Cụ ông bị đối tượng giả danh công an lừa lấy sạch 470 triệu đồng

VOV.VN - Nhiều người ở huyện Thanh Chương bị các đối tượng lừa đảo qua mạng với số tiền lớn. Trong đó có một cụ ông bị lừa mất 470 triệu đồng.

Ngày 1/11, lãnh đạo Công an huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cho biết, thời gian qua, đơn vị đang tăng cường tuyên truyền về các hình thức lừa đảo để người dân phòng, tránh.

Theo thống kê ban đầu, khoảng một tháng trở lại đây, trên địa bàn huyện Thanh Chương có 9 nạn nhân bị các đối tượng giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án để lừa người dân và chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn. Đa số các nạn nhân bị lừa đều là người lớn tuổi. 

Trong số đó, có một cụ ông 80 tuổi ở xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 470 triệu đồng. 

Theo lãnh đạo xã Thanh Liên, cụ ông này vừa bán một miếng đất để lo tuổi già thì bị nhóm đối tượng lừa đảo. Nạn nhân đã trình báo lên công an để điều tra làm rõ.

Cụ thể, các đối tượng lừa đảo gọi điện đến giả danh cán bộ công an thông báo cụ ông đang liên quan vào một vụ án. Nhóm đối tượng lừa đảo đã liên tục điện thoại cho cụ ông. Chỉ trong một thời gian ngắn, cụ ông bị nhóm đối tượng này lừa lấy 470 triệu đồng. 

Khi phát hiện mất số tiền lớn, cụ ông này đã đến Ban Công an xã Thanh Tiên để trình báo sự việc và nhờ công an vào cuộc điều tra.

Tại xã Võ Liệt (huyện Thanh Chương) xảy ra 2 trường hợp bị các đối tượng lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng.

Trong đó, ông Đ.V.X bị một nhóm đối tượng gọi đến lừa đảo cũng với hình thức tương tự. Nhóm này yêu cầu ông phải đến thuê khách sạn ở trong phòng riêng để làm việc. Ông X. nghe lời mà không thông báo cho ai. Cuối cùng, ông X. bị lừa hơn 200 triệu đồng.

Bà N.T.M. (trú tại xã Võ Liệt) bị một nhóm đối tượng lừa đảo. Đối tượng lừa đảo gọi điện thoại đến giả danh cán bộ công an, thậm chí đe dọa. Qúa lo sợ, bà M. đã chuyển cho nhóm đối tượng này gần 200 triệu đồng.  

Thời gian qua, Công an huyện Thanh Chương đã tiếp nhận một số thông tin vụ việc người dân bị lừa đảo qua mạng. Tuy nhiên, hầu hết các đối tượng thực hiện lừa đảo ở nước ngoài, sử dụng công nghệ cao nên việc đấu tranh, điều tra gặp khó.

Công an huyện Thanh Chương đã tập trung đấu tranh triệt phá được 2 vụ việc liên quan đến lừa đảo qua mạng. Qua đó bắt giữ 2 đối tượng trú tại Hà Tĩnh và 3 đối tượng trú tại Đồng Nai.

Gần đây nhất vào giữa tháng 9, Công an huyện Thanh Chương đã bắt giữ Phan Văn Khải (SN 2005, trú xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương) về hành vi sử dụng công nghệ cao lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 11 nạn nhân trên cả nước.

Hiện Công an huyện Thanh Chương tiếp tục chỉ đạo xuống các xã tăng cường phối hợp tuyên truyền đến từng gia đình để nhận biết và tránh trường hợp bị lừa đảo. Đồng thời, Công an huyện Thanh Chương cũng thông báo đến các ngân hàng trên địa bàn nếu khách hàng là người lớn tuổi đến giao dịch tiền có biểu hiện nghi vấn bị lừa thì báo cơ quan công an để phối hợp xác minh, hỗ trợ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiểm tra nồng độ cồn, phát hiện đối tượng mạo danh công an
Kiểm tra nồng độ cồn, phát hiện đối tượng mạo danh công an

VOV.VN - Không chỉ mua biển tên và thẻ qua mạng xã hội để mạo danh công an, Thành đặt thêm biển tên, con dấu để tự làm giả thẻ Học viện Cảnh sát nhân dân rồi bán cho người khác. 

Kiểm tra nồng độ cồn, phát hiện đối tượng mạo danh công an

Kiểm tra nồng độ cồn, phát hiện đối tượng mạo danh công an

VOV.VN - Không chỉ mua biển tên và thẻ qua mạng xã hội để mạo danh công an, Thành đặt thêm biển tên, con dấu để tự làm giả thẻ Học viện Cảnh sát nhân dân rồi bán cho người khác. 

Giả danh công an ép người dân nộp tiền "chạy án"
Giả danh công an ép người dân nộp tiền "chạy án"

VOV.VN - Đối tượng giả danh công an, gọi điện ép người dân nộp số tiền gần 60 triệu đồng nếu không sẽ đối mặt án tử hình do liên quan đến "vụ án ma túy".

Giả danh công an ép người dân nộp tiền "chạy án"

Giả danh công an ép người dân nộp tiền "chạy án"

VOV.VN - Đối tượng giả danh công an, gọi điện ép người dân nộp số tiền gần 60 triệu đồng nếu không sẽ đối mặt án tử hình do liên quan đến "vụ án ma túy".

Bắt đối tượng giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt 16 tỷ đồng
Bắt đối tượng giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt 16 tỷ đồng

VOV.VN - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam để điều tra đối với Nguyễn Văn Quảng (SN1996, đăng ký thường trú tại Thôn Trung, xã Đồng Việt, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Bắt đối tượng giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt 16 tỷ đồng

Bắt đối tượng giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt 16 tỷ đồng

VOV.VN - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam để điều tra đối với Nguyễn Văn Quảng (SN1996, đăng ký thường trú tại Thôn Trung, xã Đồng Việt, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Truy bắt nhanh nhóm đối tượng giả danh công an cướp tài sản trong đêm
Truy bắt nhanh nhóm đối tượng giả danh công an cướp tài sản trong đêm

VOV.VN - Công an quận Tây Hồ, Hà Nội vừa bắt nhóm đối tượng giả danh công an cướp tài sản; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý và Tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Truy bắt nhanh nhóm đối tượng giả danh công an cướp tài sản trong đêm

Truy bắt nhanh nhóm đối tượng giả danh công an cướp tài sản trong đêm

VOV.VN - Công an quận Tây Hồ, Hà Nội vừa bắt nhóm đối tượng giả danh công an cướp tài sản; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý và Tàng trữ trái phép chất ma tuý.