Điều tra vụ lừa đảo qua chiêu trúng thưởng trên facebook

Thông báo trúng thưởng qua facebook, sau đó các đối tượng hướng dẫn nạn nhân nạp tiền để nhận giải. Và nạn nhân đã sập bẫy lừa lên đến hàng chục triệu đồng.

Nguồn tin từ công an TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho hay, đang thụ lý điều tra vụ lừa đảo trúng thưởng thông qua mạng xã hội facebook.

Nạn nhân Huỳnh Anh S (SN 1984, ngụ phường Vĩnh Hòa, TP.Nha Trang) trình báo, mới đây anh nhận được tin nhắn thông báo từ mạng facebook cho biết, anh vừa trúng thưởng 200 triệu đồng và 1 xe gắn máy hiệu SH. Ngay sau đó có người gọi điện xưng là nhân viên của chương trình hướng dẫn anh S làm thủ tục để nhận giải.

Người này lần lượt hướng dẫn anh S nạp tiền điện thoại vào 3 số điện thoại khác nhau để hoàn tất các thủ tục. Chưa dừng lại ở đó, người tự xưng nhân viên yêu cầu anh S nạp thêm 5,5 triệu đồng là phí vận chuyển xe SH trúng thưởng và 1 triệu đồng là bồi dưỡng cho nhân viên.

Tổng cộng anh S đã 5 lần nạp tiền theo yêu cầu, với tổng số tiền là 32,5 triệu đồng. Tuy nhiên sau đó anh liên hệ lại để nhận giải thưởng thì không gọi được vào các số điện thoại mà người xưng là nhân viên liên lạc với anh. Biết bị lừa anh S đã trình báo cơ quan công an./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao tội phạm dễ dàng giả mạo tài khoản facebook?
Vì sao tội phạm dễ dàng giả mạo tài khoản facebook?

Việc mạng xã hội này chưa kiểm soát chặt chẽ việc khai báo thông tin cá nhân là một nguyên nhân khiến tội phạm dễ dàng giả mạo tài khoản

Vì sao tội phạm dễ dàng giả mạo tài khoản facebook?

Vì sao tội phạm dễ dàng giả mạo tài khoản facebook?

Việc mạng xã hội này chưa kiểm soát chặt chẽ việc khai báo thông tin cá nhân là một nguyên nhân khiến tội phạm dễ dàng giả mạo tài khoản

Bắt thêm 2 nghi phạm lừa qua Zalo, Facebook
Bắt thêm 2 nghi phạm lừa qua Zalo, Facebook

Đây là 2 đồng phạm liên quan đến đường dây lừa đảo qua Zalo, Facebook do Lê Văn Pháp (25 tuổi, 2 tiền án, cầm đầu) bị bắt ngày 14/4.

Bắt thêm 2 nghi phạm lừa qua Zalo, Facebook

Bắt thêm 2 nghi phạm lừa qua Zalo, Facebook

Đây là 2 đồng phạm liên quan đến đường dây lừa đảo qua Zalo, Facebook do Lê Văn Pháp (25 tuổi, 2 tiền án, cầm đầu) bị bắt ngày 14/4.

Lừa hàng trăm triệu đồng qua trang facebook giả bán hàng
Lừa hàng trăm triệu đồng qua trang facebook giả bán hàng

VOV.VN - Việc quản lý thông tin cá nhân của người sử dụng mạng xã hội chưa chặt chẽ, là kẽ hở để tội phạm mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản một cách tinh vi.

Lừa hàng trăm triệu đồng qua trang facebook giả bán hàng

Lừa hàng trăm triệu đồng qua trang facebook giả bán hàng

VOV.VN - Việc quản lý thông tin cá nhân của người sử dụng mạng xã hội chưa chặt chẽ, là kẽ hở để tội phạm mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản một cách tinh vi.

Quảng Trị: Chiếm tài khoản Facebook, lừa đảo 500 triệu đồng
Quảng Trị: Chiếm tài khoản Facebook, lừa đảo 500 triệu đồng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đang điều tra vụ án Võ Đình Tuấn “sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”

Quảng Trị: Chiếm tài khoản Facebook, lừa đảo 500 triệu đồng

Quảng Trị: Chiếm tài khoản Facebook, lừa đảo 500 triệu đồng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đang điều tra vụ án Võ Đình Tuấn “sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”

Tạm giam kẻ lập facebook giả lừa khách mê hàng hiệu
Tạm giam kẻ lập facebook giả lừa khách mê hàng hiệu

VOV.VN -Với thủ đoạn lập giả facebook của một số gian hàng trực tuyến, Đức Anh đã chiếm đoạt số tiền trên 100 triệu

Tạm giam kẻ lập facebook giả lừa khách mê hàng hiệu

Tạm giam kẻ lập facebook giả lừa khách mê hàng hiệu

VOV.VN -Với thủ đoạn lập giả facebook của một số gian hàng trực tuyến, Đức Anh đã chiếm đoạt số tiền trên 100 triệu

Lập facebook giả lừa hơn 100 triệu của khách mê hàng hiệu
Lập facebook giả lừa hơn 100 triệu của khách mê hàng hiệu

VOV.VN -Qua thời gian theo dõi một gian hàng ảo trên mạng, Đức Anh bắt đầu kế hoạch lập gian hàng ảo giả để lửa hàng loạt khách hàng.

Lập facebook giả lừa hơn 100 triệu của khách mê hàng hiệu

Lập facebook giả lừa hơn 100 triệu của khách mê hàng hiệu

VOV.VN -Qua thời gian theo dõi một gian hàng ảo trên mạng, Đức Anh bắt đầu kế hoạch lập gian hàng ảo giả để lửa hàng loạt khách hàng.

Chiêu lừa mới trên facebook nhằm vào phụ nữ đơn thân
Chiêu lừa mới trên facebook nhằm vào phụ nữ đơn thân

Đối tượng nước ngoài cấu kết với tội phạm người Việt Nam giả danh nhân viên Hải quan, thuế hay công ty chuyển phát nhanh để lừa gạt các phụ nữ đơn thân.

Chiêu lừa mới trên facebook nhằm vào phụ nữ đơn thân

Chiêu lừa mới trên facebook nhằm vào phụ nữ đơn thân

Đối tượng nước ngoài cấu kết với tội phạm người Việt Nam giả danh nhân viên Hải quan, thuế hay công ty chuyển phát nhanh để lừa gạt các phụ nữ đơn thân.

Công an Hà Nội khuyến cáo người dùng Internet và Facebook
Công an Hà Nội khuyến cáo người dùng Internet và Facebook

Lực lượng chức năng nhận thấy, hành vi và thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao ngày một đa dạng và tinh vi.

Công an Hà Nội khuyến cáo người dùng Internet và Facebook

Công an Hà Nội khuyến cáo người dùng Internet và Facebook

Lực lượng chức năng nhận thấy, hành vi và thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao ngày một đa dạng và tinh vi.

Cảnh báo tình trạng người nước ngoài dùng facebook lừa phụ nữ Việt
Cảnh báo tình trạng người nước ngoài dùng facebook lừa phụ nữ Việt

VOV.VN -Theo đại tá Lê Hồng Sơn (PC50 Công an TP Hà Nội) chủ yếu những người bị hại của chiêu lừa trên đều là phụ nữ sống độc thân. 

Cảnh báo tình trạng người nước ngoài dùng facebook lừa phụ nữ Việt

Cảnh báo tình trạng người nước ngoài dùng facebook lừa phụ nữ Việt

VOV.VN -Theo đại tá Lê Hồng Sơn (PC50 Công an TP Hà Nội) chủ yếu những người bị hại của chiêu lừa trên đều là phụ nữ sống độc thân.