Đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội, thanh niên ở Hải Phòng bị phạt 10 triệu đồng

VOV.VN - Đăng tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín, danh dự của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hải Phòng, nam thanh niên ở Thủy Nguyên (Hải Phòng) vừa bị xử phạt 10 triệu đồng.

Công an thành phố Hải Phòng cho biết: Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố phát hiện T.D.H. (trú tại xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín, danh dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố. Đơn vị đã tiến hành thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ; đồng thời triệu tập, xác minh, làm rõ đối với các hành vi của T.D.H.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tài liệu, chứng cứ chặt chẽ, lực lượng chức năng đã buộc T.D.H.  thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình, đồng thời tự nguyện xóa các bài viết trên mạng xã hội và cam kết không tái phạm.

Xét thấy hành vi vi phạm của T.D.H. chưa đến mức xử lý hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T.D.H với số tiền phạt là 10 triệu đồng.

Công an thành phố Hải Phòng khuyến cáo các tổ chức, cá nhân nâng cao tinh thần cảnh giác; không đăng tải, chia sẻ, phát tán hoặc bình luận đồng thuận với tin giả, tin sai sự thật, tin chưa được kiểm chứng gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự... Bất kỳ ai vi phạm đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tạm giam người đàn ông xúc phạm Quốc kỳ, quay video đăng lên mạng xã hội
Tạm giam người đàn ông xúc phạm Quốc kỳ, quay video đăng lên mạng xã hội

Đốt Quốc kỳ rồi dùng điện thoại quay video lại đăng tải lên mạng xã hội, người đàn ông 42 tuổi ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bị khởi tố, bắt tạm giam.

Tạm giam người đàn ông xúc phạm Quốc kỳ, quay video đăng lên mạng xã hội

Tạm giam người đàn ông xúc phạm Quốc kỳ, quay video đăng lên mạng xã hội

Đốt Quốc kỳ rồi dùng điện thoại quay video lại đăng tải lên mạng xã hội, người đàn ông 42 tuổi ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bị khởi tố, bắt tạm giam.

Tự đăng hình ảnh người khác có vi phạm pháp luật?
Tự đăng hình ảnh người khác có vi phạm pháp luật?

VOV.VN - Tự ý đăng ảnh, video của người khác lên mạng xã hội khi chưa được sự đồng ý sẽ bị xử lý như thế nào?

Tự đăng hình ảnh người khác có vi phạm pháp luật?

Tự đăng hình ảnh người khác có vi phạm pháp luật?

VOV.VN - Tự ý đăng ảnh, video của người khác lên mạng xã hội khi chưa được sự đồng ý sẽ bị xử lý như thế nào?

Đề nghị xử lý đảng viên vi phạm trong vụ cán bộ Viện Kiểm sát nhận hối lộ
Đề nghị xử lý đảng viên vi phạm trong vụ cán bộ Viện Kiểm sát nhận hối lộ

VOV.VN - Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành kết luận về vụ án hình sự “Nhận hối lộ”, “Môi giới hối lộ” xảy ra tại các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Quảng Bình. Cơ quan này cũng có thông báo về các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình về việc kết thúc điều tra vụ Kiểm sát viên bị tố “Nhận hối hộ”, đề nghị xem xét xử lý đảng viên theo quy định.

Đề nghị xử lý đảng viên vi phạm trong vụ cán bộ Viện Kiểm sát nhận hối lộ

Đề nghị xử lý đảng viên vi phạm trong vụ cán bộ Viện Kiểm sát nhận hối lộ

VOV.VN - Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành kết luận về vụ án hình sự “Nhận hối lộ”, “Môi giới hối lộ” xảy ra tại các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Quảng Bình. Cơ quan này cũng có thông báo về các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình về việc kết thúc điều tra vụ Kiểm sát viên bị tố “Nhận hối hộ”, đề nghị xem xét xử lý đảng viên theo quy định.