Đấu giá thành công bộ trang sức kim cương 25 tỷ của bà Trương Mỹ Lan

VOV.VN - Sáng ngày 21/8, bộ trang sức kim cương gần 25 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan được đấu giá thành công. Đáng chú ý, cả ba phiên đấu giá chỉ có duy nhất một nữ khách hàng ở TP.HCM tham gia và trúng đấu giá.

Sáng 21/8, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM tổ chức buổi đấu giá bộ trang sức kim cương được định giá gần 25 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan nhằm phục vụ công tác thi hành án.

Chỉ có duy nhất một nữ khách hàng tên T.T.T.H ngụ tại phường Gò Vấp, TP.HCM tham gia và nộp đủ tiền đặt trước, đồng thời đáp ứng mọi quy định để mua trọn bộ ba món tài sản.

Theo đó, tài sản thứ nhất được đưa ra đấu giá là hai bông tai đính kim cương kích thước 10,58 mm và 10,7 mm cùng vỏ hoa tai với mức giá khởi điểm hơn 9,44 tỷ đồng với số tiền đặt trước tương đương 20% là hơn 1,8 tỷ đồng. Khách trúng đấu giá với mức giá hơn 9,4 tỷ đồng. Phiên đấu giá diễn vào 8 giờ 30 phút. 

Phiên đấu giá thứ hai là sợi dây chuyền đính hàng loạt viên kim cương với giá khởi điểm hơn 8,89 tỷ đồng, diễn ra lúc 9h, yêu cầu nộp trước hơn 1,7 tỷ đồng và được khách hàng trúng ở mức hơn 8,8 tỷ đồng.

Tài sản cuối cùng là chiếc nhẫn đính viên kim cương lớn 14,1 mm với giá hơn 6,6 tỷ đồng, tiền đặt trước hơn 1,3 tỷ đồng. Khách hàng đưa ra mức giá 6,7 tỷ đồng. Phiên đấu giá diễn ra lúc 9h30 phút. 

Trước đó, Cục Thi hành án dân sự TP.HCM đã thông báo kết quả thẩm định giá đối với bộ trang sức này. Toàn bộ 3 món trang sức kim cương đều bị thất lạc hồ sơ mua bán cũng như hóa đơn, nhưng đã có kết quả giám định mẫu xác nhận từ Viện Đá quý - Vàng và Trang sức Việt. Trước khi được mang ra đấu giá, các tài sản có giá trị lớn này được lưu giữ an toàn tại Kho bạc Nhà nước khu vực II.

Bà Trương Mỹ Lan hiện đang chấp hành án tù chung thân về nhiều tội danh trong vụ án Vạn Thịnh Phát. Ở giai đoạn 2 của vụ án, tòa buộc bị cáo bồi hoàn toàn bộ 30.081 tỷ đồng cho 43.108 bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu.

Trước đó, tại phiên xét xử giai đoạn 2, bị cáo Trương Mỹ Lan đề nghị tòa trả lại bộ trang sức kim cương gồm dây chuyền, nhẫn, đôi bông tai do mẹ tặng làm kỷ niệm và hai túi xách Hermès bạch tạng. Tuy nhiên, HĐXX xác định đây là tài sản có nguồn gốc từ tiền phạm tội nên tiếp tục thu giữ để bảo đảm thi hành án.

ma-tuy_1.jpg

Các bị cáo khai gì trong vụ ma túy liên quan 4 tiếp viên hàng không?

VOV.VN - Ngày 18/8, Tòa án Nhân dân TP.HCM tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm 227 bị cáo trong chuyên án VN10, liên quan vụ hơn 11,3kg ma túy được phát hiện trong hành lý của 4 nữ tiếp viên hàng không vận chuyển từ Pháp về Việt Nam tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào tháng 3/2023.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Vì sao bị cáo Trương Mỹ Lan được giảm án?
Vì sao bị cáo Trương Mỹ Lan được giảm án?

VOV.VN - Toà phúc thẩm nhận định, bị cáo Trương Mỹ Lan có thái độ ăn năn hối cải, có thiện chí khắc phục hậu quả vụ án nên được giảm nhẹ hình phạt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan việc phát hành 25 mã trái phiếu khống.

Vì sao bị cáo Trương Mỹ Lan được giảm án?

Vì sao bị cáo Trương Mỹ Lan được giảm án?

VOV.VN - Toà phúc thẩm nhận định, bị cáo Trương Mỹ Lan có thái độ ăn năn hối cải, có thiện chí khắc phục hậu quả vụ án nên được giảm nhẹ hình phạt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan việc phát hành 25 mã trái phiếu khống.

Bị cáo Trương Mỹ Lan được giảm án từ chung thân xuống 30 năm tù
Bị cáo Trương Mỹ Lan được giảm án từ chung thân xuống 30 năm tù

VOV.VN - Toà phúc thẩm nhận định, bị cáo Trương Mỹ Lan có thái độ ăn năn hối cải, có thiện chí khắc phục hậu quả vụ án nên được giảm nhẹ hình phạt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan việc phát hành 25 mã trái phiếu khống.

Bị cáo Trương Mỹ Lan được giảm án từ chung thân xuống 30 năm tù

Bị cáo Trương Mỹ Lan được giảm án từ chung thân xuống 30 năm tù

VOV.VN - Toà phúc thẩm nhận định, bị cáo Trương Mỹ Lan có thái độ ăn năn hối cải, có thiện chí khắc phục hậu quả vụ án nên được giảm nhẹ hình phạt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan việc phát hành 25 mã trái phiếu khống.

Bỏ tử hình tội tham ô tài sản, bà Trương Mỹ Lan có được giảm án xuống chung thân?
Bỏ tử hình tội tham ô tài sản, bà Trương Mỹ Lan có được giảm án xuống chung thân?

VOV.VN - Quốc hội vừa thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015, bãi bỏ hình phạt tử hình với 8 tội danh, trong đó có tội tham ô tài sản. Vậy bị cáo Trương Mỹ Lan có được giảm án xuống chung thân?

Bỏ tử hình tội tham ô tài sản, bà Trương Mỹ Lan có được giảm án xuống chung thân?

Bỏ tử hình tội tham ô tài sản, bà Trương Mỹ Lan có được giảm án xuống chung thân?

VOV.VN - Quốc hội vừa thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015, bãi bỏ hình phạt tử hình với 8 tội danh, trong đó có tội tham ô tài sản. Vậy bị cáo Trương Mỹ Lan có được giảm án xuống chung thân?