Giấu ma túy hộ bạn trai, 1 nữ sinh lĩnh án 20 năm tù

VOV.VN -Trong lúc cảnh sát đang khám xét nhà bạn trai, nữ sinh viên đem hơn 700g ma túy đi cất giấu nhằm phi tang vật chứng…

Ngày 30/5, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Lê Vĩnh Luận (35 tuổi, quê Quảng Nam), Triệu Thanh Hoa (23 tuổi, quê Nam Định, nguyên sinh viên trường Đại học Công Nghiệp), Bùi Văn Dũng (39 tuổi, quê Thanh Hóa) và Lê Quốc Bình (30 tuổi, em trai Luận) về các tội Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo cáo buộc, ngày 24/5/2012, cảnh sát phát hiện Bình đang điều khiển xe máy biển số 47P9-8066 trên đường Trường Chinh, quận 12, TP HCM.

Do nghi ngờ, cảnh sát tiến hành kiểm tra. Bình không xuất trình được giấy đăng ký xe nên mời Bình về trụ sở Công an phường Tân Thới Nhất, quận 12 để làm rõ.

Hoa cùng các bị cáo khác tại phiên tòa.

Tại đây, Bình khai, anh ruột Lê Vĩnh Luận là đối tượng chuyên mua xe do người khác phạm tội mà có.

Sau khi mua được những xe này, Luận mua giấy đăng ký và biển số xe giả gắn vào để bán kiếm lời.

Ngay lập tức, cảnh sát đã ra lệnh bắt khẩn cấp Luận. Trong lúc làm thủ tục để di lý Luận về cơ quan điều tra, cảnh sát phát hiện trong nhà Luận tàng trữ gần 180g ma túy và nhiều xe gắn máy không có nguồn gốc rõ ràng.

Tiếp tục khám xét, cảnh sát phát hiện Hoa, là đối tượng sống như vợ chồng với Luận đang lén lút giấu một bao da ở phía sau nhà.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong túi có hơn 700g ma túy. Hoa khai nhận, số ma túy này là của Luận mang về từ 2-3 ngày trước.

Mở rộng điều tra, cảnh sát bắt thêm đối tượng Dũng do tên này từng mua 3,7g ma túy từ Luận và trộm cắp nhiều xe gắn máy của người dân.

Xét hành vi phạm tội của các bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt mức án tử hình dành cho Luận về 2 tội: Mua bán trái phép chất ma túy và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Xử phạt bị cáo Triệu Thanh Hoa 20 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Dũng bị xử phạt 12 năm 6 tháng tù về 2 tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Trộm cắp tài sản.

Riêng bị cáo Bình được thả tự do ngay tại tòa do mức phạt bị cáo phải nhận về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có bằng với thời gian bị cáo bị tam giam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên