Đâm trọng thương 2 người khi đi đòi nợ

VOV.VN - Chiều nay 3/1, Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) cho biết đang khẩn trương điều tra, truy bắt  nhóm đối tượng đâm trọng thương 2 người phải nhập viện cấp cứu.

 

Vào khoảng 19h ngày 2/1, nhóm gần 10 đối tượng đến nhà bà Trần Thị Lan Hoa (42 tuổi, ngụ xã Bình Trưng, huyện Châu Thành) tìm con bà là anh Mai Thanh Phong (24 tuổi) để đòi nợ. Tại đây anh Phong không có nhà nên nhóm đối tượng này bỏ ra về.

Khi cả nhóm ra về trước cửa nhà thì gặp hai anh em Mai Văn Bình Anh (41 tuổi) và Mai Văn Bình Em (39 tuổi), là em ruột của bà Trần Thị Lan Hoa và xảy ra cự cãi dẫn đến đánh nhau.

Cả hai anh Bình Anh và Bình Em bị các đối tượng đâm gây thương tích ở vùng lưng được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu. Gây án xong nhóm đối tượng trên lên xe tẩu thoát./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều tra, làm rõ vụ việc người nhà bệnh nhân hành hung bác sỹ ở Cà Mau
Điều tra, làm rõ vụ việc người nhà bệnh nhân hành hung bác sỹ ở Cà Mau

VOV.VN - Hôm nay (21/12) Công an huyện Năm Căn (tỉnh Cà Mau) cho biết, đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra tại Bệnh viện đa khoa Năm Căn.

Điều tra, làm rõ vụ việc người nhà bệnh nhân hành hung bác sỹ ở Cà Mau

Điều tra, làm rõ vụ việc người nhà bệnh nhân hành hung bác sỹ ở Cà Mau

VOV.VN - Hôm nay (21/12) Công an huyện Năm Căn (tỉnh Cà Mau) cho biết, đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra tại Bệnh viện đa khoa Năm Căn.

Vụ học sinh Điện Biên bị hành hung: Khởi tố phụ huynh, tạm đình chỉ hiệu trưởng
Vụ học sinh Điện Biên bị hành hung: Khởi tố phụ huynh, tạm đình chỉ hiệu trưởng

VOV.VN - Ông P. khai nhận có dùng tay đấm vào đầu và mạng sườn bên trái và dùng chân đá vào chân phải cháu H. Tỷ lệ thương tích gây nên cho cháu H tại thời điểm giám định là 1%.

Vụ học sinh Điện Biên bị hành hung: Khởi tố phụ huynh, tạm đình chỉ hiệu trưởng

Vụ học sinh Điện Biên bị hành hung: Khởi tố phụ huynh, tạm đình chỉ hiệu trưởng

VOV.VN - Ông P. khai nhận có dùng tay đấm vào đầu và mạng sườn bên trái và dùng chân đá vào chân phải cháu H. Tỷ lệ thương tích gây nên cho cháu H tại thời điểm giám định là 1%.

Sau vụ phụ huynh hành hung học sinh: Điện Biên "siết" an ninh trường học
Sau vụ phụ huynh hành hung học sinh: Điện Biên "siết" an ninh trường học

VOV.VN - Với nhân viên bảo vệ trường học, phải thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; khi có người lạ vào trường học, phải yêu cầu xuất trình đầy đủ giấy tờ, lý do vào trường.

Sau vụ phụ huynh hành hung học sinh: Điện Biên "siết" an ninh trường học

Sau vụ phụ huynh hành hung học sinh: Điện Biên "siết" an ninh trường học

VOV.VN - Với nhân viên bảo vệ trường học, phải thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; khi có người lạ vào trường học, phải yêu cầu xuất trình đầy đủ giấy tờ, lý do vào trường.