Cựu Chủ tịch Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai khai ký quyết định giao đất do cấp dưới trình

VOV.VN - Cựu Chủ tịch tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai khai, 3 lô đất xảy ra sai phạm trước đây là bãi tha ma, sau khi giải phóng mặt bằng đã tiến hành đấu giá mấy lần nhưng không thành công.

Sáng 10/5, TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử ông Nguyễn Ngọc Hai, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và 11 đồng phạm trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”; “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cáo trạng cáo buộc các bị cáo đã giao đất không thông qua đấu giá cho công ty Tân Việt Phát với 3 lô đất (số 18, 19, 20, thuộc quỹ đất hai bên đường ĐT.706B, phường Phú Hài, TP Phan Thiết). Quá trình giao đất, cho thuê đất vào năm 2017 nhưng lấy giá đất năm 2013 gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 45 tỷ đồng.

Là người đầu tiên được gọi lên bục xét hỏi, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận - Nguyễn Ngọc Hai cho rằng cáo trạng xác định tội danh là không sai, tuy nhiên bị cáo băn khoăn về việc cáo trạng nhận định bị cáo là chủ mưu cầm đầu của vụ án. 

"Bị cáo ký quyết định dựa trên 3 cơ sở: Thứ nhất là cơ sở tờ trình của cấp dưới, thứ hai là cơ sở đề xuất của Sở Tài nguyên môi trường và Sở Tài chính, thứ ba là căn cứ của pháp luật. Cụ thể là quy định khoản 3 điều 118 luật đất đai, quyết định của UBND tỉnh Bình Thuận quy định về đấu giá... Bị cáo chỉ có quan hệ công việc với Tân Việt Phát, chưa từng gặp gỡ lãnh đạo công ty này" - Ông Nguyễn Ngọc Hai trình bày tại toà.

Theo cựu Chủ tịch Bình Thuận, ba lô đất nói trên trước đây là bãi tha ma. UBND tỉnh Bình Thuận đã giải phóng mặt bằng hơn 3 năm nhưng đấu giá mấy lần không thành công. Theo bị cáo Hai, các lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận khi đó có áp lực là phải giải quyết sớm vấn đề này.

"Mục đích của chúng tôi là thu ngân sách, biến bãi tha ma thành trung tâm thương mại, nhà ở để giải quyết sinh kế cho người dân" - Ông Nguyễn Ngọc Hai trình bày tại toà.

HĐXX nhắc lại việc năm 2016 giá đất ở Bình Thuận biến động tăng, chính bị cáo Nguyễn Ngọc Hai là người ký quyết định điều chỉnh giá đất của Bình Thuận, trong đó có khu vực 3 lô đất trên đã điều chỉnh tăng giá từ 1,2 triệu đồng/m2 lên 1,6 triệu đồng/m2. Nhưng khi giao đất cho Tân Việt Phát thì lại áp dụng giá đất cũ.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Hai khai đã nhận thức được hành vi sai phạm. Ông Hai cho biết quá trình hơn 35 năm công tác đã được nhiều bằng khen, thành tích xuất sắc trong công tác. Đồng thời, ông Hai cũng vận động gia đình tự nguyện nộp khắc phục hậu quả hơn 300 triệu đồng.

"Bản thân bị cáo thấy đó là số tiền nộp vào để làm giảm đi thiệt hại. Bị cáo thấy cấp dưới làm sai, bị cáo cũng làm sai thì phải có trách nhiệm bồi thường." - Cựu Chủ tịch UBND Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai khai trước toà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Nguyễn Ngọc Hai - cựu Chủ tịch tỉnh Bình Thuận hầu toà tại Hà Nội
Ông Nguyễn Ngọc Hai - cựu Chủ tịch tỉnh Bình Thuận hầu toà tại Hà Nội

VOV.VN - Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận - Nguyễn Ngọc Hai có mặt tại TAND TP Hà Nội để hầu toà liên quan đến vụ sai phạm về đất đai gây thiệt hại hơn 45 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Hai - cựu Chủ tịch tỉnh Bình Thuận hầu toà tại Hà Nội

Ông Nguyễn Ngọc Hai - cựu Chủ tịch tỉnh Bình Thuận hầu toà tại Hà Nội

VOV.VN - Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận - Nguyễn Ngọc Hai có mặt tại TAND TP Hà Nội để hầu toà liên quan đến vụ sai phạm về đất đai gây thiệt hại hơn 45 tỷ đồng.

Bắt nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai
Bắt nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai

VOV.VN - Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận bị bắt cùng 4 bị can đều bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Bắt nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai

Bắt nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai

VOV.VN - Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận bị bắt cùng 4 bị can đều bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Khởi tố, điều tra nhiều cán bộ sai phạm trong lĩnh vực đất đai ở Cao Bằng
Khởi tố, điều tra nhiều cán bộ sai phạm trong lĩnh vực đất đai ở Cao Bằng

VOV.VN - 10 đối tượng là cán bộ, công chức huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng đã bị khởi tố, điều tra vì những sai phạm liên quan việc thực hiện chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất, gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước.

Khởi tố, điều tra nhiều cán bộ sai phạm trong lĩnh vực đất đai ở Cao Bằng

Khởi tố, điều tra nhiều cán bộ sai phạm trong lĩnh vực đất đai ở Cao Bằng

VOV.VN - 10 đối tượng là cán bộ, công chức huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng đã bị khởi tố, điều tra vì những sai phạm liên quan việc thực hiện chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất, gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước.