Mỹ có thể sẽ bổ sung hơn 30 công ty Trung Quốc vào danh sách đen hạn chế xuất khẩu

VOV.VN - Hãng tin Bloomberg ngày 14/12 đưa tin chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đưa hơn 30 công ty Trung Quốc vào danh sách đen nhằm hạn chế các công ty này mua các thiết bị của Mỹ.

Bộ Thương mại Mỹ dự kiến sẽ thông báo về danh sách các công ty bị liệt vào danh sách hạn chế xuất khẩu trong tuần này.

Theo một số nguồn tin, công ty sản xuất chip Yangtze Memory Technologies cùng 35 công ty khác của Trung Quốc sẽ bị bổ sung vào danh sách này. Nếu một công ty bị liệt vào danh sách đen của bộ Thương mại Mỹ, các nhà cung cấp của công ty này tại Mỹ sẽ phải có giấy phép đặc biệt để xuất khẩu các thiết bị cho công ty đó.

Hiện bộ Thương mại Mỹ và các công ty Trung Quốc có thể bị ảnh hưởng đều chưa có bình luận về thông tin trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội Mỹ thúc đẩy dự luật quốc phòng để tăng cường sản xuất đạn dược
Quốc hội Mỹ thúc đẩy dự luật quốc phòng để tăng cường sản xuất đạn dược

VOV.VN - Quốc hội Mỹ đã phân bổ hơn 8 tỷ USD để tăng cường sản xuất vũ khí ưu tiên cao để cung cấp cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga và bổ sung kho dự trữ của Washington.

Quốc hội Mỹ thúc đẩy dự luật quốc phòng để tăng cường sản xuất đạn dược

Quốc hội Mỹ thúc đẩy dự luật quốc phòng để tăng cường sản xuất đạn dược

VOV.VN - Quốc hội Mỹ đã phân bổ hơn 8 tỷ USD để tăng cường sản xuất vũ khí ưu tiên cao để cung cấp cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga và bổ sung kho dự trữ của Washington.

Vaccine ngừa Covid-19 giúp cứu hơn 3 triệu người ở Mỹ
Vaccine ngừa Covid-19 giúp cứu hơn 3 triệu người ở Mỹ

VOV.VN - Nghiên cứu mới nhất của Quỹ Thịnh vượng chung (Commonwealth Fund) cho thấy vaccine Covid-19 của Pfizer, Moderna và Johnson&Johnson đã giúp cứu hơn 3 triệu người ở Mỹ.

Vaccine ngừa Covid-19 giúp cứu hơn 3 triệu người ở Mỹ

Vaccine ngừa Covid-19 giúp cứu hơn 3 triệu người ở Mỹ

VOV.VN - Nghiên cứu mới nhất của Quỹ Thịnh vượng chung (Commonwealth Fund) cho thấy vaccine Covid-19 của Pfizer, Moderna và Johnson&Johnson đã giúp cứu hơn 3 triệu người ở Mỹ.

Mỹ cảnh báo Trung Quốc và Nga gây bất ổn ở châu Phi
Mỹ cảnh báo Trung Quốc và Nga gây bất ổn ở châu Phi

VOV.VN - 49 lãnh đạo các nước châu Phi đã tới Washington để tham dự thượng đỉnh Mỹ-châu Phi diễn ra từ 13 tới 15/12.

Mỹ cảnh báo Trung Quốc và Nga gây bất ổn ở châu Phi

Mỹ cảnh báo Trung Quốc và Nga gây bất ổn ở châu Phi

VOV.VN - 49 lãnh đạo các nước châu Phi đã tới Washington để tham dự thượng đỉnh Mỹ-châu Phi diễn ra từ 13 tới 15/12.