Dọa người khác bị "vong" theo để chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Nguyễn Thị Hà bắt chuyện với 1 người phụ nữ nói người này bị “vong” theo và giới thiệu bản thân có khả năng cắt “vong” giúp.

Ngày 19/11, thông tin từ Công an Hà Nội cho biết, Công an quận Hoàn Kiếm đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1971, trú tại phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào ngày 8/11, Công an quận Hoàn Kiếm nhận được đơn trình báo của chị T. (SN 1989, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) về việc chị bị một người phụ nữ thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đơn trình báo, sáng 4/11/2021, chị gặp một đối tượng nữ giới thiệu tên là Hoa Sơn. Đối tượng này nói chị T. có “vong theo” và tự giới thiệu bản thân có khả năng giúp chị T. cắt “vong” với chi phí 125 triệu đồng. Sau khi thỏa thuận, chị T. đồng ý chi phí để cắt “vong” khoảng 25 triệu đồng rồi chuyển tiền cho đối tượng.

Đến 13h30’ cùng ngày, đối tượng đến chỗ làm của chị T. để đưa chị đi làm lễ. Trên đường đi, đối tượng tiếp tục lừa chị T. đưa thêm một số tiền để mua đồ lễ và lừa đưa chiếc điện thoại hiệu IPhone 11 Promax cho đối tượng với lý do điện thoại chị T. đang dùng phạm uý.

Khi đến chợ Thanh Hà, đối tượng di chuyển vào chợ để mua đồ và bảo chị T. đứng ngoài đợi. Không thấy đối tượng xuất hiện và liên lạc thì không được, biết bản thân bị lừa nên chị T. đã đến cơ quan công an để trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Hoàn Kiếm đã khẩn trương điều tra, làm rõ đối tượng Hoa Sơn tên thật là Nguyễn Thị Hà. Tại cơ quan công an, đối tượng Hà khai nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình.

Hiện, Công an quận Hoàn Kiếm đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt 2 đối tượng lừa đảo gần 200 người xuất khẩu sang Hàn Quốc
Bắt 2 đối tượng lừa đảo gần 200 người xuất khẩu sang Hàn Quốc

VOV.VN - Các đối tượng đã dùng giấy CMND giả, mở tài khoản giả nhằm che giấu nhân thân để thực hiện hành vi lừa đảo.

Bắt 2 đối tượng lừa đảo gần 200 người xuất khẩu sang Hàn Quốc

Bắt 2 đối tượng lừa đảo gần 200 người xuất khẩu sang Hàn Quốc

VOV.VN - Các đối tượng đã dùng giấy CMND giả, mở tài khoản giả nhằm che giấu nhân thân để thực hiện hành vi lừa đảo.

Tự xưng Đại tá công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người
Tự xưng Đại tá công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người

VOV.VN - Lực lượng chức năng TP Hải Phòng vừa bắt giữ một đối tượng tự xưng là Đại tá công an, lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của người dân tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Tự xưng Đại tá công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người

Tự xưng Đại tá công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người

VOV.VN - Lực lượng chức năng TP Hải Phòng vừa bắt giữ một đối tượng tự xưng là Đại tá công an, lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của người dân tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Lừa đảo hơn 20 tỷ đồng, chuyên viên ngân hàng lãnh án 9 năm tù
Lừa đảo hơn 20 tỷ đồng, chuyên viên ngân hàng lãnh án 9 năm tù

VOV.VN - TAND tỉnh Quảng Nam vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 9 năm tù đối với bị cáo Phạm Thanh Quang (30 tuổi), trú xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lừa đảo hơn 20 tỷ đồng, chuyên viên ngân hàng lãnh án 9 năm tù

Lừa đảo hơn 20 tỷ đồng, chuyên viên ngân hàng lãnh án 9 năm tù

VOV.VN - TAND tỉnh Quảng Nam vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 9 năm tù đối với bị cáo Phạm Thanh Quang (30 tuổi), trú xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.