Đánh chết người trong bệnh viện, lĩnh án 20 năm tù

Khi anh Diên đứng ra giải thích thì bị Cường, Huỳnh, Lợi đấm đá liên tục vào người khiến anh Diên ngã xuống bất tỉnh.

Ngày 12/9, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Văn Huỳnh (28 tuổi, quê Sóc Trăng) 20 năm tù và Nguyễn Thành Lợi (19 tuổi, ngụ TP.HCM) 12 năm tù về tội giết người.

 Hai anh em ruột của Huỳnh là Lê Hồng Cường (32 tuổi) và Lê Văn Thừa (24 tuổi), cùng nhận mức án 1 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”. 

Các bị cáo bị dẫn giải về trại giam  (Ảnh: Ngọc Lê/Thanh niên)

Tòa còn tuyên buộc các bị cáo Huỳnh và Lợi có nghĩa vụ liên đới, bồi thường cho gia đình bị hại Nguyễn Hữu Diên (quê Phú Yên) trên 180 triệu đồng.

Theo cáo trạng, chiều 23/6/2013, anh Nguyễn Hữu Diên (quê Phú Yên) điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đoạn đường thuộc phường Tân Tạo A, Q.Bình Tân (TP.HCM) thì bất ngờ cháu Lý Minh Tân (4 tuổi) chạy ngang qua.

Do sơ ý, anh Diên làm cháu Tân bị ngã. Dù cháu Tân chỉ bị xây xát nhẹ, nhưng anh Diên vẫn chở hai mẹ con cháu đến Bệnh viện Triều An (Q.Bình Tân) để khám, chữa.

Nghe tin cháu Tân bị tai nạn, Lê Hồng Quân (cậu ruột của cháu Tân) đến bệnh viện và gọi cho các anh em ruột là Huỳnh, Cường, Thừa và một người khác tên Lợi đến bệnh viện.

Khi tới đây, những người này hỏi ai là người gây ra tai nạn. Khi anh Diên đứng ra giải thích thì bị Cường, Huỳnh, Lợi đấm đá liên tục vào người khiến anh Diên ngã xuống bất tỉnh. Thấy vậy, Huỳnh và những người khác lấy xe máy trốn thoát. Hai ngày sau, anh Diên tử vong do chấn thương sọ não.

HĐXX nhận định, dù các bị cáo không bàn bạc và không có động cơ giết người trước đó, tuy nhiên, hành vi phạm tội của Lê Văn Huỳnh và đồng phạm rất nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến tính mạng của người khác vốn được luật pháp bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến toàn xã hội nên xử phạt mức án nghiêm khắc nói trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bực tức bạn gái, đánh chết bé trai 11 tuổi
Bực tức bạn gái, đánh chết bé trai 11 tuổi

VOV.VN - Do bực tức với bạn gái, nam thanh niên đã đánh bé trai 11 tuổi dẫn đến tử vong.

Bực tức bạn gái, đánh chết bé trai 11 tuổi

Bực tức bạn gái, đánh chết bé trai 11 tuổi

VOV.VN - Do bực tức với bạn gái, nam thanh niên đã đánh bé trai 11 tuổi dẫn đến tử vong.

Giận người yêu bỏ đi, ra tay đánh chết cháu 11 tuổi
Giận người yêu bỏ đi, ra tay đánh chết cháu 11 tuổi

VOV.VN -Cô gái bỏ đi nhưng để lại đứa cháu ruột cho người tình nuôi, vì tức giận người yêu dứt tình, đối tượng đã ra tay đánh chết cháu bé 11 tuổi…

Giận người yêu bỏ đi, ra tay đánh chết cháu 11 tuổi

Giận người yêu bỏ đi, ra tay đánh chết cháu 11 tuổi

VOV.VN -Cô gái bỏ đi nhưng để lại đứa cháu ruột cho người tình nuôi, vì tức giận người yêu dứt tình, đối tượng đã ra tay đánh chết cháu bé 11 tuổi…

Tranh giành khách, lái xe ôm bị đánh chết
Tranh giành khách, lái xe ôm bị đánh chết

Sáng 14/8, TAND TP HCM đã tuyên phạt 7 năm tù với bị cáo Vũ Trọng Lưu (28 tuổi, quê Quảng Ninh, ngụ quận Bình Thạnh) về tội “Giết người”.

Tranh giành khách, lái xe ôm bị đánh chết

Tranh giành khách, lái xe ôm bị đánh chết

Sáng 14/8, TAND TP HCM đã tuyên phạt 7 năm tù với bị cáo Vũ Trọng Lưu (28 tuổi, quê Quảng Ninh, ngụ quận Bình Thạnh) về tội “Giết người”.

Đánh chết bạn nhậu vì bị coi thường
Đánh chết bạn nhậu vì bị coi thường

Xảy ra mâu thuẫn với bạn nhậu, Văn Tiền liền chụp con dao Thái Lan của chủ quán để trên bàn rượt đuổi, đánh chết Quốc Tiến. 

Đánh chết bạn nhậu vì bị coi thường

Đánh chết bạn nhậu vì bị coi thường

Xảy ra mâu thuẫn với bạn nhậu, Văn Tiền liền chụp con dao Thái Lan của chủ quán để trên bàn rượt đuổi, đánh chết Quốc Tiến. 

Đánh chết người vì nạn nhân chạy xe nhanh
Đánh chết người vì nạn nhân chạy xe nhanh

Đang nhậu, thấy người khác phóng xe nhanh, một thanh niên đã ra tay đánh chết người.

Đánh chết người vì nạn nhân chạy xe nhanh

Đánh chết người vì nạn nhân chạy xe nhanh

Đang nhậu, thấy người khác phóng xe nhanh, một thanh niên đã ra tay đánh chết người.

Đối tượng đánh chết con đẻ 8 tuổi, lãnh 20 năm tù
Đối tượng đánh chết con đẻ 8 tuổi, lãnh 20 năm tù

Sáng 20/8, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh xét xử lưu động 2 bị cáo Đỗ Văn Lợi và Bùi Thị Hà về hành vi giết con ruột 8 tuổi của Đỗ Văn Lợi.

Đối tượng đánh chết con đẻ 8 tuổi, lãnh 20 năm tù

Đối tượng đánh chết con đẻ 8 tuổi, lãnh 20 năm tù

Sáng 20/8, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh xét xử lưu động 2 bị cáo Đỗ Văn Lợi và Bùi Thị Hà về hành vi giết con ruột 8 tuổi của Đỗ Văn Lợi.