Giám đốc Công ty Trung Land lĩnh án 12 năm tù

VOV.VN - Sau 4 ngày nghị án, chiều nay (9/5), Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tuyên án Cao Đức Trung (sinh năm 1978, ngụ TP.Phan Thiết), Giám đốc Công ty Trung Land mức án 12 năm tù và buộc trả lại tiền cho các bị hại gần 940 triệu đồng.

Trước đó, ngày 5/5, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã đưa bị cáo Trung ra xét xử về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, ngày 24/10/2018, Cao Đức Trung đặt cọc số tiền 150 triệu đồng để mua thửa đất trồng cây lâu năm có diện tích hơn 1.121 m2 ở xã Hàm Mỹ của ông Nguyễn Văn Xuân (SN 1976, trú tại thôn Phú Mỹ, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam) với giá 1 tỷ 690 triệu đồng và hẹn 1 tháng sau sẽ thanh toán hết số tiền còn lại.

Do không có đủ tiền nên Cao Đức Trung giới thiệu cho bà Phan Thị Hương (trú tại phường Đức Thắng, TP.Phan Thiết) mua lại diện tích đất trên với giá 1,7 tỷ đồng. Đến ngày 9/7/2020, bà Hương sang nhượng thửa đất trên cho ông Đào Duy Khánh, ở xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc.

Mặc dù không được bà Hương ủy quyền đứng ra lập và xin dự án khu dân cư để phân lô bán đất nền, nhưng Cao Đức Trung đã tự tiến hành lập bản vẽ phân lô đất nền, làm đường bê tông trái phép trên diện tích đất của bà Hương và tự đặt tên là dự án Khu dân cư Phú Mỹ. 

Bắt đầu từ tháng 3/2019, Cao Đức Trung cho nhân viên Công ty Trung Land đăng ảnh, rao bán đất nền dự án Khu dân cư Phú Mỹ trên mạng xã hội Zalo.

Từ tháng 4/2019 đến 6/2019, Cao Đức Trung đã nhân danh Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và kinh doanh bất động sản Trung Land (gọi tắt là Công ty Trung Land) ký 5 hợp đồng chuyển nhượng đất nền cho 4 cá nhân và đã chiếm đoạt số tiền hơn 2 tỷ 480 triệu đồng. Sau khi vụ việc bị phát hiện, Cao Đức Trung đã trả lại cho các bị hại số tiền hơn 1 tỷ 540 triệu đồng, còn lại gần 940 triệu đồng.

Theo Hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo Trung đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điều 174 Bộ luật hình sự. Đồng thời Trung đã 5 lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người nên thuộc vào trường hợp phạm tội 2 lần trở lên, là tình tiết tăng nặng. Do đó, Cao Đức Trung phải chịu mức án 12 năm tù và buộc trả lại tiền cho các bị hại gần 940 triệu đồng ./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản, cán bộ tư pháp và công chức địa chính bị bắt
Lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản, cán bộ tư pháp và công chức địa chính bị bắt

VOV.VN - Hai cán bộ xã Minh Châu gồm công chức địa chính, cán bộ tư pháp vừa bị khởi tố, bắt giữ về tội “Lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản”.

Lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản, cán bộ tư pháp và công chức địa chính bị bắt

Lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản, cán bộ tư pháp và công chức địa chính bị bắt

VOV.VN - Hai cán bộ xã Minh Châu gồm công chức địa chính, cán bộ tư pháp vừa bị khởi tố, bắt giữ về tội “Lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản”.

Làm giả sổ đỏ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Làm giả sổ đỏ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Tại cơ quan điều tra, Loan khai nhận không có nghề nghiệp ổn định. Do cần tiền tiêu xài, tháng 10/2021, Loan xem thông tin trên mạng xã hội, sau đó nhờ người làm giả sổ đỏ thửa đất của cha ruột sang tên của mình, với giá 75 triệu đồng.

Làm giả sổ đỏ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Làm giả sổ đỏ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Tại cơ quan điều tra, Loan khai nhận không có nghề nghiệp ổn định. Do cần tiền tiêu xài, tháng 10/2021, Loan xem thông tin trên mạng xã hội, sau đó nhờ người làm giả sổ đỏ thửa đất của cha ruột sang tên của mình, với giá 75 triệu đồng.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông Đỗ Anh Dũng đối diện mức án nào?
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông Đỗ Anh Dũng đối diện mức án nào?

VOV.VN - Ông Đỗ Anh Dũng và các đồng phạm có thể đối mặt với khung hình phạt cao nhất của tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là án tù 12- 20 năm, hoặc tù chung thân.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông Đỗ Anh Dũng đối diện mức án nào?

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông Đỗ Anh Dũng đối diện mức án nào?

VOV.VN - Ông Đỗ Anh Dũng và các đồng phạm có thể đối mặt với khung hình phạt cao nhất của tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là án tù 12- 20 năm, hoặc tù chung thân.