Giả danh đại tá quân đội để lừa đảo

VOV.VN - Nguyễn Phương Tùng tự xưng là Trưởng phòng Quân báo thuộc Tổng cục II  thường trú tại Tiền Giang và tự nhận có khả năng xin học, xin việc làm, chạy dự án... nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Ngày 2/7, thông tin từ Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết, đang tạm giữ ông Nguyễn Phương Tùng (58 tuổi, ngụ xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) để điều tra vì có hành vi giả danh đại tá quân báo của Tổng Cục II (Bộ Quốc phòng) và có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 6/2022, thông qua mối quan hệ bên ngoài xã hội, ông Nguyễn Thanh Khiêm (còn có các tên gọi khác là Nguyễn Phương Tùng, Lê Đức Lợi) sử dụng thông tin của mình để chủ động liên lạc và gặp mặt bà L.T.C. (57 tuổi, ngụ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang).

Ông Khiêm giới thiệu mình là đại tá quân báo công tác tại Tổng Cục II (Bộ Quốc phòng) và nhiều lần mượn tiền của bà C. để tiêu xài cá nhân. Do tin tưởng, bà C. đã cho ông Khiêm mượn trên 350 triệu đồng nhưng thời gian dài mà ông Khiêm chưa trả.

Ngày 30/6, Tổng Cục II (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Ban chỉ huy quân dự huyện Cái Bè (Tiền Giang) tiến hành kiểm tra đối với ông Khiêm. Thời điểm kiểm tra, ông Khiêm mặc quân phục Quân đội Nhân dân Việt Nam, cấp hàm đại tá. Qua xác minh, ông Khiêm không công tác tại Tổng cục II Bộ Quốc phòng.

Làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu ông Khiêm khai tên Nguyễn Phương Tùng đang ở trọ tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Ngoài ra, người này không thừa nhận có quen biết với bà C và cũng không thừa nhận việc nhận tiền của người này.

Qua xác minh của cơ quan chức năng trong thời gian qua, Nguyễn Phương Tùng thường xuyên mặc quân phục với quân hàm đại tá, tự xưng là Trưởng phòng Quân báo thuộc Tổng cục II  thường trú tại Tiền Giang và tự nhận có khả năng xin học, xin việc làm, chạy dự án... để tạo uy tín trong các mối quan hệ nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Hiện Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi mạo danh cán bộ quân đội, có dấu hiệu lừa đảo của đối tượng này và kêu gọi ai là nạn nhân thì nhanh chóng liên hệ với cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh báo lừa đảo giả danh công an, báo lỗi VNeID chiếm đoạt hàng tỷ đồng
Cảnh báo lừa đảo giả danh công an, báo lỗi VNeID chiếm đoạt hàng tỷ đồng

VOV.VN - Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra cảnh báo với người dân về dạng lừa đảo mới: Giả danh công an báo lỗi VNeID để chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Cảnh báo lừa đảo giả danh công an, báo lỗi VNeID chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Cảnh báo lừa đảo giả danh công an, báo lỗi VNeID chiếm đoạt hàng tỷ đồng

VOV.VN - Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra cảnh báo với người dân về dạng lừa đảo mới: Giả danh công an báo lỗi VNeID để chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Bắt giữ nam thanh niên giả danh công an tiếp cận các nữ sinh với ý đồ xấu
Bắt giữ nam thanh niên giả danh công an tiếp cận các nữ sinh với ý đồ xấu

VOV.VN - Chiều nay (24/7), Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Huế vừa làm rõ đối tượng liên quan hành vi sử dụng tài liệu, con dấu giả cơ quan tổ chức.

Bắt giữ nam thanh niên giả danh công an tiếp cận các nữ sinh với ý đồ xấu

Bắt giữ nam thanh niên giả danh công an tiếp cận các nữ sinh với ý đồ xấu

VOV.VN - Chiều nay (24/7), Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Huế vừa làm rõ đối tượng liên quan hành vi sử dụng tài liệu, con dấu giả cơ quan tổ chức.

Giả danh phó giám đốc ngân hàng, lừa đảo hơn 60 tỷ đồng
Giả danh phó giám đốc ngân hàng, lừa đảo hơn 60 tỷ đồng

VOV.VN - Công an tỉnh Bình Dương đã ra thông báo truy tìm đối tượng Đặng Thị Thu Cúc (SN 1995, ngụ phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giả danh phó giám đốc ngân hàng, lừa đảo hơn 60 tỷ đồng

Giả danh phó giám đốc ngân hàng, lừa đảo hơn 60 tỷ đồng

VOV.VN - Công an tỉnh Bình Dương đã ra thông báo truy tìm đối tượng Đặng Thị Thu Cúc (SN 1995, ngụ phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản.