Để ô tô trong bãi gửi xe vẫn mất

VOV.VN - Lợi dụng sơ hở của bảo vệ, các đối tượng đã xâm nhập bãi gửi xe để lấy trộm ô tô.

Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45)-Công an TP Hà Nội cho biết, tình hình trộm cắp ô tô trên địa bàn thành phố diễn biến khá phức tạp.

Thông tin từ PC45, vào tháng 8/2013, đơn vị này đã phối hợp cùng Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ 10 đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp, tiêu thụ ô tô liên tỉnh ở phía bắc.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ khi đang thực hiện bẻ khóa một ô tô ở TP Thanh Hóa. Khi bị phát hiện, các đối tượng manh động chống trả, rút lưỡi lê đâm cảnh sát đồng thời leo lên ô tô chờ sẵn để bỏ chạy.

Cảnh sát buộc phải nổ súng bắn thủng lốp ô tô đồng thời bắt giữ tại chỗ 2 đối tượng: Phạm Hùng (40 tuổi) và Đào Minh Tuấn (38 tuổi), cùng trú ở tỉnh Nam Định.

Chiếc xe Innova của công ty bị Nguyễn Thành Trung lấy trộm

Lần lượt sau đó, các đối tượng trong đường dây trộm cắp ô tô liên tỉnh sa lưới gồm: Vũ Anh Đức (38 tuổi, trú ở TP Nam Định), Nguyễn Mạnh Hà (34 tuổi), Trần Duy Hà (32 tuổi), Trần Văn Quang (46 tuổi), Nguyễn Văn Tám (43 tuổi) và Nguyễn Văn Tảng (45 tuổi).

Cơ quan công an làm rõ nhóm trộm này đã thực hiện vụ trộm ô tô ở TP Phủ Lý (Hà Nam); trộm xe Kia Morning tại khu đô thị Pháp Vân (Hà Nội) và 3 vụ tại tỉnh Ninh Bình.

Theo lời khai của các đối tượng, chúng thường sử dụng ô tô, di chuyển qua nhiều tỉnh, thành phố, tập trung vào các khu đô thị mới để trộm cắp ôtô. Mỗi khi hành nghề, chúng chuẩn bị sẵn lưỡi lê, bình xịt hơi cay, vam phá khóa, xà cầy… Phát hiện xe để ở nơi vắng vẻ, không có người trông coi, chúng sẽ ăn trộm.

Các đối tượng này bị truy tố về tội “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Mới đây, vào cuối tháng 1, Công an TP Hà Nội khám phá vụ trộm cắp ô tô xảy ra trên phố Hàng Rươi, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, đồng thời bắt giữ đối tượng Nguyễn Thành Trung (36 tuổi, trú tại phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội).

Theo lời khai của Trung, hắn là lái xe của một công ty đóng trên địa bàn huyện Từ Liêm (TP Hà Nội). Giữa tháng 11/2013, Trung đem chìa khóa ô tô hiệu Innova của công ty đánh thêm một chiếc.

Sáng 15/12/2013, Trung giao ô tô cho con của giám đốc công ty, sau đó theo dõi xem chiếc xe đi đâu. Khi xe đỗ ở phố Hàng Rươi, Trung đã dùng chìa khóa mở cửa ô tô và lái đi. Tới ngày 23/1, các trinh sát bắt giữ Trung khi đang bán xe ô tô trộm cắp.

Thông tin từ Đội Phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm xâm phạm sở hữu (Đội 6) – PC45, Công an Hà Nội, trong năm 2013, trên địa bàn thành phố xảy ra 13 vụ trộm cắp ô tô, trong đó khu vực nội thành xảy ra 5 vụ, ngoại thành 8 vụ (đặc biệt có 2 vụ mất trộm khi ô tô để ở bãi giữ xe).

Thiếu tá Phan Quang Vinh – Đội phó Đội 6 cho biết, hiện cơ quan công an đã khám phá ra 4 vụ trộm cắp ô tô, các vụ còn lại cảnh sát vẫn đang tiếp tục tiến hành điều tra.

Theo Thiếu tá Vinh, các đối tượng thường chọn những xe ô tô để ở những tuyến phố vắng người, hoặc sự sơ hở của bảo vệ các bãi gửi xe để trộm cắp. Thời gian mất ô tô chủ yếu xảy ra vào ban đêm.

Có trường hợp ô tô bị lấy trộm khi lái xe chủ quan, khi rời xe vẫn cắm chìa ở ổ khóa, và khóa cửa xe bằng chìa khóa từ. “Đối tượng lợi dụng cậy khóa, đập vỡ cửa kính ô tô để trộm xe”, Thiếu tá Vinh nói.

Theo khuyến cáo của Công an Hà Nội, để tránh việc kẻ gian lợi dụng sự sơ hở, chủ quan của các lái xe để lấy trộm ô tô, các chủ xe cần để xe ở những nơi có an ninh tốt, lắp đặt các hệ thống báo động, camera quan sát, cần chú ý khi dừng đỗ xe nên rút chìa khóa để tránh trường hợp kẻ gian lợi dụng sở hở để trộm cắp tài sản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trộm ô tô sang, bán lấy tiền đi vũ trường
Trộm ô tô sang, bán lấy tiền đi vũ trường

Nhóm trộm đã “cuỗm” 1 ô tô Mecedes và hàng chục xe máy đắt tiền như SH, Piagio… có tổng giá trị tài sản lên trên 6 tỷ đồng.  

Trộm ô tô sang, bán lấy tiền đi vũ trường

Trộm ô tô sang, bán lấy tiền đi vũ trường

Nhóm trộm đã “cuỗm” 1 ô tô Mecedes và hàng chục xe máy đắt tiền như SH, Piagio… có tổng giá trị tài sản lên trên 6 tỷ đồng.  

Cậu bé lấy trộm ô tô của bố mẹ đến thăm ông bà
Cậu bé lấy trộm ô tô của bố mẹ đến thăm ông bà

VOV.VN - Khi bị cảnh sát bắt cậu bé nói rằng cậu là một người lùn và quên không mang theo giấy phép lái xe.

Cậu bé lấy trộm ô tô của bố mẹ đến thăm ông bà

Cậu bé lấy trộm ô tô của bố mẹ đến thăm ông bà

VOV.VN - Khi bị cảnh sát bắt cậu bé nói rằng cậu là một người lùn và quên không mang theo giấy phép lái xe.