Diễn biến mới vụ nữ sinh đi giao gà bị sát hại ở Điện Biên

VOV.VN - Đến thời điểm này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã bắt được 5 đối tượng liên quan đến vụ sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên.

1. Vụ nữ sinh bị sát hại tại Điện Biên: Bắt thêm 3 đối tượng liên quan: Liên quan đến vụ việc, Đại tá Tráng A Tủa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên xác nhận: 3 đối tượng vừa bị bắt khẩn cấp là Phạm Văn Nhiệm, sinh năm 1972, Lường Văn Lả (chưa rõ năm sinh) cùng trú ở đội 16, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên và Lường Văn Hùng ở xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Riêng đối tượng Lường Văn Lả - 1 trong 5 nghi can liên quan đến vụ sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên có dấu hiệu bỏ trốn đã bị lực lượng Công an triển khai vây bắt thành công ngay trong tối 17/2. 
Như vậy tính đến thời điểm này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã bắt được 5 đối tượng liên quan đến vụ sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bổ sung 5 tội danh đối với các bị can: Giết người, Cướp tài sản, Hiếp dâm, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Bắt giữ người trái pháp luật.
Trước đó, chiều (17/2), cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an tiến hành khai quật, khám nghiệm lại thi thể của nạn nhân Cao Mỹ Duyên. Việc khai quật, khám nghiệm lại tử thi Cao Mỹ Duyên do còn có nhiều mâu thuẫn trong lời khai của các đối tượng đã bị bắt và tạm giữ. Đồng thời cơ quan điều tra muốn thu thập thêm các chứng cứ, củng cố hồ sơ có liên quan đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này. Trong ảnh: Hiện trường vụ khai quật
2. Khởi tố cán bộ ngân hàng sát hại bố, chém mẹ và em gái trọng thương: Liên quan đến việc này, ngày 17/2, Đại tá Phạm Hoài Nam - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã xác nhận và cho biết, hiện vẫn chưa có kết quả giám định mẫu máu của đối tượng để xác định Tuấn có sử dụng ma túy hay không. Trong ảnh: Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.
3. Tiền Giang: Truy bắt nhóm đối tượng truy sát người giữa ban ngày: Trước đó, ngày 16/2, một nhóm khoảng 10 đối tượng dùng vũ khí nóng truy đuổi 2 thanh niên tại đường Thái Sanh Hạnh (thuộc Phường 8, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). Hậu quả, làm Nguyễn Hoàng Phúc, 22 tuổi, ngụ phường 6, thành phố Mỹ Tho bị thương nặng ở vùng đầu và tay, gãy xương trụ cẳng tay trái, vết thương tới sọ trên đỉnh trán.  Trong ảnh: Hiện trường vụ truy sát.
4. Dụ “phi công” mới quen vào nhà nghỉ, nữ quái vét sạch tài sản: Đối tượng bị bắt là Dương Thị Thanh Hương (28 tuổi; ngụ ở TP Sa Đéc). Trước đó qua mạng facebook Hương quen anh T.V.T. (23 tuổi). Sau đó, Hương hẹn anh T. đến nhà nghỉ tâm sự. Tuy nhiên, khi vào nhà nghỉ, đối tượng Hương lợi dụng lúc anh T. không trông giữ tài sản đã lấy trộm 1 điện thoại Iphone 6S, 2,3 triệu đồng và 100 USD rồi nhanh chóng tìm cách bỏ trốn.
5. Vụ ôm “hàng nóng” cố thủ trong ô tô: Bắt thêm đối tượng thứ 4: Liên quan đến vụ việc, Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó GĐ Công an tỉnh Hà Tĩnh xác nhận sự việc. Trước đó, chiều 16/2, cảnh sát ập vào nhà đối tượng Đào Viết Sơn bắt giữ 4 đối tượng đang sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại đây lực lượng chức năng thu giữ 1.800 viên ma túy tổng hợp và một lượng ma túy đá. Cảnh sát cho biết, trong 4 đối tượng bị bắt giữ chỉ có đối tượng Sơn liên quan đến vụ buôn ma túy ôm súng cố thủ xảy ra vào ngày 15/2. Trong ảnh: Cơ quan công an khám nhà đối tượng Sơn
6. Hà Nội: Công an đề nghị người dân cùng truy tìm ô tô đâm 2 người chết rồi bỏ chạy: Vụ va chạm xảy ra vào đêm 16/2 tại đường vành đai 2, phường Ngọc Khánh giữa xe máy Vespa mang BKS 29D2-18487 và một ô tô. Vụ tai nạn đã khiến anh Vũ Cơ Bách (SN 1981) và chị Trương Thị Thanh Lê (SN 1981) cùng trú ở Hà Nội tử vong. Tuy nhiên, sau khi gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, xe ô tô đã bỏ chạy khỏi hiện trường và hiện không ra trình diện cơ quan chức năng. 
7. Bắt đối tượng người Lào chuyển 12 bao tải chứa 300kg ma túy đá: Tại cơ quan điều tra, đối tượng Vangchueyang Briachear khai nhận, ngày 16/2/2019, đã nhận đi giám sát và vận chuyển số ma túy trên từ một người đàn ông quốc tịch Lào tại huyện Căm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay (Lào) vào Việt Nam để tiêu thụ. Được biết, an đêm, địa hình rừng núi hiểm trở, sương mù dày đặc nên một đối tượng nam giới đi cùng đối tượng Vangchueyang Briachear đã bỏ chạy vào rừng tẩu thoát. Trong ảnh: Số ma túy cơ quan chức năng thu được./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ sát hại nữ sinh giao gà: Tiến hành khám nghiệm lại tử thi
Vụ sát hại nữ sinh giao gà: Tiến hành khám nghiệm lại tử thi

VOV.VN -Việc khai quật, khám nghiệm lại tử thi Cao Mỹ Duyên là do còn có nhiều mâu thuẫn trong lời khai của các đối tượng đã bị bắt và tạm giữ. 

Vụ sát hại nữ sinh giao gà: Tiến hành khám nghiệm lại tử thi

Vụ sát hại nữ sinh giao gà: Tiến hành khám nghiệm lại tử thi

VOV.VN -Việc khai quật, khám nghiệm lại tử thi Cao Mỹ Duyên là do còn có nhiều mâu thuẫn trong lời khai của các đối tượng đã bị bắt và tạm giữ. 

Vụ ôm “hàng nóng” cố thủ trong ô tô: Bắt thêm đối tượng thứ 4
Vụ ôm “hàng nóng” cố thủ trong ô tô: Bắt thêm đối tượng thứ 4

VOV.VN - Ngoài 3 đối tượng bị bắt giữ, lực lượng chức năng Hà Tĩnh vừa bắt giữ thêm em họ của Trung, kẻ buôn ma túy ôm súng và lựu đạn cố thủ.

Vụ ôm “hàng nóng” cố thủ trong ô tô: Bắt thêm đối tượng thứ 4

Vụ ôm “hàng nóng” cố thủ trong ô tô: Bắt thêm đối tượng thứ 4

VOV.VN - Ngoài 3 đối tượng bị bắt giữ, lực lượng chức năng Hà Tĩnh vừa bắt giữ thêm em họ của Trung, kẻ buôn ma túy ôm súng và lựu đạn cố thủ.