Dùng dao và súng giả đe dọa rồi cướp xe

VOV.VN -Bằng thủ đoạn trên, các đối tượng đã lấy đi xe máy của người dân để ăn tiêu.

Ngày 18/4, cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa thông tin, đơn vị đã khám phá vụ cướp táo tợn xảy ra tại Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa vào rạng sáng 22/1, bắt giữ 2 đối tượng gây án là Bùi Hoàng Huy, SN 1978, trú tại phường Ô Chợ Dừa và Nguyễn Hữu Duy (ảnh), SN 1987, quê quán Khoái Châu, Hưng Yên).

Vào lúc 4h ngày 22/1, anh Nguyễn Việt Cường, SN 1991, trú ở phường Ô Chợ Dừa, điều khiển chiếc xe máy Honda Wave - ZX, đến trước số nhà 73, ngõ 418 - Đê La Thành, đã bị hai nam thanh niên ép dừng lại, đánh đến ngất. Khi tỉnh lại, anh Cường phát hiện bị bọn cướp lấy đi chiếc xe máy.

Quá trình truy xét, lực lượng CSHS - Công an quận Đống Đa phát hiện hoạt động phạm tội của Huy và Duy, đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp về hành vi cướp tài sản. Hai đối tượng khai nhận sau khi đánh anh Cường nằm bất tỉnh, chúng lấy chiếc xe máy mang về phố Đoàn Thị Điểm gửi tại một điểm trông giữ xe chờ tiêu thụ.

Ngoài vụ cướp nêu trên, Huy khai nhận còn dùng dao và súng giả đe dọa, cướp chiếc xe máy của một phụ nữ tại ngõ 318 Đê La Thành, quận Đống Đa. Lực lượng CSHS, Công an quận Đống Đa đã tìm được người bị hại trong vụ việc này là chị Ngô Thị Hảo, SN 1991, trú tại phường Khâm Thiên, quận Đống Đa.

Nạn nhân cho biết, khoảng 21h30 ngày 4/3, một nam thanh niên đã dùng dao và súng gí vào cổ mình đe dọa, cướp chiếc xe máy Honda Wave RX, BKS: 99R1 - 6887, tại trước số nhà 32, ngõ 318 - Đê La Thành. Sau khi cướp xe máy của chị Hảo, Huy đã bán cho một nam thanh niên lấy 5 triệu đồng ăn tiêu.

Mở rộng vụ án, cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa làm rõ hành vi không tố giác tội phạm của Kiều Duy Cường, SN 1973, ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm. Cường từng có nhiều tiền án, tiền sự về các tội trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy và cố ý gây thương tích. Sáng 22/1, sau khi cướp xe máy của anh Nguyễn Viết Cường, Duy đã gặp Kiều Duy Cường kể lại vụ việc. Tuy biết Huy, Duy gây án, Kiều Duy Cường đã không trình báo tới cơ quan công an. Hiện Công an quận Đống Đa đã thu hồi chiếc xe máy tang vật vụ cướp tài sản xảy ra tại ngõ 418 - Đê La Thành, tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng liên quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt được kẻ giết chủ quán cà phê kích dục để cướp tài sản
Bắt được kẻ giết chủ quán cà phê kích dục để cướp tài sản

VOV.VN -Đối tượng đã dùng tay đập đầu nạn nhân xuống nền nhà liên tiếp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Bắt được kẻ giết chủ quán cà phê kích dục để cướp tài sản

Bắt được kẻ giết chủ quán cà phê kích dục để cướp tài sản

VOV.VN -Đối tượng đã dùng tay đập đầu nạn nhân xuống nền nhà liên tiếp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Bảo vệ công ty mở cốp xe trộm tiền của công nhân
Bảo vệ công ty mở cốp xe trộm tiền của công nhân

VOV.VN - Có chìa khóa trong tay, bảo vệ của công ty đã mở cốp xe lấy trộm 2,2 triệu đồng của công nhân.

Bảo vệ công ty mở cốp xe trộm tiền của công nhân

Bảo vệ công ty mở cốp xe trộm tiền của công nhân

VOV.VN - Có chìa khóa trong tay, bảo vệ của công ty đã mở cốp xe lấy trộm 2,2 triệu đồng của công nhân.

Anh em ruột rủ nhau mang ớt bột, dao đi cướp
Anh em ruột rủ nhau mang ớt bột, dao đi cướp

VOV.VN -Thấy em mới ra tù không có tiền, anh đã rủ cùng mang theo hung khí đi cướp thì bị bắt.

Anh em ruột rủ nhau mang ớt bột, dao đi cướp

Anh em ruột rủ nhau mang ớt bột, dao đi cướp

VOV.VN -Thấy em mới ra tù không có tiền, anh đã rủ cùng mang theo hung khí đi cướp thì bị bắt.

Khởi tố đối tượng xả súng ở Cần Thơ
Khởi tố đối tượng xả súng ở Cần Thơ

VOV.VN -Tống Hoàng Phúc bị khởi tối về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và bắt giữ người trái pháp luật...

Khởi tố đối tượng xả súng ở Cần Thơ

Khởi tố đối tượng xả súng ở Cần Thơ

VOV.VN -Tống Hoàng Phúc bị khởi tối về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và bắt giữ người trái pháp luật...

16 tuổi giết chủ quán để lấy điện thoại 1 triệu đồng
16 tuổi giết chủ quán để lấy điện thoại 1 triệu đồng

VOV.VN -Qua làm việc, bước đầu T. đã thừa nhận giết hại bà D. để cướp tài sản.

16 tuổi giết chủ quán để lấy điện thoại 1 triệu đồng

16 tuổi giết chủ quán để lấy điện thoại 1 triệu đồng

VOV.VN -Qua làm việc, bước đầu T. đã thừa nhận giết hại bà D. để cướp tài sản.