Đắk Lắk: 3 đối tượng bị khởi tố vì làm giả con dấu

VOV.VN -Tại cơ quan điều tra, Liên khai nhận có nhờ vợ chồng Tuấn và Trinh làm toàn bộ các hồ sơ giấy tờ để bán xe máy. 

Sáng nay (8/11), Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với vợ chồng Huỳnh Thị Trinh, Võ Văn Tuấn; và Vũ Thị Bích Liên 37 tuổi, tất cả đều trú phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo hồ sơ điều tra của Cơ quan công an, vào ngày 17 tháng 10 năm 2018, Liên là nhân viên một cửa hàng kinh doanh xe máy cũ (trụ sở ở thành phố Buôn Ma Thuột), dẫn khách hàng đến Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk làm thủ tục sang nhượng xe máy thì bị phát hiện các giấy tờ mua bán xe được đóng bằng các loại dấu giả.

Phát hiện vụ việc, lực lượng Cảnh sát giao thông công an tỉnh đã tiến hành lập biên bản, bàn giao Liên cùng các tài liệu liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Liên khai nhận có nhờ vợ chồng Tuấn và Trinh làm toàn bộ các hồ sơ giấy tờ để bán xe máy. Căn cứ vào lời khai của Liên, cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét nơi ở của vợ chồng Tuấn, Trinh. Tại đây, lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật gồm: các máy móc, phương tiện dùng làm giả con dấu của cơ quan tổ chức và 22 dấu giả.

Trước cơ quan công an, các đối tượng khai nhận: vào cuối tháng 8 năm 2018, Tuấn lên mạng học cách làm dấu giả; đông thời, đặt mua máy làm giả con dấu ở thành phồ Hồ Chí Minh với giá 5 triệu đồng về làm các loại dấu giả bán kiếm lời. Vụ việc đang được cơ quan chức năng ở Đắk Lắk xử lý theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làm giả giấy tờ bệnh viện bán kiếm lời trên Facebook
Làm giả giấy tờ bệnh viện bán kiếm lời trên Facebook

VOV.VN - Công an Hà Nội vừa bắt 2 đối tượng trong đường dây có hành vi làm giả con dấu, công khai rao bán giấy khám sức khỏe giả để kiếm lời.

Làm giả giấy tờ bệnh viện bán kiếm lời trên Facebook

Làm giả giấy tờ bệnh viện bán kiếm lời trên Facebook

VOV.VN - Công an Hà Nội vừa bắt 2 đối tượng trong đường dây có hành vi làm giả con dấu, công khai rao bán giấy khám sức khỏe giả để kiếm lời.

Đà Nẵng: Bắt cán bộ phường cấu kết “cò” làm giả giấy tờ đất
Đà Nẵng: Bắt cán bộ phường cấu kết “cò” làm giả giấy tờ đất

VOV.VN - Công an thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án và bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 bị can về tội làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức.

Đà Nẵng: Bắt cán bộ phường cấu kết “cò” làm giả giấy tờ đất

Đà Nẵng: Bắt cán bộ phường cấu kết “cò” làm giả giấy tờ đất

VOV.VN - Công an thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án và bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 bị can về tội làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức.

“Nữ quái” cầm đầu đường dây làm giả giấy tờ, lừa đảo hơn 4 tỷ đồng
“Nữ quái” cầm đầu đường dây làm giả giấy tờ, lừa đảo hơn 4 tỷ đồng

VOV.VN - Đối tượng Thùy cùng Võ Tài đã làm giả nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi đem thế chấp, lừa đảo hàng tỷ đồng. 

“Nữ quái” cầm đầu đường dây làm giả giấy tờ, lừa đảo hơn 4 tỷ đồng

“Nữ quái” cầm đầu đường dây làm giả giấy tờ, lừa đảo hơn 4 tỷ đồng

VOV.VN - Đối tượng Thùy cùng Võ Tài đã làm giả nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi đem thế chấp, lừa đảo hàng tỷ đồng.