Đồng Nai thu giữ hơn 10 tấn hàng hóa, thực phẩm trong đường dây sản xuất hàng giả

VOV.VN - Chiều nay (5/1), Công an tỉnh Đồng Nai thông tin về vụ triệt phá đường dây sản xuất, làm giả hàng hóa, thực phẩm quy mô lớn tại 16 điểm sản xuất, buôn bán hàng hoá.

Vào lúc 9h30 sáng nay (5/1), lực lượng chức năng kiểm tra điểm sản xuất lương thực, thực phẩm quy mô lớn của bà Vũ Thị Hoa (sinh năm 1977, quê Nam Định) tại số 1546E ấp Phú Tân, xã Phú Cường, huyện Định Quán. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhiều sản phẩm có dấu hiệu làm giả các thương hiệu nổi tiếng như: bột giặt hiệu OMO, Net; dầu ăn; mì tôm; các loại nước giải khát; nước mắm; giấy vệ sinh; 2 máy ép nhiệt dùng để đóng gói sản phẩm và hàng trăm loại bao bì giả các nhãn hiệu bột ngọt trên thị trường.

Làm việc với công an, bà Hoa khai nhận số hàng hóa tổng cộng hơn 2 tấn được mua tại TP.HCM không có hoá đơn chứng từ mua bán và nguồn gốc xuất xứ. Sau khi mua về, cơ sở này pha trộn, đóng gói, làm giả các thương hiệu trên thị trường, đưa đi tiêu thụ tại các huyện Định Quán và Tân Phú.

Cùng thời điểm trên, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai tiến hành khám xét khẩn cấp nhiều cơ sở sản xuất, buôn bán hàng hoá khác tại TP.Biên Hoà, huyện Trảng Bom, huyện Thống Nhất... Qua khám xét, hơn 10 tấn hàng hóa không hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ bị thu giữ cùng nhiều phương tiện dùng để đóng gói, bao bì, nhãn mác dùng để sản xuất hàng giả... Toàn bộ số hàng hoá này được niêm phong để tiếp tục mở rộng điều tra, xừ lý theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giả dạng nhân viên giao hàng nhanh để vận chuyển pháo nổ trái phép
Giả dạng nhân viên giao hàng nhanh để vận chuyển pháo nổ trái phép

Lực lượng chức năng Bình Phước phát hiện vụ vận chuyển trái phép 104kg pháo nổ, đối tượng vận chuyển giả dạng là một nhân viên giao hàng, ngụy trang bao tải chứa hàng cấm in chữ “giao hàng nhanh.”

Giả dạng nhân viên giao hàng nhanh để vận chuyển pháo nổ trái phép

Giả dạng nhân viên giao hàng nhanh để vận chuyển pháo nổ trái phép

Lực lượng chức năng Bình Phước phát hiện vụ vận chuyển trái phép 104kg pháo nổ, đối tượng vận chuyển giả dạng là một nhân viên giao hàng, ngụy trang bao tải chứa hàng cấm in chữ “giao hàng nhanh.”

TP.HCM xử phạt buôn lậu, hàng gian, hàng giả gần 30 tỷ đồng
TP.HCM xử phạt buôn lậu, hàng gian, hàng giả gần 30 tỷ đồng

VOV.VN - Năm 2021, lực lượng quản lý thị trường TP.HCM đã kiểm tra xử lý hơn 1.320 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng gian, hàng giả..., xử phạt hành chính gần 29,5 tỷ đồng

TP.HCM xử phạt buôn lậu, hàng gian, hàng giả gần 30 tỷ đồng

TP.HCM xử phạt buôn lậu, hàng gian, hàng giả gần 30 tỷ đồng

VOV.VN - Năm 2021, lực lượng quản lý thị trường TP.HCM đã kiểm tra xử lý hơn 1.320 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng gian, hàng giả..., xử phạt hành chính gần 29,5 tỷ đồng

Thanh long tắc biên phải quay đầu "xả hàng", bán với giá rẻ như cho
Thanh long tắc biên phải quay đầu "xả hàng", bán với giá rẻ như cho

VOV.VN - Nhiều ngày nay, trên mạng xã hội có nhiều bài viết kêu gọi mua “giải cứu” thanh long là hàng tắc biên không xuất khẩu sang Trung Quốc được, giá bán chỉ vài nghìn đồng mỗi kg.

Thanh long tắc biên phải quay đầu "xả hàng", bán với giá rẻ như cho

Thanh long tắc biên phải quay đầu "xả hàng", bán với giá rẻ như cho

VOV.VN - Nhiều ngày nay, trên mạng xã hội có nhiều bài viết kêu gọi mua “giải cứu” thanh long là hàng tắc biên không xuất khẩu sang Trung Quốc được, giá bán chỉ vài nghìn đồng mỗi kg.