Đôi tình nhân lĩnh án tù vì gây chết người

VOV.VN -Đang tâm sự với bạn gái, bị người lạ phá bĩnh, đe dọa, Bình đã lái xe taxi hất người này rơi từ nắp ca pô xuống đường tử vong.

Ngày 5/12, Nguyễn Văn Bình (26 tuổi, ở Nghệ An) và bạn gái là Nguyễn Thị Thu Hương (28 tuổi, huyện Hoài Đức, Hà Nội) phải đứng trước vành móng ngựa để nghe phán quyết của TAND TP Hà Nội cho hai tội danh: Giết người và Không tố giác tội phạm.

Theo bản án, năm 2012, Bình vào làm việc cho một hãng taxi ở Hà Nội. Tại đây, Bình quen và yêu Hương – nhân viên trực tổng đài của hãng taxi.

Đêm 5/2, Bình và Hương lái taxi vào khu công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm để tâm sự. Khoảng 23h cùng ngày, anh Nguyễn Xuân Việt (27 tuổi) đi liên hoan về, thấy chiếc taxi, bên trong có hai người tình cảm với nhau nên dừng xe lại quát: “Chúng mày hú hí với nhau ở đây à”.

Hai bị cáo tại phiên xét xử

Giật mình vì người lạ, Bình hạ ngang kính nói vọng ra ngoài: “Chúng em yêu nhau chỉ ngồi đây tâm sự thôi”.

Tuy nhiên, thấy anh Việt gọi điện thoại, Bình nghĩ anh này nghiện, gọi thêm đồng bọn, nên trở về ghế lái để lấy thế chủ động và xin tha. Tuy nhiên, Việt một mực từ chối.

Lúc đó, Hương ngồi ghế sau cũng mở lời xin. Bình nổ máy, bật đèn định điều khiển xe thì Việt chặn trước, bắt dừng.

Bình lùi xe rồi cho xe tiến lên bên trái đường chạy. Thấy vậy, Việt tiếp tục chạy ra giữa đường, chặn lại. Bình giảm tốc độ, xe chạy chậm tiến về phía Việt đồng thời bấm còi ra hiệu nhưng Việt không chịu tránh đường.

Khi đó, Bình đã tăng tốc, cho xe chạy nhanh hơn khiến Việt ngã người, nằm trên nóc ca pô, tay bám vào cần gạt nước ở kính ôtô.

Lúc này, Bình không dừng xe, mà tiếp tục tăng tốc và liên tục đánh lái, lạng lách. Những cú lạng lách của Bình khiến Việt ngã xuống xe, đầu đập xuống đường bất tỉnh và tử vong sau đó. Sau khi gây chết người, Bình bỏ trốn và bị bắt sau đó 15 ngày. Bình bị truy tố về tội Giết người. Bạn gái của Bình bị truy cứu về tội Không tố giác tội phạm.

HĐXX TAND TP Hà Nội cho rằng, vụ án xảy ra một phần có lỗi của bị hại. Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi của mình, đồng thời đã khắc phục một phần hậu quả. Do đó, HĐXX tuyên phạt, bị cáo Bình 7 năm tù giam, bị cáo Hương 6 tháng tù treo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt 3 đối tượng cướp tài sản của đôi tình nhân
Bắt 3 đối tượng cướp tài sản của đôi tình nhân

Cả ba đối tượng trên là thủ phạm trong vụ trọng án dùng dao cướp tài sản vào hồi 21h30 ngày 8-8-2008 tại KCN vừa và nhỏ thuộc địa phận xã Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội.

Bắt 3 đối tượng cướp tài sản của đôi tình nhân

Bắt 3 đối tượng cướp tài sản của đôi tình nhân

Cả ba đối tượng trên là thủ phạm trong vụ trọng án dùng dao cướp tài sản vào hồi 21h30 ngày 8-8-2008 tại KCN vừa và nhỏ thuộc địa phận xã Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội.

Bắt nhóm sinh viên chuyên cướp của các đôi tình nhân
Bắt nhóm sinh viên chuyên cướp của các đôi tình nhân

Nhóm 3 sinh viên này đã thực hiện tổng cộng 7 vụ cướp của các đôi tình nhân

Bắt nhóm sinh viên chuyên cướp của các đôi tình nhân

Bắt nhóm sinh viên chuyên cướp của các đôi tình nhân

Nhóm 3 sinh viên này đã thực hiện tổng cộng 7 vụ cướp của các đôi tình nhân

Bắt nhóm cướp chuyên đóng giả đôi tình nhân
Bắt nhóm cướp chuyên đóng giả đôi tình nhân

Huệ và đồng bọn đã vào vai hai đôi lứa yêu nhau rồi điều “con mồi” đến địa điểm ấn định trước để thực hiện ý đồ cướp.

Bắt nhóm cướp chuyên đóng giả đôi tình nhân

Bắt nhóm cướp chuyên đóng giả đôi tình nhân

Huệ và đồng bọn đã vào vai hai đôi lứa yêu nhau rồi điều “con mồi” đến địa điểm ấn định trước để thực hiện ý đồ cướp.

Dùng mã tấu khống chế đôi tình nhân để cướp của
Dùng mã tấu khống chế đôi tình nhân để cướp của

Đôi nam nữ đang ngồi tâm sự thì bất ngờ có nhóm thanh niên dùng mã tấu khống chế cướp tài sản.

Dùng mã tấu khống chế đôi tình nhân để cướp của

Dùng mã tấu khống chế đôi tình nhân để cướp của

Đôi nam nữ đang ngồi tâm sự thì bất ngờ có nhóm thanh niên dùng mã tấu khống chế cướp tài sản.

Đôi tình nhân mang súng đi cướp để lấy tiền làm... đám cưới
Đôi tình nhân mang súng đi cướp để lấy tiền làm... đám cưới

(VOV) -Không có tiền làm đám cưới, đôi tình nhân đã mang súng bút thực hiện vụ cướp táo tợn.

Đôi tình nhân mang súng đi cướp để lấy tiền làm... đám cưới

Đôi tình nhân mang súng đi cướp để lấy tiền làm... đám cưới

(VOV) -Không có tiền làm đám cưới, đôi tình nhân đã mang súng bút thực hiện vụ cướp táo tợn.