Điều tra sai phạm tại TT Dịch vụ và Chuyển giao KT nông nghiệp TP. Phú Quốc

VOV.VN - Qua thanh tra, phát hiện Trung tâm Dịch vụ và Chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp TP Phú Quốc có dấu hiệu tham ô tài sản và cố ý làm trái khi sai phạm số tiền hơn chục tỉ đồng.

Chủ tịch UBND Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vừa ký quyết định chuyển hồ sơ về các nội dung sai phạm của Trung tâm Dịch vụ và Chuyển giao kỹ thuật Nông nghiệp thành phố Phú Quốc sang Công an thành phố Phú Quốc để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Dịch vụ và Chuyển giao kỹ thuật Nông nghiệp thành phố Phú Quốc được thành lập năm 2010, là đơn vị sự nghiệp có thu và trực thuộc Phòng kinh tế thành phố. Trung tâm thực hiện chức năng duy trì bảo tồn, lưu trữ giống, nghiên cứu, chuyển giao khoa học kỹ thuật và ứng dụng các công nghệ khoa học vào sản suất, nhân giống các loại cây ăn trái, rau màu, hoa cảnh, con giống…; chịu sự chỉ đạo, quản lý về cơ cấu tổ chức và công tác của Phòng Kinh tế và UBND thành phố. 

Qua thanh tra giai đoạn từ năm 2011-2019 phát hiện Trung tâm Dịch vụ và Chuyển giao kỹ thuật Nông nghiệp thành phố Phú Quốc quản lý sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp và nguồn thu từ hoạt động kinh doanh dịch vụ không có hồ sơ sổ sách kế toán, chứng từ kế toán không đầy đủ; 

Thanh toán tiền lương với nhà nước số tiền hơn 83 triệu đồng chưa đúng quy định; mua hóa đơn để thanh toán tiền thuê phát dọn với nhà nước số tiền hơn 50 triệu đồng là có dấu hiệu tham ô tài sản của Nhà nước.

Thanh toán các khoản tạm ứng kinh phí với nhà nước nhưng không có chứng từ thanh toán số tiền gần 160 triệu đồng; thanh toán tiền lương cho nhân viên từ nguồn ngân sách nhà nước nhưng không có hợp đồng lao động với nhân viên số tiền gần 681 triệu đồng; chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ theo đơn vị báo cáo đã chi nhưng chỉ có phiếu chi nội bộ của đơn vị, không có hóa đơn, chứng từ số tiền hơn 664 triệu đồng; hoạt động kinh doanh dịch vụ sự nghiệp công có tổng phần chênh lệch thu lớn hơn chi số tiền hơn 9 tỷ đồng đã chi hết nhưng không có hóa đơn, chứng từ kế toán; Ban giám đốc ký séc cho Thủ quỹ, Kế toán của đơn vị rút tiền từ tài khoản ngân hàng của đơn vị nhưng không nhập quỹ theo quy định số tiền hơn 641 triệu đồng; lập tờ khai kê khai thuế giá trị gia tăng với cơ quan thuế nhưng không có hóa đơn thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào số tiền hơn 160 triệu đồng là có dấu hiệu cố ý làm trái quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu giám đốc Ban quản lý dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khai gì về sai phạm?
Cựu giám đốc Ban quản lý dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khai gì về sai phạm?

VOV.VN - Tại phiên xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án, Hoàng Việt Hưng khai rằng đã chủ động giữ lại 106 tỉ đồng không thanh toán cho bên tư vấn giám sát vì phát hiện đường cao tốc có nhiều vấn đề.

Cựu giám đốc Ban quản lý dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khai gì về sai phạm?

Cựu giám đốc Ban quản lý dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khai gì về sai phạm?

VOV.VN - Tại phiên xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án, Hoàng Việt Hưng khai rằng đã chủ động giữ lại 106 tỉ đồng không thanh toán cho bên tư vấn giám sát vì phát hiện đường cao tốc có nhiều vấn đề.

Đưa 19 bị cáo ra xét xử phúc thẩm vụ sai phạm tại cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi
Đưa 19 bị cáo ra xét xử phúc thẩm vụ sai phạm tại cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

VOV.VN - Sáng 27/6, 19 bị cáo có đơn xin giảm nhẹ hình phạt trong vụ án sai phạm tại đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi làm thiệt hại 811 tỷ đồng đã được đưa ra xét xử phúc thẩm.

Đưa 19 bị cáo ra xét xử phúc thẩm vụ sai phạm tại cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Đưa 19 bị cáo ra xét xử phúc thẩm vụ sai phạm tại cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

VOV.VN - Sáng 27/6, 19 bị cáo có đơn xin giảm nhẹ hình phạt trong vụ án sai phạm tại đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi làm thiệt hại 811 tỷ đồng đã được đưa ra xét xử phúc thẩm.

Thêm sai phạm trong mua phần mềm CNTT tại Gia Lai
Thêm sai phạm trong mua phần mềm CNTT tại Gia Lai

VOV.VN - Theo kết quả thanh tra mới đây của Cơ quan Thanh tra tỉnh Gia Lai, trong thực hiện các dự án mua sắm phần mềm công nghệ thông tin (CNTT) giai đoạn 2016 - 2021, Sở Tài chính địa phương đã gây thất thoát ngân sách 419 triệu đồng.

Thêm sai phạm trong mua phần mềm CNTT tại Gia Lai

Thêm sai phạm trong mua phần mềm CNTT tại Gia Lai

VOV.VN - Theo kết quả thanh tra mới đây của Cơ quan Thanh tra tỉnh Gia Lai, trong thực hiện các dự án mua sắm phần mềm công nghệ thông tin (CNTT) giai đoạn 2016 - 2021, Sở Tài chính địa phương đã gây thất thoát ngân sách 419 triệu đồng.