Không để xảy ra tình trạng công an “bảo kê” cho tội phạm

Hà Nội cần quan tâm xây dựng lực lượng công an tinh nhuệ, trong sạch, vững mạnh để củng cố lòng tin trong nhân dân

Hôm nay 16/12, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo 138/CP đã kiểm tra tại thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới". Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, thành phố Hà Nội và một số sở, ngành, quận, huyện tham dự.

Thay mặt Chính phủ, Ban Chỉ đạo 138/CP, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả Hà Nội đạt được. Phó Thủ tướng chỉ rõ, Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa nên là địa bàn trọng điểm về tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao, tội phạm gắn với các tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm… Mặc dù thời gian qua Hà Nội đã làm tốt nhưng không vì thế mà mất cảnh giác, chủ quan.

Phó Thủ tướng lưu ý, Hà Nội cần quan tâm xây dựng lực lượng công an tinh nhuệ, trong sạch, vững mạnh để củng cố lòng tin trong nhân dân. Đặc biệt tránh không để xảy ra tình trạng công an “bảo kê” cho tội phạm. Trước mắt, ngành Công an phải trấn áp kịp thời tội phạm hình sự, giải quyết các điểm nóng để nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ vui tươi và bình an.

Thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp ủy, chính quyền của Hà Nội đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho nhân dân. Công an Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tập trung quyết liệt đấu tranh, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, chuyên nghiệp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giám đốc CA TP HCM hứa tăng cường trấn áp tội phạm
Giám đốc CA TP HCM hứa tăng cường trấn áp tội phạm

(VOV) - Công an TP HCM sẽ triển khai Kế hoạch 218 về phòng chống xâm hại tài sản nơi công cộng.

Giám đốc CA TP HCM hứa tăng cường trấn áp tội phạm

Giám đốc CA TP HCM hứa tăng cường trấn áp tội phạm

(VOV) - Công an TP HCM sẽ triển khai Kế hoạch 218 về phòng chống xâm hại tài sản nơi công cộng.

Bộ trưởng Công an yêu cầu mở đợt tấn công trấn áp tội phạm
Bộ trưởng Công an yêu cầu mở đợt tấn công trấn áp tội phạm

Tập trung triệt phá các băng, nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, nhất là các băng, nhóm đâm thuê, chém mướn...

Bộ trưởng Công an yêu cầu mở đợt tấn công trấn áp tội phạm

Bộ trưởng Công an yêu cầu mở đợt tấn công trấn áp tội phạm

Tập trung triệt phá các băng, nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, nhất là các băng, nhóm đâm thuê, chém mướn...

TPHCM mạnh tay trấn áp tội phạm cướp giật
TPHCM mạnh tay trấn áp tội phạm cướp giật

Ngày 1/12, tại cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội của UBND TP HCM, vấn đề phạm pháp hình sự tăng đột biến đã được đem ra mổ xẻ.

TPHCM mạnh tay trấn áp tội phạm cướp giật

TPHCM mạnh tay trấn áp tội phạm cướp giật

Ngày 1/12, tại cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội của UBND TP HCM, vấn đề phạm pháp hình sự tăng đột biến đã được đem ra mổ xẻ.

17 tỉnh biên giới phía Nam đấu tranh ngăn chặn tội phạm
17 tỉnh biên giới phía Nam đấu tranh ngăn chặn tội phạm

Công an nhiều địa phương có cách làm hay, sáng tạo, mang hiệu quả cao

17 tỉnh biên giới phía Nam đấu tranh ngăn chặn tội phạm

17 tỉnh biên giới phía Nam đấu tranh ngăn chặn tội phạm

Công an nhiều địa phương có cách làm hay, sáng tạo, mang hiệu quả cao

TP HCM mở đợt cao điểm truy quét tội phạm
TP HCM mở đợt cao điểm truy quét tội phạm

Công an thành phố mở đợt cao điểm tấn công truy quét, trấn áp các băng nhóm trộm cắp, cướp…

TP HCM mở đợt cao điểm truy quét tội phạm

TP HCM mở đợt cao điểm truy quét tội phạm

Công an thành phố mở đợt cao điểm tấn công truy quét, trấn áp các băng nhóm trộm cắp, cướp…

“Tham nhũng là tội phạm nhưng lại thuộc hành vi đạo đức”
“Tham nhũng là tội phạm nhưng lại thuộc hành vi đạo đức”

(VOV) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh như vậy trong buổi tiếp xúc cử tri tại Hải Phòng.

“Tham nhũng là tội phạm nhưng lại thuộc hành vi đạo đức”

“Tham nhũng là tội phạm nhưng lại thuộc hành vi đạo đức”

(VOV) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh như vậy trong buổi tiếp xúc cử tri tại Hải Phòng.

Tình hình tội phạm ma túy có xu hướng gia tăng
Tình hình tội phạm ma túy có xu hướng gia tăng

(VOV) -Hàng năm, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã phát hiện, bắt giữ và xử lý hàng chục ngàn các vụ vi phạm về ma túy.

Tình hình tội phạm ma túy có xu hướng gia tăng

Tình hình tội phạm ma túy có xu hướng gia tăng

(VOV) -Hàng năm, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã phát hiện, bắt giữ và xử lý hàng chục ngàn các vụ vi phạm về ma túy.

Lực lượng công an triệt phá 2.800 băng nhóm tội phạm
Lực lượng công an triệt phá 2.800 băng nhóm tội phạm

(VOV) -Năm 2012, lực lượng công an trong cả nước đã điều tra, khám phá trên 37.000 vụ phạm pháp hình sự.

Lực lượng công an triệt phá 2.800 băng nhóm tội phạm

Lực lượng công an triệt phá 2.800 băng nhóm tội phạm

(VOV) -Năm 2012, lực lượng công an trong cả nước đã điều tra, khám phá trên 37.000 vụ phạm pháp hình sự.