Giám đốc Công an tỉnh An Giang chia sẻ vụ việc bị tội phạm tìm cách "điều chuyển"

VOV.VN - Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang chia sẻ, khi đánh trúng tội phạm thì tội phạm phản ứng ngược lại là điều bình thường, nhưng sắp tới sẽ tấn công quyết liệt hơn.

Liên quan đến chuyên án mang bí số 192M, về việc đấu tranh với nhóm đối tượng có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả và dùng tiền tỷ nhằm tác động "vô hiệu hóa" Giám đốc Công an tỉnh An Giang để bọn chúng dễ bề hoạt động bất chính, chiều nay (10/3), Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ Trần Trí Mãnh, 41 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Gia Thịnh để điều tra về hành vi sản xuất hàng giả.

Mở rộng chuyên án, công an tạm giữ Ngô Văn Trọng, 48 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng; Vũ Văn Quý, 30 tuổi, ở TP.HCM và Hoàng Thị Tâm, 54 tuổi, ngụ TP Hà Nội để làm rõ dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Một người khác là Đào Ngọc Cảnh (74 tuổi, ngụ Đà Nẵng) cũng đang bị điều tra vì có dấu hiệu liên quan việc nhận tiền của Trần Trí Mãnh để tìm cách điều chuyển đại tá Đinh Văn Nơi đi địa bàn khác.

Chia sẻ về vụ án này, Đại tá Đinh Văn Nơi cho biết: “Qua thông tin người dân cung cấp, Công an tỉnh An Giang đã xác lập chuyên án, tập trung đấu tranh cũng gần 2 tháng, bản chất của vụ án thì Công an tỉnh đã nắm được hết. Vụ án này không chỉ bắt đối tượng Mãnh là dừng lại, mà còn rất nhiều các đối tượng khác có liên quan. Hướng tiếp theo, Công an tỉnh đã có kế hoạch điều tra khẩn trương, tập trung làm rõ tất cả các đối tượng có liên quan, bản chất vụ án, nhanh chóng đưa ra xét xử đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật ”

Trong quá trình đấu tranh, ngoài việc khai báo các sai phạm liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ tùng và nhớt xe gắn máy một số thương hiệu…, Trần Trí Mãnh còn khai báo một số đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến 20 tỷ đồng. 

 Mãnh liên lạc với Cảnh để bàn bạc. Giữa tháng 1, Cảnh và 3 nghi can còn lại đến An Giang gặp Mãnh thống nhất sẽ thực hiện âm mưu tác động để điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang đi địa phương khác với giá 20 tỷ đồng.

Sau khi Mãnh chuyển trước cho Tâm 10 tỷ đồng nhưng ông Nơi không bị điều chuyển như cam kết, Tâm và đồng bọn chuyển lại 7,4 tỷ đồng. Các nghi can nói số tiền còn lại đã lo lót cho nhiều người. Tuy nhiên thực tế, Quý đã chiếm đoạt 2,1 tỷ, Trọng cầm 400 triệu và Tâm giữ 100 triệu đồng.

Về vấn đề này, Đại tá Đinh Văn Nơi khẳng định bản thân ông không những không bị áp lực khi một số đối tượng dùng tiền để tìm cách "điều chuyển" ông đi nơi khác, mà đây còn là niềm vui khi công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đã mang lại hiệu quả.

“Tôi thấy rằng, thời gian qua, Công an An Giang đã xác lập các chuyên án để tập trung đánh đúng đối tượng, trúng tội phạm nên các đối tượng có sự phản ứng. Tôi cho rằng, sự phản ứng này là phản ứng bình thường. Vì mình tập trung tiêu diệt thì đương nhiên nó tìm cách chống trả lại mình. Nhưng mình cũng đã lường trước được việc các đối tượng sẽ phản ứng lại. Mình cũng xác định là lực lượng công an trong quá trình chiến đấu thì cũng có thể hy sinh hoặc bị thương. Xác định được vấn đề này, trong thời gian tới, lực lượng công an phải xác định đúng hướng để tập trung đấu tranh, phải quyết liệt hơn nữa, đánh mạnh hơn nữa để xử lý nghiêm minh” - Đại tá Đinh Văn Nơi nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt nhóm đối tượng "chạy điều chuyển" Giám đốc Công an tỉnh An Giang với giá 20 tỷ
Bắt nhóm đối tượng "chạy điều chuyển" Giám đốc Công an tỉnh An Giang với giá 20 tỷ

VOV.VN - Nhóm đối tượng ra giá 20 tỷ để tìm cách điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang - Đại tá Đinh Văn Nơi đi địa phương khác.

Bắt nhóm đối tượng "chạy điều chuyển" Giám đốc Công an tỉnh An Giang với giá 20 tỷ

Bắt nhóm đối tượng "chạy điều chuyển" Giám đốc Công an tỉnh An Giang với giá 20 tỷ

VOV.VN - Nhóm đối tượng ra giá 20 tỷ để tìm cách điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang - Đại tá Đinh Văn Nơi đi địa phương khác.

Công an tỉnh An Giang quyết liệt đấu tranh phòng chống hàng lậu, hàng giả
Công an tỉnh An Giang quyết liệt đấu tranh phòng chống hàng lậu, hàng giả

VOV.VN - Báo cáo của Công an tỉnh An Giang, sau 3 tháng ra quân thực hiện Kế hoạch, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, bắt giữ hơn 850 vụ, liên quan đến hơn 400 đối tượng.

Công an tỉnh An Giang quyết liệt đấu tranh phòng chống hàng lậu, hàng giả

Công an tỉnh An Giang quyết liệt đấu tranh phòng chống hàng lậu, hàng giả

VOV.VN - Báo cáo của Công an tỉnh An Giang, sau 3 tháng ra quân thực hiện Kế hoạch, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, bắt giữ hơn 850 vụ, liên quan đến hơn 400 đối tượng.

2 cán bộ Công an An Giang và Trà Vinh nhận nhiệm vụ mới
2 cán bộ Công an An Giang và Trà Vinh nhận nhiệm vụ mới

VOV.VN - Giám đốc Công an tỉnh An Giang được chỉ định tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trà Vinh có thêm Phó Giám đốc Công an tỉnh.

2 cán bộ Công an An Giang và Trà Vinh nhận nhiệm vụ mới

2 cán bộ Công an An Giang và Trà Vinh nhận nhiệm vụ mới

VOV.VN - Giám đốc Công an tỉnh An Giang được chỉ định tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trà Vinh có thêm Phó Giám đốc Công an tỉnh.