Cựu Chủ tịch Công ty nhà Vĩnh Hưng lĩnh án Chung thân vì lừa hơn 1.000 khách hàng

VOV.VN - Nhận tiền cọc của hơn 1.000 khách hàng nhưng không thể hoàn thiện dự án, cựu Chủ tịch Công ty nhà Vĩnh Hưng - Nguyễn Hoàng Long bị tuyên án tù Chung thân.

Ngày 13/1, TAND TP Hà Nội xét xử phiên sơ thẩm vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án 409 Lĩnh Nam, khiến hơn 1.000 khách hàng sập bẫy. Ba bị cáo hầu tòa gồm: Nguyễn Hoàng Long (SN 1972, cựu Chủ tịch Công ty nhà Vĩnh Hưng, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Phạm Như Quỳnh (SN 1980, cựu Giám đốc CTCP phát triển và thương mại Hạ Long, trú quận Hà Đông, Hà Nội) và Trần Lê Nghĩa (SN 1972, cựu Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh nhà Vĩnh Hưng, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Tại phiên xét xử, bị cáo Trần Lê Nghĩa có đơn xin xét xử vắng mặt do bị bệnh.

Theo cáo trạng và diễn biến phiên tòa, Công ty nhà Vĩnh Hưng không phải chủ đầu tư Dự án xây dựng nhà ở kết hợp văn phòng và dịch vụ tại 409 Lĩnh Nam. Tuy nhiên, Nguyễn Hoàng Long là chủ tịch công ty này đã đưa ra những thông tin gian dối, cho rằng dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời Long đã thuê đóng cọc, làm tường vây tại khu đất 409 Lĩnh Nam. Công ty của Long đã gửi thư mời các khách hàng đến dự lễ khởi công nhằm gây dựng lòng tin.

Từ cuối năm 2019 đến năm 2013, Long đã ký 122 hợp đồng vay tài sản và cam kết mua nhà hình thành trong tương lai với khách hàng, thu tổng số tiền hơn 113 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Long cũng là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần tập đoàn VinaMegasta, là đơn vị không liên quan đến vụ án, nhưng ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Phạm Như Quỳnh.

Mục đích của Long là để Quỳnh ký hợp đồng huy động vốn của 574 khách hàng tổng số tiền hơn 191 tỷ đồng. Sau đó, Quỳnh chuyển cho Long hơn 147 tỷ đồng, còn hơn 43,7 tỷ đồng Quỳnh giữ lại sử dụng.

Tháng 11/2020, Long bổ nhiệm Trần Lê Nghĩa làm Giám đốc Công ty nhà Vĩnh Hưng. Tháng 6/2022, Long ký giấy ủy quyền và chỉ đạo Nghĩa trong thời gian 6/2011 đến giữa năm 2012 ký 328 hợp đồng huy động vốn, chiếm đoạt số tiền hơn 157 tỷ đồng.

Sau khi làm phần móng của công trình, Long và các đồng phạm không thể tiếp tục thực hiện việc xây dựng, dẫn đến việc 1.024 khách hàng đã đóng tiền cọc hoặc tiền 30% giá trị căn hộ không thể nhận được nhà. 

Như vậy, Long đã chiếm đoạt của 1.024 khách hàng tổng số tiền gần 462 tỷ đồng. Long mới chỉ trả lại khách hàng hơn 5,2 tỷ đồng, chiếm hưởng số tiền hơn 418 tỷ đồng. Long đã sử dụng số tiền vào mục đích cá nhân, đến nay không có khả năng hoàn trả cho các bị hại. Trong khi đó, Quỳnh đồng phạm với Long chiếm đoạt hơn 191 tỷ đồng, trong đó Quỳnh chiếm hưởng hơn 43,7 tỷ đồng.

HĐXX nhận định: Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Hoàng Long (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty nhà Vĩnh Hưng) là người giữ vai trò chính, đã khởi xướng lôi kéo, chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội, là người sử dụng phần lớn số tiền chiếm đoạt được nên chịu trách nhiệm chính trong vụ án. Bị cáo Phạm Như Quỳnh là đồng phạm rất tích cực trong việc lập, ký các hợp đồng góp vốn. Bị cáo Trần Lê Nghĩa là người được bị cáo Long bổ nhiệm, đã ký kết hợp đồng góp vốn, giúp sức cho Nguyễn Hoàng Long chiếm đoạt số tiền hơn 157 tỷ đồng.

TAND TP Hà Nội tuyên án Nguyễn Hoàng Long tù Chung thân, Phạm Như Quỳnh 18 năm tù và Trần Lê Nghĩa 7 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo Long và Quỳnh phải liên đới bồi thường cho khách hàng tổng số tiền hơn 115 tỷ đồng, trong đó phần của bị cáo Long hơn 91 tỷ, còn bị cáo Quỳnh là hơn 23 tỷ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng với gần 59.300 bị hại
Bắt ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng với gần 59.300 bị hại

VOV.VN - Từ năm 2019 đến nay, với thủ đoạn bán vật phẩm phong thủy các đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo với gần 59.300 bị hại ở 40 tỉnh, thành trên cả nước, chiếm đoạt số tiền gần 14 tỷ đồng.

Bắt ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng với gần 59.300 bị hại

Bắt ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng với gần 59.300 bị hại

VOV.VN - Từ năm 2019 đến nay, với thủ đoạn bán vật phẩm phong thủy các đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo với gần 59.300 bị hại ở 40 tỉnh, thành trên cả nước, chiếm đoạt số tiền gần 14 tỷ đồng.

Nhận làm visa rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Nhận làm visa rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Lợi dụng mong muốn có visa đi nước ngoài làm việc của nhiều phụ nữ, Phạm Thị Hà đã tạo niềm tin, rồi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 155 triệu đồng của các nạn nhân.

Nhận làm visa rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nhận làm visa rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Lợi dụng mong muốn có visa đi nước ngoài làm việc của nhiều phụ nữ, Phạm Thị Hà đã tạo niềm tin, rồi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 155 triệu đồng của các nạn nhân.

Bắc Giang: Tạm giam một Giám đốc vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”
Bắc Giang: Tạm giam một Giám đốc vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Tháng 3 - 4/2021, Phạm Xuân Thảo ký hợp đồng với 5 bị hại, nhận số tiền 15,4 tỷ đồng đặt cọc góp vốn đầu tư vào một dự án ở huyện Lục Nam (Bắc Giang) dù không có khả năng ký hợp đồng với chủ đầu tư.

Bắc Giang: Tạm giam một Giám đốc vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Bắc Giang: Tạm giam một Giám đốc vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Tháng 3 - 4/2021, Phạm Xuân Thảo ký hợp đồng với 5 bị hại, nhận số tiền 15,4 tỷ đồng đặt cọc góp vốn đầu tư vào một dự án ở huyện Lục Nam (Bắc Giang) dù không có khả năng ký hợp đồng với chủ đầu tư.