Dùng giấy ra vào dành cho xe ô tô của công an tỉnh quay video để câu view

VOV.VN - Đ.H.S. (TP Hạ Long, Quảng Ninh) bị phạt 7,5 triệu đồng vì hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan công an.

Ngày 4/3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với Đ.H.S. về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức (quy định tại: Điểm a, Khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử). 

Trước đó, qua rà soát nắm tình hình trên không gian mạng, đơn vị phát hiện tài khoản Facebook “Đ.H.S” đăng tải bài viết, video có nội dung dàn dựng, sai sự thật liên quan đến giấy ra vào dành cho xe ô tô của Công an tỉnh Quảng Ninh.

Sau khi được mời làm việc với cơ quan công an, chủ tài khoản là Đ.H.S cùng 3 người liên quan khác khai nhận, từ đầu năm 2025 đến nay đã biên tập, quay một số video có nội dung giải trí, hài hước để đăng tải trên mạng xã hội Facebook, Tiktok.

Trong quá trình kinh doanh mua, bán xe ô tô, Đ.H.S. có được 1 giấy ra vào dành cho xe ô tô của Công an tỉnh Quảng Ninh (do chủ xe cũ để quên trên xe) nên đã nảy ra ý tưởng sử dụng giấy này để xây dựng kịch bản quay video.

Ngày 9/2, S. rủ 3 người bạn quay video theo kịch bản: 2 xe ô tô đang tham gia giao thông thì xảy ra mâu thuẫn do xin vượt, tranh giành phần đường, một chủ xe dùng gậy bóng chày đe dọa lái xe còn lại, tuy nhiên khi đối phương đưa giấy ra vào dành cho xe ô tô của Công an tỉnh Quảng Ninh thì sợ hãi không còn đe dọa nữa.

Ngày 11/2, S. đăng tải đoạn video trên nhóm facebook với ý tưởng là video hài, giải trí, thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Sau khi đăng tải, bài viết nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm, theo dõi, tương tác gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh, uy tín của lực lượng công an trên không gian mạng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố 2 người ở Đồng Nai viết bài, livestream sai sự thật lên mạng xã hội
Khởi tố 2 người ở Đồng Nai viết bài, livestream sai sự thật lên mạng xã hội

VOV.VN - Công an tỉnh Đồng Nai vừa thông tin về việc khởi tố, bắt tạm giam nhóm đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Khởi tố 2 người ở Đồng Nai viết bài, livestream sai sự thật lên mạng xã hội

Khởi tố 2 người ở Đồng Nai viết bài, livestream sai sự thật lên mạng xã hội

VOV.VN - Công an tỉnh Đồng Nai vừa thông tin về việc khởi tố, bắt tạm giam nhóm đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Phạt nhiều Facebooker đăng tin sai sự thật vụ cháy quán cà phê làm 11 người chết
Phạt nhiều Facebooker đăng tin sai sự thật vụ cháy quán cà phê làm 11 người chết

VOV.VN - Công an TP. Hà Nội xử phạt nhiều trường hợp đăng thông tin sai sự thật về vụ cháy quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng làm 11 người chết, hồi tháng 12/2024.

Phạt nhiều Facebooker đăng tin sai sự thật vụ cháy quán cà phê làm 11 người chết

Phạt nhiều Facebooker đăng tin sai sự thật vụ cháy quán cà phê làm 11 người chết

VOV.VN - Công an TP. Hà Nội xử phạt nhiều trường hợp đăng thông tin sai sự thật về vụ cháy quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng làm 11 người chết, hồi tháng 12/2024.

Xử phạt đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về lịch sử Việt Nam
Xử phạt đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về lịch sử Việt Nam

VOV.VN - Tại cơ quan công an, anh N. khai nhận đã sao chép nội dung trên mạng để đăng tải trên facebook cá nhân, không có mục đích chống Đảng, Nhà nước. Quá trình làm việc, anh N đã nhận thức được hành vi vi phạm của bản thân và xóa bỏ các nội dung vi phạm.

Xử phạt đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về lịch sử Việt Nam

Xử phạt đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về lịch sử Việt Nam

VOV.VN - Tại cơ quan công an, anh N. khai nhận đã sao chép nội dung trên mạng để đăng tải trên facebook cá nhân, không có mục đích chống Đảng, Nhà nước. Quá trình làm việc, anh N đã nhận thức được hành vi vi phạm của bản thân và xóa bỏ các nội dung vi phạm.