Nhận làm visa rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Lợi dụng mong muốn có visa đi nước ngoài làm việc của nhiều phụ nữ, Phạm Thị Hà đã tạo niềm tin, rồi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 155 triệu đồng của các nạn nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hà (SN 1993, trú tại xóm Ngọc Lâm, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Phạm Thị Hà và chị D.T.T (trú tại tổ 11, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn) quen biết nhau từ khi còn làm việc ở Trung Quốc, nên sau khi về nước, vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua Zalo.

Tháng 3/2022, biết Hà đang làm thủ tục để xin hộ chiếu qua Trung Quốc nên chị T nhờ Hà làm hộ. Hà yêu cầu chị T chuyển tiền vào tài khoản và chuyển hộ chiếu cũ bằng xe khách đến Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cho Hà.

Ngoài ra, chị T. còn giới thiệu thêm cho Hà những người có nhu cầu làm visa gồm: chị D.T.D (em gái chị T); chị D.T.O (Bình Phước); chị N.T.L (Thái Bình).

Từ đầu tháng 3 đến hết tháng 4/2022, Phạm Thị Hà đã nhận tổng số tiền hơn 155 triệu đồng của 4 người. Tuy nhiên, sau đó Hà không thực hiện lời hứa làm visa và cũng không chuyển tiền trả lại cho nạn nhân.

Tại cơ quan công an, Phạm Thị Hà khai nhận lời làm visa sang Trung Quốc cho các nạn nhân, đồng thời hứa sau khoảng 2, 3 tháng mới làm được. Tuy nhiên, Hà không làm được mà chiếm đoạt tiền để tiêu xài cá nhân.

Vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giám đốc lừa làm visa đi lao động Hàn Quốc, chiếm đoạt hơn 4,4 tỉ đồng
Giám đốc lừa làm visa đi lao động Hàn Quốc, chiếm đoạt hơn 4,4 tỉ đồng

Mặc dù công ty của Huy không có chức năng làm visa đi lao động Hàn Quốc, nhưng Huy vẫn nhận làm, chiếm đoạt của nhiều người hàng tỷ đồng

Giám đốc lừa làm visa đi lao động Hàn Quốc, chiếm đoạt hơn 4,4 tỉ đồng

Giám đốc lừa làm visa đi lao động Hàn Quốc, chiếm đoạt hơn 4,4 tỉ đồng

Mặc dù công ty của Huy không có chức năng làm visa đi lao động Hàn Quốc, nhưng Huy vẫn nhận làm, chiếm đoạt của nhiều người hàng tỷ đồng

"Siêu lừa" Huyền Như từng chi 18 tỉ đồng làm visa đi Mỹ
"Siêu lừa" Huyền Như từng chi 18 tỉ đồng làm visa đi Mỹ

VOV.VN -Trong phần trả lời thẩm vấn, “siêu lừa” Huyền Như khai tổng chi phí làm visa để 2 gia đình đi Mỹ hết hơn 18 tỉ đồng.

"Siêu lừa" Huyền Như từng chi 18 tỉ đồng làm visa đi Mỹ

"Siêu lừa" Huyền Như từng chi 18 tỉ đồng làm visa đi Mỹ

VOV.VN -Trong phần trả lời thẩm vấn, “siêu lừa” Huyền Như khai tổng chi phí làm visa để 2 gia đình đi Mỹ hết hơn 18 tỉ đồng.

Xét xử đường dây làm visa giả
Xét xử đường dây làm visa giả

Hội đồng xét xử buộc 2 bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính hơn 14.000 USD từ các đối tượng trốn đi nước ngoài.

Xét xử đường dây làm visa giả

Xét xử đường dây làm visa giả

Hội đồng xét xử buộc 2 bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính hơn 14.000 USD từ các đối tượng trốn đi nước ngoài.