Đánh người để đòi bảo kê ở bến xe Mỹ Đình

(VOV) -Hai đối tượng đánh lái xe Cẩn ở bến xe Mỹ Đình đòi bảo kê

Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội đang mở rộng điều tra vụ đánh người đòi bảo kê ở khu vực bến xe Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Theo cơ quan điều tra, ngày 9/4, anh Trình Đình Cẩn (SN 1974, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) là lái xe đến khu vực bến xe Mỹ Đình, huyện Từ Liêm.
Khi lái xe đến khu vực này thì anh Cẩn đã bị Nguyễn Văn Thanh (SN 1980, ở thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm) và Nguyễn Tuấn Sơn (SN 1981, ở Yên Phụ, Tây Hồ) đánh và bắt đưa 500.000 đồng gọi là tiền bảo kê. Chiều cùng ngày, khi các đối tượng này tiếp tục tìm đến anh Cẩn để dọa đánh thì bị trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự bắt quả tang.

Ngày 10/4, Công an Hà Nội bắt Thanh Sơn về tội cướp tài sản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không để xảy ra tình trạng công an “bảo kê” cho tội phạm
Không để xảy ra tình trạng công an “bảo kê” cho tội phạm

Hà Nội cần quan tâm xây dựng lực lượng công an tinh nhuệ, trong sạch, vững mạnh để củng cố lòng tin trong nhân dân

Không để xảy ra tình trạng công an “bảo kê” cho tội phạm

Không để xảy ra tình trạng công an “bảo kê” cho tội phạm

Hà Nội cần quan tâm xây dựng lực lượng công an tinh nhuệ, trong sạch, vững mạnh để củng cố lòng tin trong nhân dân

Bắt 9 đối tượng côn đồ chuyên "bảo kê" kinh doanh
Bắt 9 đối tượng côn đồ chuyên "bảo kê" kinh doanh

Xuất phát từ mâu thuẫn trong kinh doanh, Bùi Văn Quyền đã thuê một nhóm côn đồ để ra tay dằn mặt, đánh đập một đôi vợ chồng ở Nghệ An.

Bắt 9 đối tượng côn đồ chuyên "bảo kê" kinh doanh

Bắt 9 đối tượng côn đồ chuyên "bảo kê" kinh doanh

Xuất phát từ mâu thuẫn trong kinh doanh, Bùi Văn Quyền đã thuê một nhóm côn đồ để ra tay dằn mặt, đánh đập một đôi vợ chồng ở Nghệ An.

Hà Nội sẽ xử lý đơn vị, cá nhân "bảo kê" đất đai
Hà Nội sẽ xử lý đơn vị, cá nhân "bảo kê" đất đai

(VOV) - Các dự án được giao đất nhiều năm nhưng chậm đưa vào sử dụng, để hoang hóa, lãng phí gây bức xúc trên địa bàn.

Hà Nội sẽ xử lý đơn vị, cá nhân "bảo kê" đất đai

Hà Nội sẽ xử lý đơn vị, cá nhân "bảo kê" đất đai

(VOV) - Các dự án được giao đất nhiều năm nhưng chậm đưa vào sử dụng, để hoang hóa, lãng phí gây bức xúc trên địa bàn.