Dùng dao đâm chết anh em trong họ
(VOV) -Vốn là chi trên mà lại bị đánh, máu điên nổi lên, Thọ mở cốp xe rút dao lưỡi lê, đâm thủng tim anh Bình.
Nguyễn Văn Thọ (SN 1964) và Nguyễn Văn Bình (1967) là họ hàng, cùng trú tại xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Với Bình, Thọ thuộc chi trên của dòng họ.
![]() |
Bị cáo Thọ tại phiên tòa |
Khoảng 18h ngày 3/11/2012, Thọ nhờ anh Bình - làm cùng ca trực bảo vệ Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Đông Thành trực hộ để Thọ về nhà ăn cơm. Hơn 1 tiếng đồng hồ, Thọ vẫn chưa quay lại, Bình gọi điện trách móc.
Mãi đến 19h30’, Thọ mới thong thả đi xe máy đến công ty nhận ca trực. Vừa nhìn thấy Thọ, Bình không nói không rằng, nắm cổ áo tát liên tiếp 6 cái vào mặt Thọ. Vốn là chi trên mà bị chi dưới trong họ đánh, máu điên nổi lên, Thọ mở cốp xe rút dao lưỡi lê, đâm thủng tim anh Bình. Sau khi ra tay sát hại Bình, Thọ bỏ trốn. Đến ngày 4/11/2012, Thọ ra cơ quan công an đầu thú.
Còn anh Bình, ngay sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.
Xét những tình tiết trong lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa hôm nay, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thọ tù chung thân./.