Gia Lai khởi tố vụ phá rừng ở xã Hra

VOV.VN - Hạt Kiểm lâm huyện Mang Yang xác định có ít nhất 49 cây gỗ (khoảng 34m3) tại nhiều vị trí thuộc Tiểu khu 489, lâm phần UBND xã H’Ra quản lý đã bị đốn hạ trong đêm 2/6.

Liên quan vụ phá rừng ở tiểu khu 489, lâm phần quản lý của UBND xã Hra, huyện Mang Yang (Gia Lai) mà VOV đã đưa tin đầu tháng 6 vừa qua, Hạt Kiểm lâm địa phương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Cụ thể, Hạt Kiểm lâm huyện Mang Yang xác định có ít nhất 49 cây gỗ (khoảng 34m3) tại nhiều vị trí thuộc Tiểu khu 489, lâm phần UBND xã H’Ra quản lý đã bị đốn hạ trong đêm 2/6. Đường kính các cây rừng bị chặt hạ từ 15 đến 67 cm, chiều cao gốc từ 20 cm đến hơn 1 mét; chủng loại xoan, bời lời.

Vị trí rừng bị khai thác chỉ cách trụ sở UBND xã H’Ra khoảng 15 km. Các đối tượng ngang nhiên phá rừng, chế biến tại chỗ, sau đó được chở bằng trâu và xe máy độ chế. Dù chủ rừng là UBND xã H’Ra đã thành lập 1 tổ công tác phụ trách công tác bảo vệ rừng, có 1 chốt kiểm soát lâm sản ở cửa rừng, nhưng việc khai thác, vận chuyển lâm sản khai thác trái phép vẫn diễn ra.

Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Công an huyện tiếp tục điều tra. Bước đầu, Công an huyện Mang Yang đã xác định và đang làm việc với 2 nhóm đối tượng gồm 6 người ở thôn Phú Danh và làng Bok Ayơk (đều thuộc xã Hà Ra) vào tiểu khu 489 (xã Hra quản lý) khai thác gỗ vào đêm 2/6../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gia Lai: Điều tra vụ phá rừng sản xuất ở Mang Yang
Gia Lai: Điều tra vụ phá rừng sản xuất ở Mang Yang

VOV.VN - UBND huyện Mang Yang tỉnh Gia Lai đã giao Công an huyện điều tra làm rõ vụ phá rừng khai thác gỗ trái phép thuộc tiểu khu 489, lâm phần xã H’Ra quản lý xảy ra mấy ngày vừa qua.

Gia Lai: Điều tra vụ phá rừng sản xuất ở Mang Yang

Gia Lai: Điều tra vụ phá rừng sản xuất ở Mang Yang

VOV.VN - UBND huyện Mang Yang tỉnh Gia Lai đã giao Công an huyện điều tra làm rõ vụ phá rừng khai thác gỗ trái phép thuộc tiểu khu 489, lâm phần xã H’Ra quản lý xảy ra mấy ngày vừa qua.

Truy tố 3 nguyên cán bộ thiếu trách nhiệm để doanh nghiệp phá rừng
Truy tố 3 nguyên cán bộ thiếu trách nhiệm để doanh nghiệp phá rừng

VOV.VN - 3 người là nguyên lãnh đạo và cán bộ của Ban quản lý rừng phòng hộ Ia puch và Ia Mơr bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Truy tố 3 nguyên cán bộ thiếu trách nhiệm để doanh nghiệp phá rừng

Truy tố 3 nguyên cán bộ thiếu trách nhiệm để doanh nghiệp phá rừng

VOV.VN - 3 người là nguyên lãnh đạo và cán bộ của Ban quản lý rừng phòng hộ Ia puch và Ia Mơr bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Phá rừng phòng hộ để trồng quế, 3 đối tượng bị khởi tố
Phá rừng phòng hộ để trồng quế, 3 đối tượng bị khởi tố

VOV.VN - Các đối tượng sử dụng cưa xăng và dao phát để chặt, hạ cây rừng tự nhiên tại rừng phòng hộ Hồ Trúc Bài Sơn (huyện Hải Hà, Quảng Ninh).

Phá rừng phòng hộ để trồng quế, 3 đối tượng bị khởi tố

Phá rừng phòng hộ để trồng quế, 3 đối tượng bị khởi tố

VOV.VN - Các đối tượng sử dụng cưa xăng và dao phát để chặt, hạ cây rừng tự nhiên tại rừng phòng hộ Hồ Trúc Bài Sơn (huyện Hải Hà, Quảng Ninh).