Đầu độc bé trai 5 tuổi - hai học sinh bị kết án

Hai bị cáo trong vụ án này là hai học sinh cùng học lớp 8 tại trường THCS thị trấn Thường Tín (Hà Nội) là Phạm Đình Cử và Nguyễn Văn Trọng.

Ngày 24/2, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ án giết người nghiêm trọng, mà hung thủ là người anh họ đã mua thuốc chuột về đầu độc bé trai 5 tuổi gây xôn xao dư luận Thủ đô cách đây một năm.

Hai bị cáo trong vụ án này là hai học sinh cùng học lớp 8 tại trường THCS thị trấn Thường Tín (Hà Nội) là Phạm Đình Cử và Nguyễn Văn Trọng. Vào đầu tháng 3/2008, Cử rủ Trọng mua thuốc diệt chuột cho vào nồi cơm hoặc bể nước gia đình cô ruột là chị Phạm Thị Phượng, để đầu độc rồi tìm cách đột nhập vào nhà lấy tiền chơi điện tử. Tuy nhiên, ý định này đã không thành. Sau đó, Cử nảy sinh ý định bắt cóc cháu Tuấn Anh, 5 tuổi (là con chị Phượng). Cử mua một hộp sữa, dùng xi lanh hút sữa ra và pha thuốc diệt chuột vào.

Sáng 13/5/2008, Cử xé giấy đưa cho Trọng viết sẵn thư cho gia đình chị Phượng tống tiền 30 triệu đồng. Sau khi tan học, cả hai đã đến cổng trường mầm non nơi Tuấn Anh học. Trọng được phân công vào đón Tuấn Anh, nói dối là mẹ bé nhờ đón rồi cả 3 đi trên xe đạp vào một ngõ nhỏ. Tiếp theo, Cử đưa cho Tuấn Anh hộp sữa đã pha thuốc diệt chuột rồi đi xe vòng vòng cho em ngấm thuốc. Chờ mãi không thấy thuốc ngấm, cả hai đã lấy nốt số thuốc diệt chuột còn lại ép cho Tuấn Anh uống. Thấy Cử và Trọng bỏ đi, Tuấn Anh khóc đòi đi theo. Thấy vậy, Trọng và Cử đã dùng gạch đập chết em bé. Chiều 13/5/2008, chúng đem bức thư tống tiền nhét vào cửa nhà anh Nguyễn Mạnh Tấn (là bố của bé Tuấn Anh) và hôm sau vẫn đi học như bình thường. Để đối phó với cơ quan điều tra, Cử hướng dẫn Trọng cách khai nếu bị công an hỏi sẽ nói được mấy người ăn mặc lịch sự thuê đón Tuấn Anh.

Qua điều tra, chiều 15/5/2008, cơ quan công an đã xác định hung thủ chính là Trọng, Cử và bắt giữ hai học sinh này về hành vi giết người. Tòa đã tuyên án phạt Phạm Đình Cử 12 năm tù giam về 2 tội: “giết người” và “bắt cóc tống tiền”. Riêng đối với Nguyễn Văn Trọng do khi phạm tội, Trọng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, vì vậy Tòa tuyên buộc đưa bị cáo đi cải tạo tại trại giáo dưỡng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên