Đấu tranh với tội phạm ma túy cần có quyết tâm cao, quyết liệt, thận trọng

VOV.VN - Ngày 26/9, Tại Bộ Chỉ huy Bộ độ Biên phòng tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị Tổng kết các chuyên án đấu tranh chống tội phạm ma túy của Bộ đội Biên phòng năm 2020.

Đấu tranh với tội phạm ma túy “phải quyết tâm cao, quyết liệt, thận trọng, linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo an toàn; không nóng vội, mất cảnh giác” đây là chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tại Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm các chuyên án điển hình đấu tranh chống tội phạm ma túy năm 2020 của Bộ đội Biên phòng các tỉnh biên giới phía Nam. Hội nghị diễn ra hôm nay 26/9 tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. 

Hôm nay 26/9, Tại Bộ Chỉ huy Bộ độ Biên phòng tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị Tổng kết các chuyên án đấu tranh chống tội phạm ma túy của Bộ đội Biên phòng năm 2020, trong đó có 3 chuyên án lớn lớn là AG420, AG620, LA520. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó tư lệnh Bộ đội Biên phòng; UBND tỉnh An Giang; đại diện lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh: An Giang, Đồng Tháp, Long An, Tây Ninh…

Theo báo cáo của Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng, những năm qua, tình hình hoạt động của tội phạm ma túy trên tuyến biên giới các tỉnh phía Nam diễn biến hết sức phức tạp. Nguồn ma túy chủ yếu được vận chuyển từ khu vực “Tam giác vàng” qua các địa phương giáp biên giới thuộc tỉnh An Giang, Long An, Đồng Tháp, Tây Ninh, Kon Tum,…để chờ thời cơ vận chuyển vào nước ta hoặc đi nước thứ 3. Trước tình hình thực tế, Cục phòng chống ma túy và tội phạm đã chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An, Tây Ninh,... triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh thành công nhiều chuyên án, vụ án, thu giữ số lượng tang vật lớn.

Tính từ đầu năm 2020 đến nay, Bộ đội Biên phòng các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An, Tây Ninh… đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ đấu tranh thành công nhiều chuyên án, vụ án thu giữ số lượng tang vật lớn. Điển hình như chuyên án AG420 và AG620 do Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang chủ trì và xác lập, phối hợp với các đơn vị đấu tranh; chuyên án LA520 do Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An xác lập, đấu tranh. Ba chuyên án này đã bắt, giữ 18 đối tượng; hơn 92 kg may túy các loại và 5 khẩu súng, hàng trăm viên đạn.

Tại hội nghị này, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình xác lập, đấu tranh chuyên án; bắt giữ, xử lý các đối tượng. Đồng thời, tìm ra những khó khăn, hạn chế để rút kinh nghiệm trong thời gian tới. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó tư lệnh Bộ đội Biên phòng biểu dương những thành tích xuất sắc mà lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm của Bộ đội Biên phòng các tỉnh trong thời gian qua. Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương lưu ý, thời gian tới, tình hình mua bán, vận chuyển ma túy trên tuyến biên giới phía Nam vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường; Bộ đội Biên phòng trên toàn tuyến biên giới Tây Nam cần tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm, hiệu quả các văn bản, chỉ đạo của cấp trên về công tác đấu tranh chống tội phạm ma túy; trước mắt triển khai thực hiện quyết liệt và hiệu quả tấn công trấn áp tội phạm ma túy trong thời gian cuối năm 2020.

Chỉ huy các đơn vị tập trung lực lượng, phương tiện, tăng cường biện pháp tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới. Bên cạnh đó, các đơn vị phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh chuyên án, điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật…

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương nhấn mạnh: “Tội phạm hoạt động ngày càng tinh vi, số lượng ma túy vận chuyển vào trong nước càng ngày càng lớn… Xác định phòng chống ma túy là nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, Bộ đội Biên phòng các tỉnh cần làm tốt công tác nắm tình hình từ xa, đặc biệt là việc sử dụng các cộng tác viên, quản lý tốt các địa bàn trọng điểm về ma túy, phải có quyết tâm cao, quyết liệt hơn, thận trọn, linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo an toàn; không nóng vội, mất cảnh giác đối với hoạt động của tội phạm ma túy; Phối hợp chặt chẽ, thực chất hơn đối với các Lực lượng chức năng chuyên trách của lực lượng Hải quan, Công an…trong phòng chống ma túy”

Tại hội nghị này, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tặng bằng khen và thưởng đột xuất cho tập thể và các nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc phá các vụ án, chuyên án. Dịp này, UBND tỉnh An Giang đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện 2 chuyên án AG 420 và AG 620./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phá đường dây ma túy lớn nhất tại Quảng Ngãi, thu 5kg ma túy
Phá đường dây ma túy lớn nhất tại Quảng Ngãi, thu 5kg ma túy

Khám xét nơi ở của Trưởng, lực lượng công an thu giữ gần 5,1kg chất rắn dạng tinh thể màu trắng (được xác định là ma túy) cùng nhiều phương tiện, vật dụng sử dụng, phân chia ma túy.

Phá đường dây ma túy lớn nhất tại Quảng Ngãi, thu 5kg ma túy

Phá đường dây ma túy lớn nhất tại Quảng Ngãi, thu 5kg ma túy

Khám xét nơi ở của Trưởng, lực lượng công an thu giữ gần 5,1kg chất rắn dạng tinh thể màu trắng (được xác định là ma túy) cùng nhiều phương tiện, vật dụng sử dụng, phân chia ma túy.

Hơn 350 đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy bị bắt giữ trong 9 tháng qua
Hơn 350 đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy bị bắt giữ trong 9 tháng qua

VOV.VN - Tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, chiều 25/9, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm các chuyên án điển hình đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy của Bộ đội Biên phòng các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Đoàn 1 (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng).

Hơn 350 đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy bị bắt giữ trong 9 tháng qua

Hơn 350 đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy bị bắt giữ trong 9 tháng qua

VOV.VN - Tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, chiều 25/9, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm các chuyên án điển hình đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy của Bộ đội Biên phòng các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Đoàn 1 (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng).

Cảnh sát truy đuổi gần 40km bắt 2 đối tượng mang theo ma túy, mã tấu
Cảnh sát truy đuổi gần 40km bắt 2 đối tượng mang theo ma túy, mã tấu

VOV.VN - Tổ Cảnh sát giao thông dùng 2 xe mô tô truy đuổi và liên tục phát lệnh dừng xe, nhưng lái xe vẫn cố tình bỏ chạy và chèn ép xe lực lượng làm nhiệm vụ trên quãng đường gần 40km.

Cảnh sát truy đuổi gần 40km bắt 2 đối tượng mang theo ma túy, mã tấu

Cảnh sát truy đuổi gần 40km bắt 2 đối tượng mang theo ma túy, mã tấu

VOV.VN - Tổ Cảnh sát giao thông dùng 2 xe mô tô truy đuổi và liên tục phát lệnh dừng xe, nhưng lái xe vẫn cố tình bỏ chạy và chèn ép xe lực lượng làm nhiệm vụ trên quãng đường gần 40km.