Đăng thông tin xúc phạm ngành điện lực, bị xử phạt 7,5 triệu đồng

VOV.VN - Làm việc với cơ quan công an, L.A.T. đã nhận thức được hành vi đăng tải, chia sẻ bài viết có nội dung như trên, lên mạng xã hội Facebook là vi phạm pháp luật.

Ngày 25/6, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L.A.T. về hành vi Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân trên mạng xã hội Facebook.

Trước đó, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện tài khoản mạng xã hội Facebook có tên “Cúc Toàn” đăng tải, chia sẻ 1 bài viết có nội dung xúc phạm ngành điện lực trên mạng xã hội. Quá trình xác minh, điều tra, Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) xác định L.A.T. (SN 2001, trú tại xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa) là người đăng tải bài viết có nội dung như trên.

Làm việc với cơ quan công an, L.A.T. đã nhận thức được hành vi đăng tải, chia sẻ bài viết có nội dung như trên, lên mạng xã hội Facebook là vi phạm pháp luật. L.A.T. cũng cho biết không có căn cứ nào để kiểm chứng nội dung trong bài viết và lời bình kèm theo xúc phạm đến uy tín, danh dự của ngành điện lực.

Bản thân L.A.T. cũng khai nhận do sự thiếu hiểu biết về pháp luật, không lường trước được hậu quả của hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Trên cơ sở các quy định pháp luật, Công an huyện Hiệp Hòa đã đề xuất Công an tỉnh Bắc Giang ra Quyết định xử phạm vi phạm hành chính đối với L.A.T về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” theo khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, với mức phạt đối với cá nhân là 7,5 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đăng tin xúc phạm chủ tịch xã trên mạng xã hội sau khi "nghe tin đồn"
Đăng tin xúc phạm chủ tịch xã trên mạng xã hội sau khi "nghe tin đồn"

VOV.VN - Nguyễn Văn Tài cho biết không có tài liệu, bằng chứng cụ thể, chỉ nghe một số tin đồn nhưng đã tự ý viết bài đăng lên mạng xã hội xúc phạm chủ tịch xã.

Đăng tin xúc phạm chủ tịch xã trên mạng xã hội sau khi "nghe tin đồn"

Đăng tin xúc phạm chủ tịch xã trên mạng xã hội sau khi "nghe tin đồn"

VOV.VN - Nguyễn Văn Tài cho biết không có tài liệu, bằng chứng cụ thể, chỉ nghe một số tin đồn nhưng đã tự ý viết bài đăng lên mạng xã hội xúc phạm chủ tịch xã.

Không thể cho mình quyền xúc phạm bất kỳ ai trên mạng
Không thể cho mình quyền xúc phạm bất kỳ ai trên mạng

VOV.VN - Giả sử những đối tượng bị bà Hằng vu khống mà không tố cáo và khởi kiện thì cơ quan chức năng vẫn có thể đề nghị xử lý hình sự bà Hằng theo Điều 331 BLHS.

Không thể cho mình quyền xúc phạm bất kỳ ai trên mạng

Không thể cho mình quyền xúc phạm bất kỳ ai trên mạng

VOV.VN - Giả sử những đối tượng bị bà Hằng vu khống mà không tố cáo và khởi kiện thì cơ quan chức năng vẫn có thể đề nghị xử lý hình sự bà Hằng theo Điều 331 BLHS.

Vi phạm phòng chống dịch còn xúc phạm cảnh sát giao thông
Vi phạm phòng chống dịch còn xúc phạm cảnh sát giao thông

VOV.VN - Bị lập biên bản vi phạm hành chính vì lái xe mô tô không đội mũ bảo hiểm và không thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch, C lên mạng xúc phạm cảnh sát giao thông.

Vi phạm phòng chống dịch còn xúc phạm cảnh sát giao thông

Vi phạm phòng chống dịch còn xúc phạm cảnh sát giao thông

VOV.VN - Bị lập biên bản vi phạm hành chính vì lái xe mô tô không đội mũ bảo hiểm và không thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch, C lên mạng xúc phạm cảnh sát giao thông.