Giữ 5 ôtô sử dụng biển giả chở hàng lậu

5 xe ôtô chở hàng lậu từ bị tạm giữ với 16 tấn hàng bao gồm quần áo may sẵn, đồ chơi, găng tay, phụ tùng xe máy, trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự Quản lý kinh tế và chức vụ (C15)- Bộ Công an vừa phát hiện một đường dây dùng ôtô mang biển kiểm soát giả vận chuyển hàng lậu.

Sa lưới của cơ quan chức năng đầu tiên là 2 xe khách loại 50 chỗ ngồi đã được hoán đổi thành xe “chuyên dụng” để chở hàng từ Móng Cái về Hải Phòng. 4 lái phụ xe gồm Bùi Văn Hiếu (SN 1979), Nguyễn Ngọc Toàn (SN 1975), đều trú tại Tiên Du, Bắc Ninh; Trương Anh Long (SN 1972), Nguyễn Duy Phương (SN 1985), cùng trú tại TP Bắc Ninh, đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hoá. Thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, trên các xe đều có khá nhiều người, nhưng thực chất họ được thuê để “đóng vai” hành khách, chủ sở hữu các kiện hàng trên.

Cũng trên hành trình từ Móng Cái về, lực lượng chức năng đã phát hiện 3 xe tải chở hàng đi các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên theo Quốc lộ 18. Số hàng trên 3 chiếc xe tải này tổng trọng lượng 6 tấn, đều do Trung Quốc sản xuất và không có hoá đơn chứng từ.

Đến thời điểm này, cơ quan chức năng xác định, hầu hết 5 chiếc xe bị tạm giữ trên đều sử dụng BKS giả trong quá trình chở hàng lậu. Đơn cử như xe tải mang BKS 29U-4640 do Nguyễn Văn Thanh (SN 1980), trú tại thị trấn Đầm Hà, Quảng Ninh điều khiển. Thời điểm kiểm tra, Thanh để sẵn trên xe 1 BKS 34L-7022. Không những vậy, lái xe còn không có giấy tờ xe, không có giấy phép lái xe.

Tương tự là hành vi vi phạm của tài xế xe tải BKS 14M-6800 do Nguyễn Văn Tình (SN 1971), trú ở thành phố Hạ Long điều khiển; trên xe để sẵn 2 cặp BKS xe ôtô 14M-5347 và 29K-7459. Lái xe Tình không có giấy tờ xe và không lý giải được vì sao lại có nhiều BKS xe ôtô như vậy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên