Dùng dao khống chế để cướp điện thoại và xe ô tô ở TPHCM

VOV.VN -Công an Quận 2, TPHCM đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Tấn Hưng (sinh năm 1980, ngụ Quận 2) để điều tra về hành “Cướp tài sản”.  

Trước đó ngày 7/2, do thiếu tiền tiêu xài và sử dụng ma túy, Hưng mang theo dao và đi xe máy rảo quanh khu vực Thảo Điền, Quận 2 để trộm cướp.

Đối tượng Nguyễn Tấn Hưng tại cơ quan điều tra.
Khi đến đoạn đường số 46 thì nhìn thấy 2 phụ nữ ngồi trong xe ô tô 4 chỗ, Hưng mở cửa sau của xe, dùng dao khống chế 2 người này, cướp một chiếc điện thoại.

Sau đó, tên cướp đẩy 2 người phụ nữ xuống xe rồi đề máy ô tô định phóng đi, nhưng do xe không nổ máy nên hắn vội vàng bỏ xe chạy bộ về đường Quốc Hương, Quận 2.

Nhiều người dân nghe tri hô đã đuổi theo khống chế được tên cướp cùng tang vật giao cho công an xử lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt kẻ cầm đầu băng nhóm cướp ô tô ở Đồng Nai
Bắt kẻ cầm đầu băng nhóm cướp ô tô ở Đồng Nai

VOV.VN - Băng nhóm đã ép xe của nạn nhân vào lề đường, dùng súng bắn đạn bi và mã tấu đe dọa rồi cướp xe.

Bắt kẻ cầm đầu băng nhóm cướp ô tô ở Đồng Nai

Bắt kẻ cầm đầu băng nhóm cướp ô tô ở Đồng Nai

VOV.VN - Băng nhóm đã ép xe của nạn nhân vào lề đường, dùng súng bắn đạn bi và mã tấu đe dọa rồi cướp xe.

Bắt nhóm nghi can khống chế đại úy công an để cướp ô tô
Bắt nhóm nghi can khống chế đại úy công an để cướp ô tô

VOV.VN - Công an tỉnh Sóc Trăng đã bắt được 6 nghi can liên quan vụ không chế một đại úy để cướp ô tô sau gần 1 tháng lần theo manh mối.

Bắt nhóm nghi can khống chế đại úy công an để cướp ô tô

Bắt nhóm nghi can khống chế đại úy công an để cướp ô tô

VOV.VN - Công an tỉnh Sóc Trăng đã bắt được 6 nghi can liên quan vụ không chế một đại úy để cướp ô tô sau gần 1 tháng lần theo manh mối.