Đối tượng giết 3 người trong 1 gia đình ở Phú Yên đã từng vào tù ra tội

VOV.VN - Chiều nay (2/6), Công an tỉnh Phú Yên tổ chức họp báo thông báo kết quả đấu tranh làm rõ đối tượng gây ra vụ án giết người, xảy ra ngày 28/5/2022 tại thị xã Đông Hòa.

Tại buổi họp báo, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên khẳng định, đây là vụ giết người dã man, ngoài sức tưởng tượng của cán bộ và nhân dân trong tỉnh. Lãnh đạo Công an tỉnh Phú Yên đề nghị đơn vị liên quan khởi tố vụ án trong 30 ngày cùng với Viện Kiểm sát, Tòa án Nhân dân tỉnh sẽ lấy vụ án này làm điểm để kịp thời răn đe đối với những hành vi vi phạm pháp luật.

Theo Đại tá Võ Duy Tuấn, quá trình lấy lời khai, đối tượng gây án Đoàn Minh Hải (34 tuổi), trú tại khu phố Phú Hiệp 3, Phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa sức khỏe bình thường, trả lời rành rọt, bình tĩnh trước cơ quan chức năng sau khi thực hiện hành vi giết chết 3 người, không có biểu hiện gì về bệnh tâm thần. Tất cả người thân trong gia đình hợp tác khi cơ quan chức năng đến làm việc và không có biểu hiện che giấu tội phạm. Đoàn Minh Hải và Nguyễn Thị Dương chưa đăng ký kết hôn, chỉ tổ chức cưới hỏi theo phong tục truyền thống.

Công an thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cũng cho biết, Đoàn Minh Hải là đối tượng có tính côn đồ, máu lạnh, có 2 tiền án về hình sự; bị xử phạt hành chính 2 lần và được giáo dưỡng tại cộng đồng.

Trước đó như VOV đã đưa tin, lúc 7h15 phút ngày 29/5/2022, chị Dương Thị Liên Châu (37 tuổi), trú khu phố Phú Hiệp 3, Phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa là con dâu của ông Nguyễn Cu, trú cùng khu phố, thấy nhà cha chồng không mở cửa nên đến nhà mở cửa thì phát hiện cha, mẹ chồng cùng em chồng đã chết, hiện trường có nhiều vết máu.

Nạn nhân gồm ông Nguyễn Cu (60 tuổi), bà Lê Thị Liền (58 tuổi) là vợ ông Cu và Nguyễn Thị Dương (28 tuổi) con gái vợ chồng ông Cu. Lãnh đạo Công an tỉnh trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo lực lượng đến bảo vệ hiện trường, phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và Trung tâm giám định Pháp y tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tiến hành điều tra, xác minh và tổ chức điều tra truy xét đối tượng. Kết quả khám nghiệm tử thi 3 nạn nhân có vết búa đập và bị nhiều vết đâm dẫn đến chết do mất máu cấp.

Đến khoảng 19h15 phút ngày 29/5/2022, lực lượng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Phú Yên phối hợp với lực lượng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã bắt giữ được đối tượng gây án là Đoàn Minh Hải khi đang lẩn trốn tại phường Tân Thới An, Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Yên ra lệnh tạm giữ và lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đoàn Minh Hải và đã ra quyết định khởi vụ án hình sự vụ giết người; khởi tố bị can đối với Đoàn Minh Hải./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt người đàn ông sát hại bé gái 5 tuổi ở Bà Rịa - Vũng Tàu
Bắt người đàn ông sát hại bé gái 5 tuổi ở Bà Rịa - Vũng Tàu

VOV.VN - Qua sàng lọc nhiều đối tượng, rạng sáng nay (19/4), công an đã bắt được nghi can sát hại bé gái 5 tuổi ở phường Long Tâm, TP Bà Rịa.

Bắt người đàn ông sát hại bé gái 5 tuổi ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Bắt người đàn ông sát hại bé gái 5 tuổi ở Bà Rịa - Vũng Tàu

VOV.VN - Qua sàng lọc nhiều đối tượng, rạng sáng nay (19/4), công an đã bắt được nghi can sát hại bé gái 5 tuổi ở phường Long Tâm, TP Bà Rịa.

Vụ 3 bà cháu bị sát hại: Nghi phạm nói rất căm hận người nhà nạn nhân
Vụ 3 bà cháu bị sát hại: Nghi phạm nói rất căm hận người nhà nạn nhân

VOV.VN -Theo người dân địa phương, nguyên nhân bắt nguồn từ mâu thuẫn dai dẳng giữa nghi phạm với người nhà của 3 nạn nhân trong thời gian dài.

Vụ 3 bà cháu bị sát hại: Nghi phạm nói rất căm hận người nhà nạn nhân

Vụ 3 bà cháu bị sát hại: Nghi phạm nói rất căm hận người nhà nạn nhân

VOV.VN -Theo người dân địa phương, nguyên nhân bắt nguồn từ mâu thuẫn dai dẳng giữa nghi phạm với người nhà của 3 nạn nhân trong thời gian dài.

20 ngày truy tìm hành tung người đàn bà sát hại dã man nữ tu để lấy 200 triệu
20 ngày truy tìm hành tung người đàn bà sát hại dã man nữ tu để lấy 200 triệu

VOV.VN - Sau hơn 20 ngày theo dõi, ngày 23/8, cảnh sát phát hiện bà L. trốn ở Vĩnh Long nên tiến hành truy bắt. Lường trước việc này, bà L. chuẩn bị 1 chai hóa chất để tự tử.

20 ngày truy tìm hành tung người đàn bà sát hại dã man nữ tu để lấy 200 triệu

20 ngày truy tìm hành tung người đàn bà sát hại dã man nữ tu để lấy 200 triệu

VOV.VN - Sau hơn 20 ngày theo dõi, ngày 23/8, cảnh sát phát hiện bà L. trốn ở Vĩnh Long nên tiến hành truy bắt. Lường trước việc này, bà L. chuẩn bị 1 chai hóa chất để tự tử.