Giả cán bộ Học viện An ninh lừa đảo, chiếm đoạt tiền

Hai đối tượng tự xưng Phó Giám đốc Học viện và giảng viên đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 600 triệu đồng để “chạy” cho con em nạn nhân vào Trường trung cấp Cảnh sát.

Mạo danh là cán bộ, giảng viên Học viện An ninh Nhân dân, có thể xin cho con em 6 gia đình tại tỉnh miền núi Lai Châu vào học tại Trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân mà không cần qua thi tuyển, 2 đối tượng: Hoàng Văn Bàng, sinh năm 1983, thường trú tại thành phố Hà Nội và Bùi Văn Hiển, ở thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 600 triệu đồng của 6 gia đình.

Hoàng Văn Bàng và Bùi Văn Hiển tại trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu

Công an tỉnh Lai Châu cho biết, ngày 29/11 vừa qua, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh, đã phối hợp với Công an thành phố Hà Nội và Công an tỉnh Vĩnh Phúc, bắt khẩn cấp 2 đối tượng Hoàng Văn Bàng và Bùi Văn Hiển, thu giữ 4 điện thoại di động, 2 xe máy và 6 sim điện thoại, cùng nhiều giấy tờ giả liên quan đến hành vi lừa đảo.

Căn cứ vào chứng cứ thu thập được và lời khai của các đối tượng, cơ quan Công an tỉnh Lai Châu đã khởi tố 2 đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Đại tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, cơ quan chức năng sẽ làm rõ số tiền các bị hại bị mất, số tiền các đối tượng chiếm đoạt, sau đó căn cứ số tiền thu được sẽ trả lại cho bị hại. Tuy nhiên, việc thu hồi tiền trong các vụ án lừa đảo rất là khó khăn vì các đối tượng lừa đảo đã tẩu tán hết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên