Đà Nẵng tử hình gã con rể chém chết bố vợ

VOV.VN - Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Dương Văn Tuấn (25 tuổi), trú xã Hoà Sơn, huyện Hoà Vang, về tội “Giết người” và tuyên mức án Tử hình.

Hôm nay (26/9), Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Dương Văn Tuấn (25 tuổi), trú xã Hoà Sơn, huyện Hoà Vang, về tội “Giết người” và tuyên mức án Tử hình.

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng nên chị Nguyễn Thị Linh (22 tuổi), vợ Tuấn bỏ về nhà bố đẻ là ông Nguyễn Văn Can (52 tuổi), trú xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang để ở.

Lúc 13h40 ngày 12/6/2020, Tuấn gọi điện thoại cho ông Can nhờ đưa vợ về nhà nhưng đã bị bố vợ mắng. Tức giận, Tuấn đã sang nhà chị ruột lấy 2 con dao rồi đến nhà chị ruột của Linh (sát cạnh nhà ông Can) để tìm và yêu cầu vợ về.

Đến nơi, Tuấn vào tìm chị Linh nhưng không thấy ai mà thấy ông Can đang ở trong phòng vệ sinh tắm. Sẵn cơn tức giận, Tuấn cầm hai con dao đi tới. Lúc này, ông Can quay mặt lại nhìn Tuấn thì bị Tuấn dùng con dao trên tay trái đâm 1 nhát vào lưng ông Can. Sau đó, Tuấn tiếp tục cầm dao trên tay phải chém 1 nhát vào đầu ông Can. Ông Can đưa tay phải lên đỡ làm nhát dao chém trúng vào đầu và tay ông Can. Sau đó, Tuấn tiếp tục chém thêm nhiều nhát nữa, trong đó có 1 nhát trúng vào vai ông Can. Sau đó, ông Can kêu lên to hô hoán hàng xóm nên Tuấn cầm dao điều khiển xe bỏ chạy về nhà. Do bị thương nặng, ông Can đã tử vong tại chỗ.

Đến khoảng 15h, Tuấn đến Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tại tòa, Tuấn cho rằng mình mang theo dao đến là nhằm mục đích dọa cho chị Linh sợ mà theo về nhà chứ không có ý định giết người. Khi đến nơi, thấy bố vợ là ông Can, bị cáo không kiềm chế được cơn tức giận nên có hành vi như vậy. Xét thấy hành vi của bị cáo Tuấn rất tàn bạo, quyết tâm tước đi mạng sống của ông Can, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án Tử hình về tội “Giết người”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tử hình nghịch tử giết mẹ trong lúc say rượu
Tử hình nghịch tử giết mẹ trong lúc say rượu

VOV.VN - Bị cáo Nguyễn Văn Cảnh (SN 1993, Mê Linh, Hà Nội) bị tuyên án Tử hình vì sát hại mẹ ruột trong lúc say rượu.

Tử hình nghịch tử giết mẹ trong lúc say rượu

Tử hình nghịch tử giết mẹ trong lúc say rượu

VOV.VN - Bị cáo Nguyễn Văn Cảnh (SN 1993, Mê Linh, Hà Nội) bị tuyên án Tử hình vì sát hại mẹ ruột trong lúc say rượu.

Pakistan tử hình 2 bị cáo vụ cháy nhà máy khiến 260 người chết
Pakistan tử hình 2 bị cáo vụ cháy nhà máy khiến 260 người chết

VOV.VN - 8 năm sau vụ cháy kinh hoàng tại một nhà máy dệt may ở thành phố Karachi, Pakistan hồi năm 2012 khiến 260 người thiệt mạng, một tòa án nước này đã ra phán quyết tử hình 2 bị cáo của vụ án.

Pakistan tử hình 2 bị cáo vụ cháy nhà máy khiến 260 người chết

Pakistan tử hình 2 bị cáo vụ cháy nhà máy khiến 260 người chết

VOV.VN - 8 năm sau vụ cháy kinh hoàng tại một nhà máy dệt may ở thành phố Karachi, Pakistan hồi năm 2012 khiến 260 người thiệt mạng, một tòa án nước này đã ra phán quyết tử hình 2 bị cáo của vụ án.

Bình Thuận: Tử hình kẻ sát hại sư thầy và phật tử
Bình Thuận: Tử hình kẻ sát hại sư thầy và phật tử

VOV.VN - Do vay mượn tiền của nhiều người để tiêu xài, không có khả năng trả nợ, Nguyễn Thanh Tâm nảy sinh ý định cướp tài sản của ông Tạ Văn Sửu, là Thượng tọa chùa Quảng Ân.

Bình Thuận: Tử hình kẻ sát hại sư thầy và phật tử

Bình Thuận: Tử hình kẻ sát hại sư thầy và phật tử

VOV.VN - Do vay mượn tiền của nhiều người để tiêu xài, không có khả năng trả nợ, Nguyễn Thanh Tâm nảy sinh ý định cướp tài sản của ông Tạ Văn Sửu, là Thượng tọa chùa Quảng Ân.