Dùng bằng giả gây tai nạn chết người, tài xế xe Mercedes bị đề nghị 6 - 7 năm tù

VOV.VN - Phát biểu quan điểm luận tội, đại diện VKSND quận Phú Nhuận cho rằng vụ tai nạn xảy ra hoàn toàn do lỗi của Nguyễn Trần Hoàng Phong. Bị cáo không có giấy phép lái xe, điều khiển phương tiện với tốc độ 84 km/h (quy định là 50 km/h).

Chiều nay (15/12) Viện KSND quận Phú Nhuận đã đề nghị mức án từ 6-7 năm tù về tội “Vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ” đối với bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong, tài xế Mercedes tông nữ tiếp viên Vietnam Airlines.

Phát biểu quan điểm luận tội, đại diện VKSND quận Phú Nhuận cho rằng vụ tai nạn xảy ra hoàn toàn do lỗi của Nguyễn Trần Hoàng Phong. Bị cáo không có giấy phép lái xe, điều khiển phương tiện với tốc độ 84 km/h (quy định là 50 km/h). Bị cáo Phong nhận thức được hành vi sử dụng bằng lái giả là sai nhưng cố tình vi phạm, dẫn đến gây tai nạn nghiêm trọng, khiến 1 người chết, 1 người bị thương tật 79%. Do đó cần xử phạt nghiêm để răn đe, giáo dục.

Cơ quan công tố tại tòa đề nghị mức án 6 - 7 năm tù và buộc bị cáo Phong bồi thường cho bị hại Nguyễn Thị Bích Hường (tiếp viên hàng không) 1,4 tỷ đồng và gia đình bị hại Lê Mạnh Thường (tài xế GrabBike đã tử vong) hơn 477 triệu đồng.

Theo cáo trạng, rạng sáng 30/1, Phong lái chiếc Mercedes (thuê của Công ty TNHH K.G.), do không làm chủ tốc độ nên đã lao sang làn đường ngược chiều, tông vào xe máy của ông Lê Mạnh Thường (tài xế GrabBike) đang chở Nguyễn Thị Bích Hường. Vụ tai nạn làm ông Thường tử vong tại bệnh viện, chị Hường bị thương tật 79%.

Bước vào phần tranh luận, Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, bảo vệ quyền lợi cho bị hại, đề nghị HĐXX xem xét thêm tội danh sử dụng giấy tờ giả đối với bị cáo Phong. Ngoài ra, việc bị cáo bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi gây tai nạn, vứt bỏ sim điện thoại, yêu cầu những người biết vụ việc xóa clip để tránh bị cơ quan điều tra phát hiện cũng đủ căn cứ để truy tố bị cáo về tình tiết không cứu giúp người bị hại. Do đó, các luật sư đề nghị tòa trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung.

Phiên tòa tạm nghỉ để nghị án. Dự kiến 14h ngày mai (16/12), Hội đồng xét xử sẽ tuyên án./.                                         

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

2 người thiệt mạng vì tai nạn tại ngã tư không có đèn tín hiệu giao thông
2 người thiệt mạng vì tai nạn tại ngã tư không có đèn tín hiệu giao thông

VOV.VN - Sáng 13/12, tại ngã tư lớn trong KCN Đồng An 2, thuộc phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe container và xe máy khiến 2 người tử vong.

2 người thiệt mạng vì tai nạn tại ngã tư không có đèn tín hiệu giao thông

2 người thiệt mạng vì tai nạn tại ngã tư không có đèn tín hiệu giao thông

VOV.VN - Sáng 13/12, tại ngã tư lớn trong KCN Đồng An 2, thuộc phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe container và xe máy khiến 2 người tử vong.

Tai nạn giao thông, một phụ nữ tử vong tại chỗ
Tai nạn giao thông, một phụ nữ tử vong tại chỗ

VOV.VN - Khoảng 6h30 hôm nay (14/12), tại Km 151 trên tuyến Quốc lộ 3B thuộc thôn Nà Kha, xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông tỉnh, Bắc Kạn đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Tai nạn giao thông, một phụ nữ tử vong tại chỗ

Tai nạn giao thông, một phụ nữ tử vong tại chỗ

VOV.VN - Khoảng 6h30 hôm nay (14/12), tại Km 151 trên tuyến Quốc lộ 3B thuộc thôn Nà Kha, xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông tỉnh, Bắc Kạn đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Liên tiếp xảy ra tai nạn giao thông ở Bình Phước, Bình Dương khiến 5 người thương vong
Liên tiếp xảy ra tai nạn giao thông ở Bình Phước, Bình Dương khiến 5 người thương vong

VOV.VN - Rạng sáng 13/12, trên địa bàn 2 tỉnh Bình Phước và Bình Dương liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người chết, 2 người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

Liên tiếp xảy ra tai nạn giao thông ở Bình Phước, Bình Dương khiến 5 người thương vong

Liên tiếp xảy ra tai nạn giao thông ở Bình Phước, Bình Dương khiến 5 người thương vong

VOV.VN - Rạng sáng 13/12, trên địa bàn 2 tỉnh Bình Phước và Bình Dương liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người chết, 2 người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.