Đến mua tạp hóa, giật luôn dây chuyền của chủ tiệm

VOV.VN - Nhóm này đến mua hàng hóa rồi cướp giật tài sản là sợi dây chuyền vàng mà chủ tiệm đang đeo trên cổ.

Hôm nay (4/4), Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm đối tượng chuyên cướp giật tài sản tại các huyện, thành phố trong tỉnh.

Trong 4 đối tượng bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi cướp giật tài sản có 3 người có hộ khẩu thường trú tại Lâm Đồng gồm: Thái Hoàng Trung (sinh năm 1995) và Lê Văn Thanh Sang (sinh năm 1997) cùng ngụ xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh, Trần Minh Bảo Châu (sinh năm 1999, ngụ xã Lộc Thanh, TP Bảo Lộc). Người còn lại là Đặng Thanh Long (sinh năm 1997, ngụ xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận).

Trước đó, ngày 27/3, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Đức Trọng nhận được tin báo của chủ một tiệm tạp hóa tại vòng xoay Liên Khương, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng về việc một nhóm đối tượng đến mua hàng hóa rồi cướp giật tài sản là sợi dây chuyền vàng mà mình đang đeo trên cổ.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Đức Trọng đã nhanh chóng xác định được chỗ ở của nhóm cướp tại một nhà trọ ở đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn, TP Đà Lạt nên đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ 4 đối tượng.

Tại cơ quan công an, nhóm cướp này khai nhận chỉ trong thời gian ngắn đã thực hiện hàng loạt vụ cướp giật tài sản trên địa bàn các huyện Đức Trọng, Đơn Dương, Di Linh, TP Đà Lạt và TP Bảo Lộc.

Riêng tại huyện Đức Trọng, ngoài vụ cướp giật sợi dây chuyền vàng của chủ tiệm tạp hóa ở vòng xoay Liên Khương, nhóm này đã thực hiện 2 vụ cướp giật tài sản khác trong các ngày 12/3 và 26/3. Đáng chú ý, trong 4 đối tượng bị bắt tạm giam có Thái Hoàng Trung là đối tượng đã có tiền án về tội giết người, mới mãn hạn tù vào tháng 1/2021.

Công an huyện Đức Trọng đã thu giữ 2 xe máy, 6 điện thoại di động, 2 nhẫn kim loại màu vàng, gần 8 triệu đồng và nhiều tang vật có liên quan. Đồng thời, đang phối hợp với Công an các huyện, thành phố trong tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ những vụ cướp giật tài sản có liên quan đến nhóm cướp này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nóng 24h: Trốn nợ lên Đà Lạt, trộm tiền ở tiệm tạp hóa
Nóng 24h: Trốn nợ lên Đà Lạt, trộm tiền ở tiệm tạp hóa

VOV.VN - Từ Đồng Nai trốn lên Đà Lạt, Toàn đã lấy trộm hơn 33 triệu đồng và nhiều thẻ cào điện thoại trị giá 5,4 triệu đồng từ 3 cửa hàng tạp hóa từ ngày 10 – 15/2.

Nóng 24h: Trốn nợ lên Đà Lạt, trộm tiền ở tiệm tạp hóa

Nóng 24h: Trốn nợ lên Đà Lạt, trộm tiền ở tiệm tạp hóa

VOV.VN - Từ Đồng Nai trốn lên Đà Lạt, Toàn đã lấy trộm hơn 33 triệu đồng và nhiều thẻ cào điện thoại trị giá 5,4 triệu đồng từ 3 cửa hàng tạp hóa từ ngày 10 – 15/2.

Thanh niên nghi ngáo đá mang hung khí vào tiệm tạp hoá đe doạ
Thanh niên nghi ngáo đá mang hung khí vào tiệm tạp hoá đe doạ

Tối 10/4, lực lượng chức năng P.Long Bình (TP.Biên Hoà) khống chế một nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá đem theo hung khí vào tiệm tạp hoá uy hiếp người dân.

Thanh niên nghi ngáo đá mang hung khí vào tiệm tạp hoá đe doạ

Thanh niên nghi ngáo đá mang hung khí vào tiệm tạp hoá đe doạ

Tối 10/4, lực lượng chức năng P.Long Bình (TP.Biên Hoà) khống chế một nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá đem theo hung khí vào tiệm tạp hoá uy hiếp người dân.

Bắt chủ tiệm tạp hoá ghi hàng trăm triệu tiền đề
Bắt chủ tiệm tạp hoá ghi hàng trăm triệu tiền đề

VOV.VN - Số tiền ghi đề hằng ngày tại cửa hàng của Linh và Thụy lên đến hàng chục triệu đồng, riêng tập phơi đề ngày 26/12 thể hiện số tiền mua số đề gần 20 triệu đồng.

Bắt chủ tiệm tạp hoá ghi hàng trăm triệu tiền đề

Bắt chủ tiệm tạp hoá ghi hàng trăm triệu tiền đề

VOV.VN - Số tiền ghi đề hằng ngày tại cửa hàng của Linh và Thụy lên đến hàng chục triệu đồng, riêng tập phơi đề ngày 26/12 thể hiện số tiền mua số đề gần 20 triệu đồng.