Gia Lai xét xử vụ Fulro chống phá chính quyền

28 năm tù cho những kẻ tham gia hoại chính sách đoàn kết dân tộc. Một số người tiếp tay cho những kẻ cầm đầu này cũng được đưa ra kiểm điểm trước dân.

Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai vừa mở phiên tòa lưu động tại trụ sở UBND xã Ia Ko, huyện Chư Sê, xét xử sơ thẩm đối với 3 bị cáo là: Siu Ben, hay còn gọi là A Ma Yôn, 34 tuổi; Rơ Lan Jú (tức A Ma Suit), 41 tuổi, cùng ở xã Ia Ko và Siu Jă (tức A Ma Hyen), 37 tuổi, ở xã Nhơn Hòa, huyện Chư Sê về hành vi Phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc theo điều 87, Bộ Luật hình sự.

Theo cáo trạng, đây là những kẻ cốt cán khi tham gia tổ chức phản động Fulro Siu Ben và những người này tham gia nhiều hoạt động chống phá chính quyền, chia rẽ đoàn kết dân tộc. Đến tháng 6 năm 2006, Siu Ben bỏ trốn vào rừng và cầm đầu Fulro khu vực Chư Gố, gồm một số xã của huyện Chư Sê. Trong thời gian lẩn trốn, Siu Ben thường xuyên nhận sự chỉ đạo của những tên Fulro cầm đầu đang sống lưu vong ở nước ngoài.

Qua sự móc nối, những tên này giao cho Rơ Lah Jú, Siu Jă làm xã trưởng Fulro và cầm đầu tổ chức phản động mang tên “Tin lành Đê Ga” ở xã Ia Ko, Ia Hla. Những người này đã xây dựng 6 khung chính quyền ngầm để hoạt động phản động ở khu vực Chư Gố; đồng thời, ép và khống chế một số người trong vùng thực hiện gây rối… Siu Ben, Lan Jú và Siu Jă lần lượt bị bắt giữ trong tháng 2 và tháng 3 vừa qua.

Tại phiên tòa, các bị cáo tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi sai phạm của mình, mong được sự khoan hồng của pháp luật.

Căn cứ mức độ hành vi và tính chất sự việc, Hội đồng xét xử tuyên phạt Siu Ben 12 năm tù, Rơ Lan Jú 9 năm tù và Siu Jă 7 năm tù về tội: Phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc. Hơn 400 người dân tham dự phiên toà lưu động này đều đồng tình với mức án Hội đồng xét xử đưa ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên