Giải cứu hàng chục công dân bị lừa bán sang Campuchia
VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, Sở Ngoại vụ Hải Phòng đã phối hợp các cơ quan chức năng giải cứu, hỗ trợ hồi hương hàng chục công dân bị dụ dỗ, lôi kéo sang Campuchia với chiêu bài “việc nhẹ lương cao” để làm việc bất hợp pháp tại các cơ sở lừa đảo trực tuyến.
Theo thông tin từ Sở Ngoại vụ Hải Phòng, từ năm 2022 - 2024, Sở Ngoại vụ thành phố đã phối hợp Cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia và UBND các quận, huyện trên địa bàn Thành phố giải cứu, hỗ trợ hồi hương 18 người khỏi các đường dây lừa đảo, bóc lột lao động tại Campuchia. Tuy nhiên, chỉ trong hơn 1 tháng qua, số vụ việc công dân bị bắt cóc, lừa bán sang Campuchia đã tăng. Theo nhận định của Cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia, lượng người lao động Việt Nam sang Campuchia làm việc qua con đường bất hợp pháp quá lớn, công tác giải cứu gặp khó khăn vì nhiều lý do chủ quan và khách quan.
![giải cứu hàng chục công dân bị lừa bán sang campuchia hình ảnh 1 giai cuu hang chuc cong dan bi lua ban sang campuchia hinh anh 1](https://media.vov.vn/sites/default/files/styles/large/public/2025-02/lua-ban.jpg)
Trước tình hình này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam vừa yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương trên địa bàn Thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về hoạt động di cư an toàn, các quy định xuất, nhập cảnh, lao động hợp pháp tại nước ngoài. Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về các chiêu trò lừa đảo “tìm việc làm trên mạng”, “việc nhẹ, lương cao” của tội phạm mua bán người nói chung và tội phạm mua bán người sang làm việc tại Campuchia nói riêng, nhất là trong các nhóm có nguy cơ trở thành nạn nhân như thanh thiếu niên, phụ nữ, người dân tại các khu vực nông thôn nghèo.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cũng giao Công an thành phố phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nắm bắt thông tin, tổ chức điều tra, xác minh và xử lý triệt để, nghiêm minh đối với các cá nhân, tổ chức hoạt động lôi kéo công dân xuất cảnh trái phép sang làm việc tại các “trung tâm lừa đảo trực tuyến”, “casino trá hình” tại Campuchia, báo cáo UBND thành phố theo quy định.