Mỹ cảnh báo Trung Quốc và Nga gây bất ổn ở châu Phi

VOV.VN - 49 lãnh đạo các nước châu Phi đã tới Washington để tham dự thượng đỉnh Mỹ-châu Phi diễn ra từ 13 tới 15/12.

Ngay trong ngày đầu tiên, giới chức Mỹ đã cảnh báo về các hoạt động gây bất ổn của Trung Quốc và Nga ở lục địa đen.

Trong phiên thảo luận với lãnh đạo các nước châu Phi ngày 13/12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã cảnh báo về cách tiếp cận khác nhau của Trung Quốc và Nga.

Theo Bộ trưởng Austin, Trung Quốc đang hàng ngày mở rộng “dấu chân” của mình ở châu Phi thông qua ảnh hưởng kinh tế ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, việc thiếu minh bạch trong các hoạt động của Trung Quốc đang dần gây ra bất ổn ở châu Phi. Trong khi đó, theo Bộ trưởng Austin, Nga đang tiếp tục bán vũ khí rẻ tiền và triển khai các lực lượng đánh thuê ở châu Phi và điều đó cũng gây bất ổn ở châu lục này.   

Trong thời gian diễn ra thượng đỉnh Mỹ-châu Phi, Tổng thống Biden dự kiến sẽ công bố 55 tỷ USD cho châu Phi trong vòng 3 năm. Với 1 trong những thông báo đầu tiên của sự kiện, Nhà Trắng cũng thông báo sẽ đầu tư 4 tỷ USD trong năm tài khóa 2025 nhằm đào tạo các nhân viên y tế châu Phi, một trong những ưu tiên của Mỹ kể từ đại dịch Covid-19. Tổng thống Biden cũng sẽ công bố việc Mỹ ủng hộ Liên minh châu Phi gia nhập nhóm G20./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - châu Phi
Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - châu Phi

VOV.VN - Ngày 13/12, Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - châu Phi bắt đầu khai mạc tại thủ đô Washington, Mỹ. Đây là hội nghị thứ hai được tổ chức kể từ lần đầu khởi xướng vào năm 2014.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - châu Phi

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - châu Phi

VOV.VN - Ngày 13/12, Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - châu Phi bắt đầu khai mạc tại thủ đô Washington, Mỹ. Đây là hội nghị thứ hai được tổ chức kể từ lần đầu khởi xướng vào năm 2014.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - châu Phi: Thu hẹp khoảng cách niềm tin
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - châu Phi: Thu hẹp khoảng cách niềm tin

VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-châu Phi diễn ra trong 3 ngày tại Washington được cho là nhằm tìm cách thu hẹp khoảng cách niềm tin giữa Mỹ với châu Phi, đồng thời cụ thể hóa chính sách mới của chính quyền Tổng thống Biden về châu Phi.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - châu Phi: Thu hẹp khoảng cách niềm tin

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - châu Phi: Thu hẹp khoảng cách niềm tin

VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-châu Phi diễn ra trong 3 ngày tại Washington được cho là nhằm tìm cách thu hẹp khoảng cách niềm tin giữa Mỹ với châu Phi, đồng thời cụ thể hóa chính sách mới của chính quyền Tổng thống Biden về châu Phi.

Mỹ sẽ ủng hộ Liên minh châu Phi làm thành viên thường trực của G20
Mỹ sẽ ủng hộ Liên minh châu Phi làm thành viên thường trực của G20

VOV.VN - Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Joe Biden sẽ công bố việc Mỹ ủng hộ Liên minh châu Phi làm thành viên thường trực của nhóm G20 vào tuần tới.

Mỹ sẽ ủng hộ Liên minh châu Phi làm thành viên thường trực của G20

Mỹ sẽ ủng hộ Liên minh châu Phi làm thành viên thường trực của G20

VOV.VN - Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Joe Biden sẽ công bố việc Mỹ ủng hộ Liên minh châu Phi làm thành viên thường trực của nhóm G20 vào tuần tới.