Diễn biến mới vụ đâm 5 “hiệp sĩ” thương vong ở TPHCM

VOV.VN -Nguồn tin từ Công an TPHCM xác nhận thông tin, đối tượng Ngô Văn Hùng không phải là bạn tù của Tài “Mụn” như thông tin trên các báo mạng đăng tải

Liên quan vụ đâm 5 “hiệp sĩ” thương vong ở TPHCM, chiều nay, thông tin trên báo SGGP cho biết, ngày 17/5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TPHCM cho biết, đang tạm giữ Ngô Văn Hùng (32 tuổi, ngụ đường số 3, phường 9, quận Gò Vấp) để điều tra về hành vi “che giấu tội phạm”. Đồng thời, Công an đã mời một số đối tượng lên phục vụ việc điều tra và đang xem xét hành vi để xử lý 1 số đối tượng có liên quan. Tronh ảnh, đối tượng Hùng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: SGGP)
Trước đó, công an đã tạm giữ 2 đối tượng trực tiếp gây án trong vụ 5 hiệp sĩ thương vong là Nguyễn Tấn Tài (24 tuổi, còn gọi Tài "Mụn", ngụ quận 12) và Nguyễn Hoàng Châu Phú (24 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn). Trong ảnh, hai đối tượng Phú và Tài "Mụn" tại cơ quan công an. (Ảnh: Dân trí)
Nguồn tin từ Công an TPHCM cũng cho biết, điều tra mở rộng sau khi lần theo dấu vết của vụ án và bắt giữ cả 2 đối tượng là: Tài “Mụn” và Phú, công an phát hiện Hùng là người che giấu Tài “Mụn” nên đã bắt giữ vào tối ngày 14/5.Trong ảnh: Hiện trường vụ nhóm 5 hiệp sĩ bị đâm thương vong. (Ảnh Vnexpress)

Sau khi lấy lời khai của đối tượng Hùng, diễn biến của vụ án đã dần hé lộ nhiều điều bất ngờ. Trong ảnh, công an bắt giữ Tài "Mụn" vào tối ngày 14/5. (Ảnh: SGGP)

Nguồn tin xác nhận, Hùng không phải là bạn tù của Tài như thông tin các báo mạng đăng tải. Mà theo đó, trước đây, Tài “Mụn” có quen biết với vợ của Hùng, thông qua mạng xã hội. Cũng từ đây, Tài “Mụn” đã quen và chơi thân với cả 2 vợ chồng Hùng. Trong ảnh: Nghi can Nguyễn Tấn Tài, từng bị bắt trong một vụ đánh bạc trước đây. (Ảnh: Thanh Niên)

Trước đó, Tài và Phú khai nhận, tối 13/5, Tài rủ Phú đi trộm. Chúng thủ theo dao bấm. Khi trộm chiếc xe máy SH và bị hiệp sĩ vây bắt, Tài dùng dao bấm tấn công khiến 5 hiệp sĩ thương vong. Lợi dụng tình trạng lộn xộn, cả hai lên xe tẩu thoát. Trong ảnh: Nghi can Nguyễn Tấn Tài bị bắt đêm 14/5. (Ảnh: Thanh Niên)

Chiếc xe gây án của nhóm đối tượng. (Ảnh: Tiến Dũng)

Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM cho biết, Tài là đối tượng cực kỳ manh động. Trong ảnh: Thiếu tướng Phan Anh Minh phát biểu tại buổi họp báo tổ chức sáng 15/5.
Sáng 14/5, Phú bị Công an bắt giữ cùng chiếc xe gây án đưa về trụ sở. Còn Tài “Mụn” thì khoảng 1h ngày 14/5, điện thoại cho Hùng và cho biết sẽ đến nhà Hùng. Trong ảnh: Hiện trường vụ nhóm Hiệp sĩ bị trộm tấn công. (Ảnh: Vietnamnet)

Khoảng 1h15 cùng ngày, Tài đi xe gắn máy hiệu Exciter màu xanh đến nhà của vợ chồng Hùng và kêu cửa. Hùng ra mở cửa để Tài “Mụn” vào bên trong. Sau một lúc nói chuyện cùng 2 vợ chồng Hùng, Tài “Mụn” kể lại sự việc đã xảy ra và xin ở lại một vài ngày. Trong quá trình ở nhà của vợ chồng Hùng, Tài “Mụn” đã mượn ĐTDĐ của vợ Hùng để đọc báo về vụ việc mình gây ra. Trong ảnh: Chủ tịch UBND thành phố HCM Nguyễn Thành Phong thăm hỏi các hiệp sĩ bị thương. (Ảnh: SGGP)

