Đồng Nai bắt nhóm gây ra 31 vụ cướp lắc, dây chuyền vàng của phụ nữ

VOV.VN - Sáng nay (16/2), Công an tỉnh Đồng Nai thông tin về việc bắt giữ nhóm đối tượng gây ra 31 vụ cướp giật từ trước Tết Nguyên đán 2023 đến nay trên địa bàn TP.Biên Hoà và huyện Long Thành.

Theo đó, lực lượng công an ghi nhận nhiều vụ cướp giật tài sản trên tuyến Quốc lộ 51, tỉnh lộ 769, đường Phùng Hưng thuộc địa bàn huyện Long Thành và TP.Biên Hòa. Qua nắm bắt thông tin, các đối tượng sử dụng xe Yamaha Exiciter hoặc Honda Winner gắn biển số giả. Sau khi cướp giật được tài sản, các đối tượng thường đạp ngã xe của bị hại và xịt hơi cay nếu bị hại và người đi đường truy đuổi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 14/02/2023, Công an huyện Long Thành tiến hành bắt giữ 9 đối tượng có liên quan.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Huỳnh Tuấn Khang (sinh năm 2004, ngụ tỉnh Đồng Tháp); Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 2005, ngụ tỉnh Sóc Trăng); Trần Chí Hiện (sinh năm 2003, ngụ tỉnh Cà Mau); Phan Hoàng Hưởng (sinh năm 2003) và Nguyễn Thanh Nhàn (sinh năm 2006), cả hai ngụ tỉnh Kiên Giang); Nguyễn Nhựt Anh (sinh năm 2005), Huỳnh Văn Đạt (sinh năm 2006), Trần Đại Ân (sinh năm 2008) và Trần Đại Nghĩa (sinh năm 2007) cùng ngụ TP.Biên Hòa.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận thực hiện 31 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Long Thành, TP.Biên Hòa và huyện Trảng Bom. Trong đó, có 19 vụ là cướp lắc vàng, dây chuyền vàng, đa số là của phụ nữ đi xe máy. Còn lại là cướp điện thoại di động, túi xách và …bó hoa bằng tiền thật được bán dịp Valentine. Hiện lực lượng công an đang thông báo, xác minh tìm bị hại để liên hệ làm việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhóm học sinh đánh hội đồng, cướp tài sản cô gái giao hàng
Nhóm học sinh đánh hội đồng, cướp tài sản cô gái giao hàng

VOV.VN - Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm học sinh trên địa bàn huyện Triệu Sơn về tội cướp tài sản, đồng thời tiếp tục điều tra, xem xét khởi tố thêm tội gây thương tích nếu đủ điều kiện đối với nhóm này.

Nhóm học sinh đánh hội đồng, cướp tài sản cô gái giao hàng

Nhóm học sinh đánh hội đồng, cướp tài sản cô gái giao hàng

VOV.VN - Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm học sinh trên địa bàn huyện Triệu Sơn về tội cướp tài sản, đồng thời tiếp tục điều tra, xem xét khởi tố thêm tội gây thương tích nếu đủ điều kiện đối với nhóm này.

Khởi tố nhóm học sinh đánh hội đồng, cướp tài sản người giao hàng ở Thanh Hóa
Khởi tố nhóm học sinh đánh hội đồng, cướp tài sản người giao hàng ở Thanh Hóa

VOV.VN - Ngày 13/2/2023, Công an huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm học sinh trên địa bàn huyện về tội cướp tài sản; tiếp tục điều tra, xem xét khởi tố thêm tội gây thương tích nếu đủ điều kiện.

Khởi tố nhóm học sinh đánh hội đồng, cướp tài sản người giao hàng ở Thanh Hóa

Khởi tố nhóm học sinh đánh hội đồng, cướp tài sản người giao hàng ở Thanh Hóa

VOV.VN - Ngày 13/2/2023, Công an huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm học sinh trên địa bàn huyện về tội cướp tài sản; tiếp tục điều tra, xem xét khởi tố thêm tội gây thương tích nếu đủ điều kiện.

Bắt đối tượng mạo danh công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản rồi trốn sang Campuchia
Bắt đối tượng mạo danh công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản rồi trốn sang Campuchia

VOV.VN - Chiều nay (12/2), Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đội nghiệp vụ vừa bắt giữ được Lê Minh Hùng, 37 tuổi, trú xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, để tiếp tục điều tra, xử lý hành vi giả danh công an thực hiện hàng chục vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt đối tượng mạo danh công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản rồi trốn sang Campuchia

Bắt đối tượng mạo danh công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản rồi trốn sang Campuchia

VOV.VN - Chiều nay (12/2), Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đội nghiệp vụ vừa bắt giữ được Lê Minh Hùng, 37 tuổi, trú xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, để tiếp tục điều tra, xử lý hành vi giả danh công an thực hiện hàng chục vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.