Dùng nguyên liệu không rõ nguồn gốc để sản xuất phân bón giả, xuất xứ Mỹ

VOV.VN - Bước đầu ông Đàn thừa nhận sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ để sản xuất phân bón giả nguồn gốc, xuất xứ Mỹ, khối lượng hơn 100 tấn với tổng trị giá trên 1,5 tỷ đồng.

Ngày 8/6, Công an tỉnh Đắk Lắk đã áp dụng biện pháp giữ người khẩn cấp đối với ông Huỳnh Tấn Đàn (47 tuổi, trú xã Hoà Thuận, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh  Đắk Lắk) về hành vi nghi sản xuất phân bón giả.

Trước đó, qua khám xét kho hàng tại đường 23B, thôn 6, xã Hoà Thuận, thành phố Buôn Ma Thuột, cơ quan chức năng đã thu giữ trên 100 tấn phân bón nghi giả và 30 tấn nguyên liệu chưa rõ nguồn gốc xuất xứ.

Kiểm tra chỗ ở tại số nhà 96 Lý Chính Thắng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, cơ quan chức năng phát hiện thêm một giấy tờ liên quan số hàng trên.

Tại cơ quan công an, bước đầu ông Đàn thừa nhận đã sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ để sản xuất phân bón giả nguồn gốc, xuất xứ Mỹ, khối lượng hơn 100 tấn với tổng trị giá trên 1,5 tỷ đồng.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt giữ 2 đối tượng làm giả giấy tờ chuyển đổi đất nông nghiệp
Bắt giữ 2 đối tượng làm giả giấy tờ chuyển đổi đất nông nghiệp

VOV.VN - Các đối tượng đã thu tiền của một số hộ dân để chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất trồng cây lâu năm. Sau đó làm giả trích lục bản đồ địa chính để đưa cho các hộ dân.

Bắt giữ 2 đối tượng làm giả giấy tờ chuyển đổi đất nông nghiệp

Bắt giữ 2 đối tượng làm giả giấy tờ chuyển đổi đất nông nghiệp

VOV.VN - Các đối tượng đã thu tiền của một số hộ dân để chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất trồng cây lâu năm. Sau đó làm giả trích lục bản đồ địa chính để đưa cho các hộ dân.

Kiên Giang: 16 năm tù cho kẻ làm giả giấy tờ đất để lừa đảo
Kiên Giang: 16 năm tù cho kẻ làm giả giấy tờ đất để lừa đảo

VOV.VN - Sau gần 3 tuần nghị án, hôm nay (02/6), Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt Hà Thanh Giang (SN 1988), ngụ phường An Hòa, TP. Rạch Giá (Kiên Giang) 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời buộc Giang bồi thường cho bị hại số tiền gần 4 tỷ đồng. 

Kiên Giang: 16 năm tù cho kẻ làm giả giấy tờ đất để lừa đảo

Kiên Giang: 16 năm tù cho kẻ làm giả giấy tờ đất để lừa đảo

VOV.VN - Sau gần 3 tuần nghị án, hôm nay (02/6), Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt Hà Thanh Giang (SN 1988), ngụ phường An Hòa, TP. Rạch Giá (Kiên Giang) 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời buộc Giang bồi thường cho bị hại số tiền gần 4 tỷ đồng. 

Công an tìm bị hại trong vụ lừa làm giả sổ đỏ để chiếm đất của người Jrai ở Gia Lai
Công an tìm bị hại trong vụ lừa làm giả sổ đỏ để chiếm đất của người Jrai ở Gia Lai

VOV.VN - Liên quan tới các hành vi làm giả sổ đỏ để chiếm đất của Vũ Thị Hằng, hiện nay, đã có 7 hộ dân ở huyện Chư Păh có đơn trình báo về hành vi của đối tượng.

Công an tìm bị hại trong vụ lừa làm giả sổ đỏ để chiếm đất của người Jrai ở Gia Lai

Công an tìm bị hại trong vụ lừa làm giả sổ đỏ để chiếm đất của người Jrai ở Gia Lai

VOV.VN - Liên quan tới các hành vi làm giả sổ đỏ để chiếm đất của Vũ Thị Hằng, hiện nay, đã có 7 hộ dân ở huyện Chư Păh có đơn trình báo về hành vi của đối tượng.