Dựng kịch bản “cần tiền lấy đất” nam thanh niên lừa bạn gái chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng

VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đỗ Đông Đức, sinh năm 1984, trú tại xã Đại Tự, huyện Yên Lạc về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, thông qua mạng xã hội, Đức quen biết và nảy sinh tình cảm với chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1986, trú tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái).

Từ ngày 19/3/2022 đến ngày 29/3/2022, Đức đến nhà chị Nguyễn Thị Hằng ở TP Yên Bái chơi và đưa ra thông tin gian dối là có thửa đất đang tranh chấp với chú ruột ở khu đô thị Nam Đầm Vạc cần số tiền 1,5 tỷ đồng để giải quyết. Tin tưởng người yêu, chị Hằng đã đi vay số tiền 1,3 tỷ đồng để đưa cho Đức giải quyết tranh chấp…

Ngày 29/3/2022, chị Hằng đi từ thành phố Yên Bái xuống Vĩnh Phúc, khi đến địa phận xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, Đức đã yêu cầu chị Hằng đưa tiền cho Đức và chờ ở quán cơm ven đường để Đức đi giải quyết tranh chấp đất đai với chú ruột. Sau khi nhận được tiền, đối tượng Đức bỏ trốn khỏi địa phương, cắt đứt liên lạc với chị Hằng.

Qúa trình điều tra, Công an huyện Bình Xuyên xác định đối tượng Đức đang bỏ trốn tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Tổ công tác của Công an huyện đã đến địa bàn trên, yêu cầu Đức về trụ sở Công an huyện để làm việc.

Tại cơ quan Công an, Đức đã thừa nhận hành vi phạm tội. Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Xuyên đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt giữ người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đỗ Đông Đức về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; thu giữ 1 xe ô tô, số tiền 1 tỷ đồng cùng nhiều tài sản liên quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lợi dụng quen biết, nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,8 tỷ đồng
Lợi dụng quen biết, nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,8 tỷ đồng

VOV.VN - Lợi dụng mối quan hệ quen biết và sự tin tưởng của các cá nhân, Đặng Văn Quân đã chiếm đoạt của 4 người với tổng số tiền hơn 3,8 tỷ đồng.

Lợi dụng quen biết, nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,8 tỷ đồng

Lợi dụng quen biết, nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,8 tỷ đồng

VOV.VN - Lợi dụng mối quan hệ quen biết và sự tin tưởng của các cá nhân, Đặng Văn Quân đã chiếm đoạt của 4 người với tổng số tiền hơn 3,8 tỷ đồng.

Cựu trụ trì chùa lừa đảo, chiếm đoạt gần 68 tỷ đồng lĩnh án chung thân
Cựu trụ trì chùa lừa đảo, chiếm đoạt gần 68 tỷ đồng lĩnh án chung thân

VOV.VN - Cung đã bịa, dựng ra các câu chuyện không có thật, sử dụng thủ đoạn gian dối để vay mượn tiền của nhiều người, dẫn đến mất khả năng tài chính và chiếm đoạt của 4 phụ nữ với số tiền hơn 67 tỷ đồng.

Cựu trụ trì chùa lừa đảo, chiếm đoạt gần 68 tỷ đồng lĩnh án chung thân

Cựu trụ trì chùa lừa đảo, chiếm đoạt gần 68 tỷ đồng lĩnh án chung thân

VOV.VN - Cung đã bịa, dựng ra các câu chuyện không có thật, sử dụng thủ đoạn gian dối để vay mượn tiền của nhiều người, dẫn đến mất khả năng tài chính và chiếm đoạt của 4 phụ nữ với số tiền hơn 67 tỷ đồng.

Lừa đảo bán kit xét nghiệm Covid-19 để chiếm đoạt tiền
Lừa đảo bán kit xét nghiệm Covid-19 để chiếm đoạt tiền

VOV.VN - Lên Facebook đăng bán kit xét nghiệm Covid-19, khi có khách đặt hàng với số tiền hơn 62 triệu đồng, Tín cắt đứt liên lạc với người mua

Lừa đảo bán kit xét nghiệm Covid-19 để chiếm đoạt tiền

Lừa đảo bán kit xét nghiệm Covid-19 để chiếm đoạt tiền

VOV.VN - Lên Facebook đăng bán kit xét nghiệm Covid-19, khi có khách đặt hàng với số tiền hơn 62 triệu đồng, Tín cắt đứt liên lạc với người mua