12 người Lai Châu từ vùng dịch về bị xử phạt hơn 80 triệu đồng 

VOV.VN - Các công dân là lao động tự do làm việc tại Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương sau thời gian dài không có việc làm và thực hiện giãn cách xã hội vì dịch bệnh đã bỏ trốn khỏi nơi làm việc để về quê Lai Châu.

Lãnh đạo huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu cho biết, địa phương vừa ban hành quyết định xử phạt 12 trường hợp về từ vùng dịch Hà Nội và các tỉnh, thành phố phía Nam. Trong số các trường hợp bị xử phạt, có 4 người thường trú ở huyện Phong Thổ, 2 người thường trú ở TP Lai Châu và 6 người thường trú ở huyện Tam Đường.

Trước đó, từ ngày 17 - 19/8, các công dân trên đã di chuyển bằng xe ô tô con, xe máy từ Hà Nội theo cao tốc Hà Nội - Lào Cai để về Lai Châu. Khi đến Chốt kiểm dịch số 1 ở xã Sơn Bình, huyện Tam Đường (Lai Châu) thì bị lực lượng chức năng tạm giữ. Sau khi điều tra, xác minh, các công dân khai nhận mình là lao động tự do, làm việc tại nhiều địa phương như: Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương... Sau thời gian dài không có việc làm và thực hiện giãn cách xã hội vì dịch bệnh, đã bỏ trốn khỏi nơi làm việc để về quê Lai Châu.

Căn cứ các quy định của pháp luật, UBND huyện Tam Đường đã xử phạt 10 công dân, số tiền 7,5 triệu đồng/người; 2 công dân, số tiền 3,75 triệu đồng/người (do dưới 18 tuổi). Các công dân này cũng bị buộc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch như xét nghiệm sàng lọc Covid-19 và cách ly y tế tại khu cách ly tập trung của địa phương.

Ông Sùng Lử Páo, Chủ tịch UBND huyện Tam Đường cho biết, là huyện cửa ngõ của tỉnh nên số lượng người và phương tiện qua lại địa bàn rất đông. Hiện nay, huyện đang chỉ đạo các lực lượng siết chặt hoạt động của các Chốt kiểm dịch trên địa bàn; đồng thời, sẽ xử lý thật nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch.

Lũy tích từ ngày 27/4 - 23/8, chính quyền các xã trên địa bàn và huyện Tam Đường đã xử phạt hơn 50 công dân vi phạm các quy định phòng, chống dịch, với tổng số tiền phạt hơn 280 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ô tô nghi chở người trốn khai báo y tế gặp nạn ở Lai Châu
Ô tô nghi chở người trốn khai báo y tế gặp nạn ở Lai Châu

VOV.VN - Xe ô tô 7 chỗ ngồi, biển kiểm soát 28A-120.14 lưu thông theo hướng từ huyện Than Uyên đi huyện Tân Uyên (Lai Châu), khi đến địa bàn xã Pắc Ta thì mất lái lao xuống cống bên đường.

Ô tô nghi chở người trốn khai báo y tế gặp nạn ở Lai Châu

Ô tô nghi chở người trốn khai báo y tế gặp nạn ở Lai Châu

VOV.VN - Xe ô tô 7 chỗ ngồi, biển kiểm soát 28A-120.14 lưu thông theo hướng từ huyện Than Uyên đi huyện Tân Uyên (Lai Châu), khi đến địa bàn xã Pắc Ta thì mất lái lao xuống cống bên đường.

Đưa người từ Hà Nội về Lai Châu, tài xế bị phạt nặng
Đưa người từ Hà Nội về Lai Châu, tài xế bị phạt nặng

VOV.VN - 2 trường hợp ở tỉnh Lai Châu vừa bị xử phạt tổng số tiền 22,5 triệu đồng do vi phạm quy định về giám sát bệnh truyền nhiễm.

Đưa người từ Hà Nội về Lai Châu, tài xế bị phạt nặng

Đưa người từ Hà Nội về Lai Châu, tài xế bị phạt nặng

VOV.VN - 2 trường hợp ở tỉnh Lai Châu vừa bị xử phạt tổng số tiền 22,5 triệu đồng do vi phạm quy định về giám sát bệnh truyền nhiễm.

Huyện Than Uyên (Lai Châu) phạt hành chính 3 người khai báo gian dối khi về từ vùng dịch
Huyện Than Uyên (Lai Châu) phạt hành chính 3 người khai báo gian dối khi về từ vùng dịch

VOV.VN - UBND huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu cho biết, địa phương vừa ban hành quyết định xử phạt 3 công dân về từ vùng dịch, vùng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Huyện Than Uyên (Lai Châu) phạt hành chính 3 người khai báo gian dối khi về từ vùng dịch

Huyện Than Uyên (Lai Châu) phạt hành chính 3 người khai báo gian dối khi về từ vùng dịch

VOV.VN - UBND huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu cho biết, địa phương vừa ban hành quyết định xử phạt 3 công dân về từ vùng dịch, vùng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.