Sau khi thấy hình ảnh của mình được lan truyền trên các mạng xã hội, Tài “Mụn” có vẻ sợ hãi. Vợ chồng Hùng cũng biết thông tin đăng tải trên mạng nên đã hỏi Tài “Mụn” rằng  “em có đi chung và làm việc này không?” Lúc này, Tài “mụn” có xác nhận là có đi chung. Trong ảnh: 1 Hiệp sĩ bị đâm trọng thương đang được cấp cứu tại bệnh viện. (Ảnh: Vinh Quang).

Điều đáng nói là sau khi biết chuyện nhưng vợ chồng Hùng lại không tố giác hành vi phạm tội của Tài “Mụn" mà còn cho Tài ngủ lại trong nhà của mình. Đến 22h ngày 14/5, hàng chục trinh sát Công an đã bao vây căn nhà của vợ chồng Hùng và bắt giữ Tài “Mụn”. Trong ảnh: Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong thăm hỏi các "hiệp sĩ" đường phố bị nhóm trộm xe máy SH đâm chém vào tối 13/5 phải nhập viện. (Ảnh: Vinh Quang)

Nguồn tin từ Công an TPHCM cũng cho biết, hành vi gây án của cặp đôi Tài "mụn" - Phú là rất chuyên nghiệp, manh động và phân công kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể. Do đó, khi bị bắt giữ chúng đã thống nhất từ trước nên quanh co, chối tội. Trong ảnh, hiện trường hiệp sỹ bị thương. (Ảnh:SGGP)

Riêng về hành vi của Hùng, được xác định là che giấu tội phạm. Trong ảnh, cơ quan bảo vệ hiện trường. (Ảnh:SGGP)

Hiện cơ quan CSĐT đang tiếp tục được mở rộng điều tra vụ án. (Ảnh:KT)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ đâm chết 2 hiệp sĩ: Câu hỏi về vết máu trên xe và nghi can thứ 3 bị bắt?
Vụ đâm chết 2 hiệp sĩ: Câu hỏi về vết máu trên xe và nghi can thứ 3 bị bắt?

VOV.VN - Tại buổi họp báo vụ trộm đâm chết 2 hiệp sĩ, cơ quan công an xác định, trên xe gây án có ít nhất dấu vết máu của 3 người khác nhau. Vậy có sự liên hệ giữa đối tượng thứ 3 vừa bị bắt với tình tiết này không?

Vụ đâm chết 2 hiệp sĩ: Câu hỏi về vết máu trên xe và nghi can thứ 3 bị bắt?

Vụ đâm chết 2 hiệp sĩ: Câu hỏi về vết máu trên xe và nghi can thứ 3 bị bắt?

VOV.VN - Tại buổi họp báo vụ trộm đâm chết 2 hiệp sĩ, cơ quan công an xác định, trên xe gây án có ít nhất dấu vết máu của 3 người khác nhau. Vậy có sự liên hệ giữa đối tượng thứ 3 vừa bị bắt với tình tiết này không?

Từ vụ trộm đâm chết hiệp sĩ: Có nên tồn tại mô hình hiệp sĩ đường phố?
Từ vụ trộm đâm chết hiệp sĩ: Có nên tồn tại mô hình hiệp sĩ đường phố?

VOV.VN -Từ vụ trộm đâm chết 2 Hiệp sĩ, các chuyên gia cho rằng, những người dân mang tinh thần hiệp sĩ là tốt, nhưng nếu khuyến khích phát triển mô hình hiệp sĩ đường phố thì không ổn.

Từ vụ trộm đâm chết hiệp sĩ: Có nên tồn tại mô hình hiệp sĩ đường phố?

Từ vụ trộm đâm chết hiệp sĩ: Có nên tồn tại mô hình hiệp sĩ đường phố?

VOV.VN -Từ vụ trộm đâm chết 2 Hiệp sĩ, các chuyên gia cho rằng, những người dân mang tinh thần hiệp sĩ là tốt, nhưng nếu khuyến khích phát triển mô hình hiệp sĩ đường phố thì không ổn.