Cựu Tổng giám đốc VEC Mai Anh Tuấn xin hưởng án treo tại tòa phúc thẩm

VOV.VN - Ở phiên sơ thẩm, cựu Tổng giám đốc VEC Mai Anh Tuấn đã bị tuyên 42 tháng tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” trong sai phạm tại đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giai đoạn 2.

Ngày 25/6, TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ sai phạm ở đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giai đoạn 2. Ở phiên phúc thẩm, cựu Tổng giám đốc Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam – VEC Mai Anh Tuấn cùng 9 bị cáo khác hầu tòa do có kháng cáo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, cựu Tổng giám đốc VEC đã kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

Bị cáo Mai Anh Tuấn cho rằng bản thân mình "có trách nhiệm" khi để xảy ra sai phạm. Tuy nhiên, cựu Tổng giám đốc VEC mong HĐXX xem xét lại nội dung "phải liên đới chịu trách nhiệm thiệt hại" mà cấp sơ thẩm đã tuyên.

Theo ông Mai Anh Tuấn, về mặt kỹ thuật, tuyến đường của dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi được khai thác đúng quy chuẩn quốc tế, nhưng sau một thời gian có xuất hiện hư hỏng, có thể do khiếm khuyết chất lượng công trình.

Bị cáo Mai Anh Tuấn mong tòa cấp phúc thẩm xem xét các tình tiết giảm nhẹ như: Gia đình có công với cách mạng, có thành tích tốt trong công tác, vợ chồng bị cáo tham gia nhiều công tác thiện nguyện... để cân nhắc giảm nhẹ cho bị cáo. 

9 bị cáo khác là kỹ sư vật liệu, giám đốc ban điều hành, giám đốc chất lượng cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong đó có nhiều bị cáo đã xuất trình những tình tiết giảm nhẹ mới để tòa cấp phúc thẩm xem xét.

Ngoài ra, 5 nhà thầu cũng có kháng cáo do không đồng ý với bản án về phần trách nhiệm bồi thường. Trước đó HĐXX cấp sơ thẩm buộc Tổng Công ty xây dựng số 1 phải bồi thường hơn 47 tỷ đồng; Tập đoàn Sơn Đông (Trung Quốc) phải bồi thường 129 tỷ đồng, Tập đoàn Giang Tô (Trung Quốc) phải bồi thường hơn 85 tỷ đồng; Tập đoàn Lotte E&C (Hàn Quốc) phải bồi thường 127 triệu đồng; Tập đoàn Posco E&C (Hàn Quốc) phải bồi thường hơn 71 tỷ đồng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu Tổng giám đốc VEC hầu tòa phúc thẩm vụ án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi
Cựu Tổng giám đốc VEC hầu tòa phúc thẩm vụ án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

VOV.VN - Cựu Chủ tịch HĐTV, cựu Tổng giám đốc VEC Mai Anh Tuấn cùng 9 bị cáo đã hầu tòa phúc thẩm sáng 25/6 trong vụ án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giai đoạn 2.

Cựu Tổng giám đốc VEC hầu tòa phúc thẩm vụ án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Cựu Tổng giám đốc VEC hầu tòa phúc thẩm vụ án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

VOV.VN - Cựu Chủ tịch HĐTV, cựu Tổng giám đốc VEC Mai Anh Tuấn cùng 9 bị cáo đã hầu tòa phúc thẩm sáng 25/6 trong vụ án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giai đoạn 2.

Sai phạm cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xét xử phúc thẩm cựu Tổng giám đốc VEC
Sai phạm cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xét xử phúc thẩm cựu Tổng giám đốc VEC

VOV.VN - Cựu Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) Mai Tuấn Anh cùng 9 bị cáo sẽ hầu tòa phúc thẩm tại TAND Cấp cao tại Hà Nội vào ngày 25/6.

Sai phạm cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xét xử phúc thẩm cựu Tổng giám đốc VEC

Sai phạm cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xét xử phúc thẩm cựu Tổng giám đốc VEC

VOV.VN - Cựu Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) Mai Tuấn Anh cùng 9 bị cáo sẽ hầu tòa phúc thẩm tại TAND Cấp cao tại Hà Nội vào ngày 25/6.

Vụ án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Cựu Tổng giám đốc VEC nhận 5 năm 6 tháng tù
Vụ án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Cựu Tổng giám đốc VEC nhận 5 năm 6 tháng tù

VOV.VN - 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại giai đoạn 2 của đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã phải nhận những bản án nghiêm khắc do không đảm bảo chất lượng công trình, gây thiệt hại 460 tỷ đồng.

Vụ án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Cựu Tổng giám đốc VEC nhận 5 năm 6 tháng tù

Vụ án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Cựu Tổng giám đốc VEC nhận 5 năm 6 tháng tù

VOV.VN - 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại giai đoạn 2 của đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã phải nhận những bản án nghiêm khắc do không đảm bảo chất lượng công trình, gây thiệt hại 460 tỷ đồng.