Giết anh ruột vì bị mắng

Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống, Kim Út đã dùng dao đâm chết anh ruột.

Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM ngày 21/8 bác kháng cáo, tuyên y án 19 năm tù đối với Kim Út (19 tuổi, ngụ H.Càng Long, tỉnh Trà Vinh) về tội “giết người”.

Trong cuộc sống, Kim Út lười biếng không chịu phụ giúp gia đình nên hay bị anh trai là Kim Ngọc la mắng. Có lần, Út còn bị anh trai dùng xẻng đánh nên nảy sinh mâu thuẫn.

Chiều 25/1/2012, Kim Út đi nhậu về có lời qua tiếng lại với Kim Ngọc cũng về việc Út không chịu phụ giúp gia đình. Tức giận, Kim Út dùng dao đâm anh Kim Ngọc.

Sau khi gây án, Út ném con dao tại hiện trường rồi chạy trốn thì bị lực lượng công an xã bắt giữ, còn anh Kim Ngọc được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trên đường.

Theo Hội đồng xét xử, tòa sơ thẩm đã xem xét hết các tình tiết giảm nhẹ, bị cáo là người dân tộc Khmer, thân nhân tốt, không có tiền án tiền sự, gia đình có đơn xin giảm nhẹ hình phạt…

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử phúc thẩm cho rằng hành vi của Út là hung hăng, côn đồ, tước đoạt trái pháp luật sinh mạng của bị hại, ở cấp phúc thẩm bị cáo cũng không có tình tiết giảm nhẹ nào mới nên tuyên y án như trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên