Giang hồ chém nhau loạn xạ

Người bị chém được xác định là hai anh em Võ Minh Phụng (45 tuổi) và Võ Minh Phương (41 tuổi) ở P. 4, TP Mỹ Tho, Tiền Giang.

Khoảng 19h ngày 19/6, người dân hẻm 31 đường Lê Thị Hồng Gấm (P. 4, TP Mỹ Tho, Tiền Giang) chạy tán loạn khi có một nhóm thanh niên phóng xe máy vào hẻm và rút mã tấu chém người loạn xạ.

Theo lời kể của người dân, vào thời điểm trên có 10 thanh niên đi trên 5 chiếc xe gắn máy nẹt pô, phóng nhanh vào hẻm 31. Khi tới nhà Phụng “chùa” và Phương, nhóm người này nhảy xuống rút dao và mã tấu xông vào nhà.

Sau đó họ nghe tiếng la hét, tiếng vật dụng rơi, bể ầm ầm. Khoảng 10 phút sau, nhóm người này rút đi bỏ lại hiện trường đầy máu. Có 4 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Công an đang bạo vệ Phụng "chùa" tại BV đa khoa trung tâm Tiền Giang - Ảnh: Hữu Vinh.

Hơn 30 cảnh sát được huy động khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai và bảo vệ những nạn nhân tại bệnh viện do nhóm thanh niên nói trên dọa sẽ quay lại “chém một chập nữa”.

Theo lời khai của Võ Minh Phương với công an tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang, nhóm thanh niên đi xe máy nói trên vào nhà rút dao đâm Phương trước nhưng Phương né được. Sau đó những người đi chung liền vung mã tấu chém 5 người có mặt trong nhà. Hai người may mắn trốn kịp, ba người còn lại gồm Phương, Phụng “chùa” và một người nữ bị nhóm người này đuổi chém từ nhà trước ra sau bếp.

Tại hiện trường, ngoài các vật dụng trong nhà bị bể nát, suốt chiều dài nền nhà hơn 10m dính đầy máu của các nạn nhân. Lúc 20h30’, Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang phải phẫu thuật cấp cứu cho hai anh em Phụng “chùa” và Phương do bị nhiều vết chém ở tay, chân và đầu khá sâu. Riêng nạn nhân nữ bị thương nhẹ, băng bó rồi về.

Theo công an thành phố Mỹ Tho, trong số 4 người bị thương phải đi cấp cứu có Nguyễn Văn Tuấn (44 tuổi) là người của nhóm thanh niên vác mã tấu đến nhà anh em Phụng “chùa” và Phương.

Phương cho biết có mâu thuẫn với nhóm của Tuấn trước đó nên bị trả thù. Tuấn bị thương nhẹ ở đầu. Theo Phương, vết thương đó là do đàn em của Tuấn chém trúng trong lúc hai bên đánh nhau loạn xạ. Công an đã tạm giữ Tuấn để điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên