Dùng súng bắn vào đầu người tình rồi bỏ trốn

Hung thủ dùng khẩu ru lô bắn xuyên gò má chị Tuyết làm chị gục trên vũng máu.

Sau khi dùng súng bắn vào đầu người tình, một người đàn ông đã để lại khẩu súng rồi bỏ trốn.

Chiều nay 11/3, Công an phường An Xuân (thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam) cho biết, lực lượng công an đang truy bắt một người đàn ông đã dùng súng bắn vào đầu người tình khiến người phụ nữ này bị thương nặng.

Hiện trường vụ án


Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h30 cùng ngày, tại nhà số 35 Trần Dư (thuộc phường An Xuân), Trương Văn Ngọc (41 tuổi, trú tại thành phố Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk) đã dùng súng ru lô bắn một viên đạn vào gò má trái chị Huỳnh Thị Hồng Tuyết (42 tuổi, cùng trú tại địa chỉ trên).

Hậu quả, chị Tuyết bị thương nặng, gục trên vũng máu. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Ngọc đã đưa chị Tuyết đến Bệnh viện đa khoa Quảng Nam cấp cứu.

Một cán bộ Công an phường An Xuân cho biết, sau khi đưa nạn nhân đến bệnh viện, Ngọc bỏ lại khẩu súng và tẩu thoát.

Khẩu súng này sau đó được lực lượng Công an thành phố Tam Kỳ tạm giữ.

Trong khi đó, do vết thương quá nặng, chị Tuyết đã được chuyển đến một bệnh viện tại Đà Nẵng để điều trị.

Được biết, Ngọc và chị Tuyết có tình cảm với nhau trong một thời gian, nhiều khả năng xảy ra vụ việc là do mâu thuẫn tình cảm.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên