Đắk Nông: Điều tra đối tượng nuôi nhốt động vật quý hiếm

Một con vượn bạc má màu trắng đen và một con nhồng được ông Tuấn Anh nuôi nhốt tại phòng trọ của mình. 

Ngày 27/5, sau khi nhận tin báo của quần chúng nhân dân, Công an huyện ĐắkR'lấp (tỉnh Đắk Nông) phối hợp lực lượng chức năng đã kiểm tra, lập biên bản tạm giữ một con vượn bạc má màu trắng đen thuộc nhóm 1B (Nhóm các loài động vật nghiêm cấm khai thác) và một con nhồng thuộc nhóm 2B (Nhóm các loài động vật hạn chế khai thác) tại một nhà trọ. 

Tại hiện trường là nhà trọ ông Đặng Tuấn Anh, tạm trú tại xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp lực lượng chức năng đã thu giữ và lập biên bản để tiến hành điều tra. Hai loại động vật trên được ông Tuấn Anh nuôi nhốt tại phòng trọ của mình. 

Tại cơ quan điều tra, ông Đặng Tuấn Anh khai nhận về con vượn bạc má màu trắng đen là được một người lạ tên Cường làm nương rẫy ở địa bàn xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức biếu vào khoảng cuối tháng 4/2014, còn con nhồng là ông mua của người đi bán dạo trên địa bàn huyện. 

Công an huyện Đắk R’lấp tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định pháp luật./.
Đặng Anh Tuấn cùng tang vật tại cơ quan Công an.(Ảnh: CAND)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên